Quan tài nấm biến thi thể thành chất dinh dưỡng nuôi cây

Mai Nguyễn
25/04/2021 - 14:35
Quan tài nấm biến thi thể thành chất dinh dưỡng nuôi cây

Quan tài nấm biến thi thể thành chất dinh dưỡng nuôi cây

Tại Hà Lan, một cụ bà 82 tuổi gần đây đã được an nghỉ trong một chiếc quan tài làm từ những sợi nấm ủ nhanh, điều này góp phần làm tăng đáng kể sức khỏe của đất trong những năm tiếp theo.

Với quan tài làm từ nấm, thi thể người chết có thể rút ngắn thời gian phân hủy từ hơn 10 năm xuống chỉ còn 2-3 năm. Đây là chiếc quan tài được mệnh danh "kén sống" có tên Living Cocoon (LC), mang đến một lựa chọn cho một thế hệ có ý thức về mặt sinh thái, tạo ra tác động tích cực cho hành tinh sau khi con người khuất núi.

Quan tài nấm biến thi thể thành chất dinh dưỡng nuôi cây - Ảnh 1.

Với quan tài làm từ nấm, thi thể người chết có thể rút ngắn thời gian phân hủy từ hơn 10 năm xuống chỉ còn 2-3 năm.

 

Quan tài nấm là sản phẩm của một khởi nghiệp người Hà Lan, Hendrikx, 26 tuổi, ở Đại học Delft . LC được tạo ra bằng cách phát triển sợi nấm xung quanh khung. Sợi nấm là một phần của nấm mà chúng ta không thể nhìn thấy, tạo ra mạng lưới sợi ngầm. Theo Hendrikx đây là "chất tái chế tự nhiên", vì sợi nấm đã được các nhà khoa học nghiên cứu gọi là mycologists, có thể xử lý những thứ mà các tác nhân phân hủy khác không làm được. "Mycelium xử lý các chất thải từ dầu, nhựa, kim loại, các chất ô nhiễm khác và chuyển hóa chúng thành chất dinh dưỡng cho môi trường chứ không phải chất thải. Nếu mai táng bằng quan tài LC, sợi nấm mất một tuần để lớn lên và sau đó phân hủy cơ thể người chết, ước khoảng hai đến ba năm", Hendrikx cho hay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm