Tags:

sách tham khảo

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Chưa có trường hợp sách đưa vào nhà trường có nội dung không phù hợp

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT: Chưa có trường hợp sách đưa vào nhà trường có nội dung không phù hợp

Trả lời về tình trạng lan truyền những hình ảnh về những trang sách cho trẻ em với dữ liệu trong sách giáo khoa gây ra dư luận xấu, lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định: Hiện nay đã có những quy định rất chặt chẽ từ tiêu chuẩn, quy trình cho đến việc thẩm định, lựa chọn sử dụng sách giáo khoa.

Chỉ thị giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách bài tập của Bộ GD-ĐT: Nhiều phụ huynh chỉ biết... cười trừ

Chỉ thị giảm giá sách giáo khoa, không ép mua sách bài tập của Bộ GD-ĐT: Nhiều phụ huynh chỉ biết... cười trừ

Trước chỉ thị giảm giá sách giáo khoa, không ép buộc học sinh, gia đình học sinh mua sách tham khảo, sách bài tập vừa được Bộ GD-ĐT ban hành, nhiều phụ huynh chỉ biết... cười trừ. Bởi như thông lệ mọi năm, họ đều đã được nhà trường vận động mua cả bộ sách giáo khoa trước khi kết thúc năm học với giá không rẻ.

Đại biểu Quốc hội: Cần xử lý nghiêm nhà trường phát hành sách giáo khoa kèm sách tham khảo

Đại biểu Quốc hội: Cần xử lý nghiêm nhà trường phát hành sách giáo khoa kèm sách tham khảo

Giá cả, sự lãng phí trong sử dụng sách giáo khoa (SGK) hay nhà trường không được bán SGK kèm sách tham khảo là vấn đề luôn làm "nóng" nghị trường Quốc hội những ngày qua. Làm thế nào để giám sát việc này một cách hiệu quả nhất? PV Báo Phụ nữ Việt Nam có có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp về vấn đề này.

Giá sách giáo khoa bao giờ sẽ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và phụ huynh học sinh?

Giá sách giáo khoa bao giờ sẽ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và phụ huynh học sinh?

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá và Bộ Tài chính phải chỉ rõ khó khăn gì mà chưa làm được việc này? Đến khi nào giá sách giáo khoa hài hòa, phù hợp lợi ích cả doanh nghiệp, phụ huynh?

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

Đại biểu Quốc hội đề nghị cấm bán sách tham khảo trong nhà trường

Đại biểu Nguyễn Lân Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho rằng, sách tham khảo chỉ dùng cho các thầy cô giáo sử dụng để phong phú bài giảng của mình. Còn học sinh tiểu học không cần có sách tham khảo.

Lời khen tặng - liều vitamin cho tâm hồn con mỗi ngày

Lời khen tặng - liều vitamin cho tâm hồn con mỗi ngày

Lời khen tặng, nhẹ nhàng, thái độ hết sức trân trọng và nhẫn nại lắng nghe một đứa trẻ - dù sự “lắng nghe” có khi chỉ là bằng ánh mắt thấu hiểu vì cậu bé nhất định không nói năng, chia sẻ gì có phải là “liều thuốc tinh thần” tốt hay không? Với người khắt khe sẽ cho rằng khen tặng, nhẹ nhàng với con sẽ dễ khiến con hư. Với người thấu hiểu, họ cho rằng đó là vitamin cho tâm hồn.

Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường không ép học sinh mua sách tham khảo

Bộ GD&ĐT yêu cầu nhà trường không ép học sinh mua sách tham khảo

Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, trong năm học mới 2020 - 2021, mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo. Phụ huynh, học sinh tự mua sắm theo nhu cầu thực tế và quyền tự chọn, không bắt buộc.

Nhiều trường “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng

Nhiều trường “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra hôm nay 1/10. Đồng thời cũng khẳng định có tình trạng độc quyền của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong xuất bản sách giáo khoa.

Cuối tuần đi hội chợ mua sách với giá 1.000 đồng/kg

Cuối tuần đi hội chợ mua sách với giá 1.000 đồng/kg

Sách có giá bán từ 1.000 đồng - 39.000 đồng/kg… Hội chợ sách trong khuôn viên sân Hồ Văn, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội được tổ chức từ nay đến 26/3/2018, là điểm đến không nên bỏ lỡ dành cho những người mê sách trong dịp cuối tuần này.

Giã từ những bài văn ‘đồng phục’

Giã từ những bài văn ‘đồng phục’

Dù điểm kiểm tra không cao, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui hơn những lần đạt 8-9 điểm trước đó.