Sacombank: 2.700 nhân viên nghỉ việc, nợ nhóm 5 lên đến 30.000 tỷ đồng
Chỉ tính riêng quý I/2026, nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) của Sacombank đã tăng từ 29.906 tỷ đồng lên 30.546 tỷ đồng. Đồng thời, có đến 2.736 nhân viên nghỉ việc chỉ trong quý I/2026
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (STB) mới công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với lãi thu nhập thuần đạt 6.042 tỷ đồng, giảm gần 12% so với cùng kỳ quý I/2025.

Sacombank ghi nhận trong quý I/2026 nợ có khả năng mất vốn đạt 30.546 tỷ đồng và 2.736 người nghỉ việc. Ảnh: Phước Nguyên
Trong kỳ, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 1.828 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 2.023 tỷ đồng. Điều này đã tác động đến kết quả kinh doanh của Sacombank nên lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này ghi nhận giảm đến 45% so với cùng kỳ năm trước và đạt 1.584 tỷ đồng.
Tính đến hết quý I/2026, Sacombank ghi nhận tổng tài sản giảm từ 917.119 tỷ đồng xuống còn 859.571 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng cũng ghi nhận giảm nhẹ từ 606.336 tỷ đồng xuống còn 604.877 tỷ đồng.
Đáng chú ý, các nhóm nợ xấu của Sacombank trong kỳ đang có sự biến đổi, nhất là nợ xấu nhóm 3 ( nợ dưới tiêu chuẩn) và nhóm 4 (nợ nghi ngờ). Trong khi nợ nhóm 3 đang có sự giảm mạnh từ 6.920 tỷ đồng xuống 3.159 tỷ đồng thì nhóm 4 lại tăng mạnh từ 3.310 tỷ đồng lên 7.791 tỷ đồng.
ĐIều này cho thấy sự di chuyển của nợ xấu từ nhóm 3 sang nhóm 4, vì vậy đòi hỏi Sacombank phải có những biện pháp mạnh hơn nữa để ngăn khối nợ xấu này chuyển sang nhóm nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5).
Chỉ tính riêng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) Sacombank đã tăng từ 29.906 tỷ đồng lên 30.546 tỷ đồng. Như vậy, nợ nhóm 5 của Sacombank đã chạm mốc 30.546 tỷ đồng.
Chính vì vậy, Sacombank buộc phải tăng dự phòng rủi ro từ 20.055 tỷ đồng lên 22.082 tỷ đồng.
Việc này diễn ra từ năm 2025, cụ thể, cho vay khách hàng của ngân hàng này năm 2025 ghi nhận tăng từ 530 nghìn tỷ đồng lên 606 nghìn tỷ đồng. Đồng thời, dự phòng rủi ro cho vay cũng tăng đột biến từ 8.866 tỷ đồng lên 20.055 tỷ đồng.
Nguyên nhân là Sacombank đang đối diện với nợ xấu (nhóm 3: nợ dưới tiêu chuẩn; nhóm 4: nợ nghi ngờ; nhóm 5: nợ có khả năng mất vốn) tăng đột biến từ 12.955 tỷ đồng lên 40.136 tỷ đồng. Tính riêng nợ có khả năng mất vốn đã lên đến 29.906 tỷ đồng.
Liên quan đến vấn đề thu hồi nợ, mới đây, đại diện Sacombank cho biết phần lớn các khoản nợ xấu của ngân hàng này đều có tài sản đảm bảo và đủ bù đắp toàn bộ nghĩa vụ nợ của khách hàng. Do đó, Sacombank cho rằng khả năng thu hồi vốn được đánh giá cao.
Tuy nhiên, tiến độ xử lý còn kéo dài do phần lớn tài sản đảm bảo là bất động sản. Chính vì vậy, Sacombank cho biết sẽ tập trung nguồn lực cao nhất để giảm mạnh tỷ lệ nợ xấu và tài sản không sinh lời trong năm 2026.
Một điểm đáng chú ý là từ hồi đầu năm 2025 cho đến nay, lượng nhân viên của Sacombank giảm liên tục. Tại thời điểm ngày 1/1/2025, Sacombank có 18.088 nhân viên thì đến nay chỉ còn 14.080 người (tức giảm đến 4.008 người).
Trước đó, ngày 22/4, Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã thông qua việc đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.
Chỉ tính riêng trong quý I/2026, ngân hàng này có đến 2.736 nhân viên nghỉ việc.