Tags:

quyền bộ trưởng

Đề nghị tiếp tục thực hiện chính nhiều sách đặc thù trong chống dịch Covid-19

Đề nghị tiếp tục thực hiện chính nhiều sách đặc thù trong chống dịch Covid-19

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho phép tiếp tục triển khai một số biện pháp đặc thù, cấp bách trong phòng chống dịch cho đến hết năm 2022.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp lên 100% đối với nhân viên y tế

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp lên 100% đối với nhân viên y tế

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp lên 100% đối với nhân viên y tế. Ngoài ra, chức danh bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được đề nghị xếp lương Bậc 2.

Vì sao Bệnh viện K Trung ương xin dừng tự chủ?

Vì sao Bệnh viện K Trung ương xin dừng tự chủ?

Sau Bệnh viện Bạch Mai, đến lượt Bệnh viện K Trung ương xin dừng tự chủ theo Nghị quyết 33/2019.

Đề xuất nhân viên y tế hưởng lương khởi điểm bậc 2

Đề xuất nhân viên y tế hưởng lương khởi điểm bậc 2

Bộ Y tế kiến nghị bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ vừa tốt nghiệp đại học được xếp lương bậc 2 (2,67) nếu được tuyển dụng.

Tân tổng thống Biden bổ nhiệm người gốc Việt làm quyền bộ trưởng

Tân tổng thống Biden bổ nhiệm người gốc Việt làm quyền bộ trưởng

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã bổ nhiệm ông Dat Tran làm quyền Bộ trưởng Các vấn đề Cựu chiến binh Mỹ (VA).

Đề xuất giảm độ tuổi xét nghiệm HIV tự nguyện từ 16 xuống 15 tuổi

Đề xuất giảm độ tuổi xét nghiệm HIV tự nguyện từ 16 xuống 15 tuổi

Giải trình trước Quốc hội sáng nay (23/10), Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: số liệu HIV trong nhóm từ 15 đến 16 tuổi đang tăng gấp 3 lần so với trước đây. Ban soạn thảo đã đề xuất giảm độ tuổi tự nguyện xét nghiệm HIV từ 16 tuổi xuống 15 tuổi.

GS Tạ Thành Văn làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội

GS Tạ Thành Văn làm Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 22/10, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao quyết định Công nhận Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội và Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Hà Nội cho GS Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng nhà trường.

Phương án nào đối phó với dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân?

Phương án nào đối phó với dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân?

Theo dự báo, mùa Đông năm nay rất khốc liệt trong chống dịch COVID-19. Vì thế, Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần có phương án quyết liệt nhằm đối phó, ngăn ngừa dịch COVID-19.

Đâu là nhóm nguy cơ nhất trong đợt dịch Covid-19 lần này?

Đâu là nhóm nguy cơ nhất trong đợt dịch Covid-19 lần này?

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề cập tới 2 nhóm nguy cơ trong đợt dịch Covid-19 đang bùng phát hiện nay.

"Không được để sót đối tượng có liên quan đến Covid-19 tại Đà Nẵng"

"Không được để sót đối tượng có liên quan đến Covid-19 tại Đà Nẵng"

Theo thống kê, từ đầu tháng 7/2020 có hơn 800.000 người đã từng đi, đến Đà Nẵng và trở về các địa phương; có hơn 41.000 người đã đến 3 bệnh viện tại Đà Nẵng.