Số trẻ em tử vong do Covid-19 gia tăng ở Indonesia

N.A
26/07/2021 - 11:35
Số trẻ em tử vong do Covid-19 gia tăng ở Indonesia

Trẻ em đang chiếm 12,5% số ca mắc mới Covid-19 tại Indonesia, theo báo cáo của các bác sĩ nhi khoa. Ảnh: AFP

Các bác sĩ Indonesia cho biết, hàng trăm trẻ em ở xứ Vạn đảo đã thiệt mạng vì Covid-19 trong những tuần gần đây. Trong số này có nhiều em dưới 5 tuổi, tỷ lệ tử vong cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Hơn 100 trẻ em ở Indonesia đã chết vì Covid-19 mỗi tuần trong tháng 7/2021, trong bối cảnh quốc gia này đang phải chống chọi đợt bùng dịch lớn nhất từ trước đến nay, theo New York Times. "Con số của chúng ta cao nhất thế giới", Tiến sĩ Aman Bhakti Pulungan, Chủ tịch Hiệp hội Nhi khoa Indonesia, nhận định về tỷ lệ tử vong ở trẻ em. "Tại sao chúng ta không dành cho trẻ em những gì tốt nhất?".

Số ca tử vong ở trẻ em tăng cao trùng với sự gia tăng của biến thể Delta, đã tràn qua Đông Nam Á, nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp, đã gây ra các đợt bùng phát kỷ lục không chỉ ở Indonesia mà còn ở Thái Lan, Malaysia và Myanmar.

Trẻ em đang chết dần chết mòn khi đại dịch Covid-19 gia tăng ở Indonesia - Ảnh 1.

Công nhân mặc Thiết bị Bảo hộ Cá nhân (PPE) nghỉ giải lao trong khi chôn cất các nạn nhân nhiễm Covid-19 ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Reuters

Indonesia, quốc gia đông dân thứ 4 trên thế giới, trong tháng này đã vượt qua Ấn Độ và Brazil về số trường hợp nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày, trở thành tâm chấn mới của đại dịch. Ngày 24/7, chính quyền Indonesia ghi nhận kỷ lục 1.566 ca tử vong và gần 50.000 ca mắc mới. Dựa trên báo cáo từ các bác sĩ nhi khoa, trẻ em hiện chiếm 12,5% các trường hợp nhiễm Covid-19 của cả nước, tăng so với những tháng trước. Riêng trong tuần bắt đầu ngày 12/7, hơn 150 trẻ em đã chết vì Covid-19, một nửa trong đó là trẻ dưới 5 tuổi.

Tổng cộng, Indonesia đã ghi nhận hơn 3 triệu ca nhiễm Covid-19 và 83.000 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều lần vì số xét nghiệm còn rất hạn chế. Những người chỉ trích nói rằng chính phủ Indonesia đã xếp các chuyên gia y tế xuống vai trò thứ yếu trong quá trình chống lại sự lây lan của Covid-19, ngay cả khi họ đã được chứng kiến tình trạng tồi tệ về dịch bệnh tại Ấn Độ trước đó.

Tiến sĩ Alexander Raymond Arifianto, nhà nghiên cứu tại trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), nhận xét: "Chính phủ Indonesia đã chủ quan trong việc đánh giá tình hình dịch bệnh Covid-19 ngay từ đầu. Tiếng nói của các chuyên gia y tế về cách xử lý hiệu quả nhất với đại dịch đã không được ghi nhận".

Ngày 25/7, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo, đã siết chặt vấn đề tụ tập nơi công cộng, một số quy định về thương mại đến hết ngày 2/8, nhưng lại nới lỏng những hạn chế khác, chẳng hạn như cho phép các chợ truyền thống hoạt động trở lại bình thường với các quy trình nghiêm ngặt về sức khỏe.

Trẻ em đang chết dần chết mòn khi đại dịch Covid-19 gia tăng ở Indonesia - Ảnh 2.

Hơn 100 trẻ em ở Indonesia đã chết vì Covid-19 mỗi tuần trong tháng 7/2021. Ảnh: AFP

Tổng thống Widodo, vốn là một doanh nhân, từng thừa nhận, ông phải miễn cưỡng áp đặt các biện pháp đóng cửa làm ảnh hưởng đến nền kinh tế Indonesia. Tuy nhiên, ông tuyên bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế nếu số lượng các ca nhiễm Covid-19 suy giảm.

Tổng thống Widodo nói: "Với những nỗ lực của mọi người dân và sự che chở của Chúa, chúng ta có thể sớm thoát khỏi Covid-19. Các hoạt động kinh tế xã hội của cộng đồng có thể trở lại bình thường".

Tiến sĩ Aman cho biết, hơn 800 trẻ em ở Indonesia dưới 18 tuổi đã chết vì virus kể từ khi đại dịch bùng phát, nhưng phần lớn những trường hợp tử vong đó chỉ xảy ra trong tháng qua.

Tiến sĩ Yasir Arafat, cố vấn y tế châu Á của tổ chức phi lợi nhuận Save the Children, nói: "Từ trước, trẻ em là nạn nhân vô hình của đại dịch này. Điều đó lúc này không còn đúng nữa. Không chỉ riêng Indonesia đang chứng kiến số trẻ em kỷ lục chết vì Covid-19, chúng ta cũng đang thấy xu hướng gia tăng đáng báo động của tình trạng trẻ em ở nhiều nước không được tiêm chủng định kỳ và thiếu các dịch vụ dinh dưỡng thiết yếu".

Người lớn bảo thủ, trẻ em gánh chịu hậu quả

Theo các chuyên gia y tế Indonesia, đằng sau số ca tử vong cao ở trẻ em có thể có nhiều nguyên nhân. Một số em có thể dễ bị tổn thương trước virus do có một số tình trạng nền như thiếu dinh dưỡng, béo phì và bệnh tim.

Một nguyên nhân khác là tỷ lệ tiêm chủng thấp của Indonesia. Chỉ 16% người Indonesia mới được tiêm một mũi vaccine ngừa Covid-19, và chỉ 6% đã được tiêm đầy đủ, theo dữ liệu từ Our World in Data. Giống như các nước khác, Indonesia không tiêm chủng trẻ em dưới 12 tuổi và cũng mới bắt đầu tiêm trẻ thuộc nhóm 12-18 tuổi.

Đồng thời, nhiều bệnh viện cũng phải chịu áp lực vượt quá công suất từ đợt bùng dịch gần đây. Bệnh nhân phải ngồi trong hành lang và lều dựng tạm để chờ giường bệnh trống. Ở Indonesia, rất ít bệnh viện được trang bị để chăm sóc cho trẻ em mắc Covid-19.

"Nếu trẻ em bị ốm, chúng ta sẽ đưa chúng đi đâu?", tiến sĩ Aman đặt câu hỏi. "Phòng cấp cứu thì đang quá tải với số bệnh nhân trong tuổi trưởng thành. Trong nhiều tuần qua, người bệnh phải chờ ở phòng cấp cứu trong nhiều ngày. Làm sao chúng ta có thể hy vọng trẻ em chịu đựng được điều ấy?".

Theo ông Edhie Rahmat, Giám đốc Điều hành chi nhánh tại Indonesia của Tổ chức chăm sóc y tế phi lợi nhuận Project HOPE, do các bệnh viện hết sức chứa, khoảng 2/3 bệnh nhân trong tuổi trưởng thành phải tự cách ly ở nhà. Điều này làm tăng khả năng trẻ em bị lây nhiễm Covid-19.

"Trẻ sơ sinh cũng chịu rủi ro khi bạn bè và hàng xóm tới thăm theo thông lệ để chúc mừng đứa bé ra đời. Một số trẻ mới sinh được cho xuất viện với kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, nhưng các em tử vong vì bị lây nhiễm sau những chuyến thăm của hàng xóm và họ hàng. Thật quá đau lòng", ông Edhie chia sẻ.

Trẻ em đang chết dần chết mòn khi đại dịch Covid-19 gia tăng ở Indonesia - Ảnh 4.

Tiến sĩ Aman thì cho rằng, việc giáo dục công chúng và thuyết phục thêm nhiều người tuân thủ quy định y tế sẽ là một bước khởi đầu hiệu quả để bảo vệ trẻ em.

"Mọi thứ đều xuất phát từ người lớn. Người lớn là những người bảo thủ. Họ không chịu đeo khẩu trang và mang con tới nơi đông người. Hệ quả là trẻ em phải gánh chịu!", ông Aman nói.

Nguồn: New York Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm