Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

D.H
06/04/2021 - 10:21
Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Tĩnh lần thứ VII (giai đoạn 2020 -2025)

Với tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội thông qua, sáng nay (6/4), Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Theo chương trình làm việc sáng nay (6/4), Quốc hội bỏ phiếu miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh này.

Kết quả, 451/452 ĐBQH có mặt nhấn nút thông qua Nghị quyết, chiếm 93,96% tổng số ĐBQH khóa XIV. Như vậy, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chính thức được Quốc hội miễn nhiệm.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tich nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sáng 6/4. Ảnh: D.H

Trước đó, vào chiều 5/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được miễn nhiệm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sinh năm 1959, quê tỉnh Quảng Nam, là thạc sĩ xây dựng Đảng, cử nhân khoa học sử, cử nhân luật. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII và là đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

Tháng 4/2016, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII, bà được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV (ngày 27/7/2016), bà tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 2.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (trái) được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước vào tháng 4/2016. Ảnh: VGP

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9 đến 23/10/2018. Đến ngày 23/10/2018, Quốc hội khóa XIV bầu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước.

Một số hình ảnh Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các hoạt động của Hội LHPN Việt Nam:

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930 - 20/10/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPNVN lần thứ 4

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (phải) cùng Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nguyên Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Thu Hà tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930 - 20/10/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước Hội LHPNVN lần thứ 4

Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thi đấu giao hữu cầu lông tại Liên hoan Thể dục-Thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2019 do TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức tháng 6/2019. Ảnh: D.H

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thi đấu giao hữu cầu lông tại Liên hoan Thể dục-Thể thao Phụ nữ toàn quốc năm 2019

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu tại Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 do TƯ Hội LHPN Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức ở thị trấn Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, ngày 7/3/2018

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch nước với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng học sinh nghèo vượt khó của các xã biên giới đặc biệt khó khăn tại Lễ ra quân “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm