Quảng Trị: Phụ nữ Đakrông lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo trong sinh kế và thích ứng biến đổi khí hậu

Tiểu phẩm truyền thông trong Chương trình phản ánh vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
Hơn 200 hội viên phụ nữ xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã cùng tham gia sự kiện truyền thông về vai trò của phụ nữ trong sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đoàn kết và lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo của phụ nữ địa phương.
Sáng 27/9/2025, thực hiện chương trình công tác năm 2025, Hội LHPN xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức sự kiện truyền thông ""Vai trò của phụ nữ trong sinh kế nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ phụ nữ tham gia, đảm nhận vai trò lãnh đạo trong công tác thích ứng với biến đổi khí hậu". Chương trình với sự tài trợ của Đại sứ quán Ireland thông qua dự án "Tiến về phía trước" do Tổ chức Plan International hỗ trợ.
Chương trình được thiết kế sinh động với nhiều hoạt động phong phú: Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm từ các mô hình sinh kế hay, phù hợp điều kiện địa phương; Phần thi trả lời câu hỏi kiến thức "Tiếp sức bảo vệ môi trường"; cùng những tiểu phẩm truyền thông phản ánh rõ vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Màn đồng diễn dân vũ của gần 100 hội viên phụ nữ
Đặc biệt, sự kiện còn lồng ghép đồng diễn dân vũ chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, với sự tham gia nhiệt tình của gần 100 hội viên phụ nữ, tạo không khí đoàn kết, gắn kết cộng đồng.

Bà Hồ Thị Thương (bìa trái) - Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Đakrông - trao quà cho các đội thi tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện, bà Hồ Thị Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Đakrông, Chủ tịch Hội LHPN xã Đakrông, nhấn mạnh: Xã là địa bàn miền núi, biên giới, nơi đa số đồng bào Vân Kiều sinh sống, thường xuyên chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu như hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, mùa màng thất thường, nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhất là phụ nữ và trẻ em.
Trong bối cảnh đó, phụ nữ vừa là đối tượng dễ bị tổn thương, vừa là lực lượng quan trọng trong thích ứng với biến đổi khí hậu. Chính vì vậy, Hội LHPN xã đã chủ động tham mưu, phối hợp với các tổ chức, chính quyền để triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từ các diễn đàn đối thoại ở thôn bản đến các mô hình sinh kế hiệu quả.
Bà Hồ Thị Thương kêu gọi mỗi hội viên hãy chủ động học hỏi, mạnh dạn áp dụng các mô hình sinh kế thích ứng như trồng rau sạch, nuôi lợn nái tuần hoàn, dịch vụ nhỏ,… đồng thời lan tỏa kinh nghiệm hay trong cộng đồng. Bà cũng nhấn mạnh thông điệp: Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu không những là việc làm trước mắt mà là nhiệm vụ lâu dài, gắn với cam kết, trách nhiệm và tình yêu quê hương của phụ nữ xã nhà.
Kết thúc sự kiện, hơn 200 hội viên toàn xã đã cùng nhau lan toả tinh thần chủ động, sáng tạo, tự tin, khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và xây dựng sinh kế bền vững.