Quân đội Indonesia kết thúc “kiểm tra trinh tiết” cho các tân binh nữ

N.A
06/08/2021 - 18:06
Quân đội Indonesia kết thúc “kiểm tra trinh tiết” cho các tân binh nữ

Các nữ quân nhân trong quân đội Indonesia tham gia lễ duyệt binh. Ảnh: Hotli Simanjuntak

Các nhóm hoạt động xã hội và các tổ chức đấu tranh bảo vệ phụ nữ ở Indonesia đã hoan nghênh quyết định rất dứt khoát của quân đội Indonesia trong việc chấm dứt việc “kiểm tra trinh tiết”, vốn đã bị chỉ trích trong nhiều thập kỷ qua đối với các tân binh nữ.

Ở Indonesia, thủ tục này được gọi là "kiểm tra bằng hai ngón tay", vì trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ sẽ đưa hai ngón tay vào bên trong âm đạo của phụ nữ để kiểm tra xem màng trinh có còn nguyên vẹn hay không. Những người được tuyên bố không phải là một trinh nữ sẽ bị từ chối tuyển dụng.

Trong một cuộc họp online mới đây với các sĩ quan chỉ huy quân sự trên khắp Indonesia, Tướng Andika Perkasa, Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này, đã tuyên bố kết thúc hoạt động "kiểm tra trinh tiết" từng kéo dài nhiều thập kỷ và khẳng định rằng, phụ nữ sẽ được tuyển dụng giống như nam giới.

Các nhóm hoạt động xã hội và các tổ chức đấu tranh bảo vệ phụ nữ ở Indonesia đã hoan nghênh quyết định chấm dứt kiểm tra trinh tiết của quân đội Indonesia. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng, những thay đổi mà tướng Perkasa đã nêu trong cuộc họp ám chỉ "bài kiểm tra trinh tiết mà quân đội Indonesia thực hiện trong nhiều thập niên là lạm dụng, phi khoa học và phân biệt đối xử với các tân binh nữ".

Anindi, người đã trải qua bài kiểm tra này 23 năm trước khi ứng tuyển vào vị trí hải quân ở Yogyakarta, nhớ lại mình bị từ chối dù các bài kiểm tra khác đạt điểm cao. Chị Anindi chia sẻ: "Quả là một bước đột phá nếu họ dừng bài kiểm tra này lại. Khi đến lượt tôi kiểm tra, tôi đã bảo bác sĩ dừng lại. Không phải tôi sợ bác sĩ phát hiện ra mình không còn trinh mà vì tôi cảm thấy không thoải mái với thủ thuật này. Đây từng là cái giá các tân binh nữ phải trả nếu muốn nhập ngũ".

Năm 2018, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố, kiểm tra trinh tiết là phi khoa học, gây tổn hại và vi phạm nhân quyền của phụ nữ, mang lại hậu quả trước mắt và lâu dài, gây bất lợi cho sức khỏe thể chất cũng như tâm lý cho những ai tham gia kiểm tra.

Động thái mới của quân đội được phụ nữ Indonesia nhiệt liệt ủng hộ. Có thông tin cho rằng hải quân và không quân cũng sẽ có động thái tương tự quân đội Indonesia. Bà Alim Qibtiyah, Ủy viên tại Ủy ban Quốc gia về Bạo lực với Phụ nữ Indonesia, cho rằng, sự thay đổi này sẽ mở ra nhiều cơ hội nhập ngũ cho phụ nữ ở xứ Vạn đảo.

Nguồn: Theo The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm