Sát ngày khai giảng, phụ huynh vẫn “đỏ mắt” tìm mua sách giáo khoa

Hồng Vân
01/09/2022 - 14:59
Sát ngày khai giảng, phụ huynh vẫn “đỏ mắt” tìm mua sách giáo khoa

Phụ huynh phải đi nhiều nhà sách, nhặt từng cuốn theo danh mục SGK của trường. Ảnh chụp tại nhà sách Habook 45B phố Lý Thường Kiệt (Hà Nội) sáng 30/8/2022

Chị Nguyễn Minh Hiền, phụ huynh có con học lớp 10 trường THPT FPT, kể: “Chưa năm nào đi mua SGK cho con lại vất vả như năm nay. Tôi đã đi hết các cửa hiệu sách nhặt từng cuốn theo danh mục của nhà trường nhưng đến hôm nay, gần khai giảng năm học mới vẫn chưa thể mua đủ. Hỏi các nhân viên thì đều nhận được một câu trả lời là chưa biết khi nào có sách để bán”.
Lời hứa "không thiếu sách giáo khoa"

Ngày 29/8/2022, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố về việc chuẩn bị vào năm học mới. Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, đặc biệt phải bảo đảm cung cấp đủ SGK cho học sinh, không để xảy ra tình trạng thiếu SGK đầu năm học.

Thông tin về tiến độ cung ứng và phát hành SGK năm học 2022-2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, năm học 2022-2023 là năm đầu tiên triển khai áp dụng sách giáo khoa các lớp 3, 7 và 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thừa nhận, do việc công bố danh mục sách giáo khoa các lớp 3, 7, 10 lựa chọn sử dụng trong nhà trường diễn ra chậm hơn so với thời gian quy định, đặc biệt đối với sách giáo khoa lớp 10, ở nhiều môn học, học sinh sẽ lựa chọn từ các tổ hợp môn học khác nhau nên các tên sách cụ thể và số lượng tương ứng phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của học sinh tại từng nhà trường, từng địa phương cụ thể nên việc cung ứng gặp không ít khó khăn.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng khẳng định, đã lường trước khó khăn và triển khai bám sát các địa phương, nhà trường để nắm bắt cụ thể số lượng từng tên sách và số lượng cần cung ứng, đồng thời đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để có thể triển khai in gấp, đảm bảo cung ứng đầy đủ theo nhu cầu. Tuy nhiên, thực tế đến thời điểm này, việc đảm bảo cung ứng đầy đủ SGK cả chương trình mới và cũ vẫn chỉ là lời hứa từ phía nhà xuất bản.

Sát ngày khai giảng, phụ huynh vẫn “đỏ mắt” tìm mua sách giáo khoa - Ảnh 1.

Kệ SGK lớp 11 trống trơn. Ảnh chụp tại nhà sách Habook 45B Lý Thường Kiệt (Hà Nội) sáng 30/8/2022

Không có sách để mua

Chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng năm học mới, tại nhiều nhà sách ở Hà Nội, phụ huynh vẫn đang đôn đáo tìm mua SGK Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Sáng 30/8/2022, tại nhà sách Habook 45B Lý Thường Kiệt, chị Nguyễn Minh Hiền, phụ huynh học sinh lớp 10 trường THPT FPT vừa so danh mục sách giáo khoa nhà trường thông báo cần mua với những cuốn sách còn trên kệ. Tuy nhiên, các cuốn chị Hiền hỏi như chuyên đề Tin học, chuyên đề Toán đều không còn.

Một nhân viên ở đây cho biết, các cuốn sách này đã hết từ lâu và chưa biết đến khi nào mới tiếp tục xuất bản để cung cấp cho phụ huynh. Đáng nói là tình trạng này không chỉ xảy ra với lớp 3, 7 và lớp 10 khi triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học này. Với những lớp 4, 8 và 11, phụ huynh cũng khá vất vả nếu tự đi mua SGK khi các kệ SGK của khối lớp này đều trống gần hết. 

Theo nhân viên hiệu sách Habook, sở dĩ hết SGK các khối lớp này là do các nhà xuất bản không in thêm khi sang năm các lớp này sẽ học SGK chương trình mới. Không chỉ học sinh, giáo viên năm học này cũng gặp khó khăn khi tìm sách dành cho giáo viên. Cô Nguyễn Thu Hà, giáo viên trường THPT Phan Huy Chú, cho biết, cô tìm sách giáo viên Ngữ văn lớp 11 tại nhiều nhà sách nhưng đều được báo đã hết vì không in mới.

Mua sách giáo khoa qua trường cũng… chậm

Việc thiếu SGK không chỉ xảy ra với phụ huynh tự đi tìm mua mà với các đơn đặt hàng của trường học cũng bị chậm cung ứng. Phụ huynh trường THPT Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, phản ánh, còn vài ngày nữa vào năm học nhưng thay vì nhận SKG mới đã đăng ký nhà trường mua hộ từ cuối tháng 7/2022 thì lại nhận được thông báo của giáo viên có khả năng SGK sẽ về chậm, không kịp cung ứng trước khai giảng.

"Do có môn học lựa chọn bộ này, có môn chọn bộ kia nên nhà trường đặt mua sách của bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và sách của bộ "Cánh diều" của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, sách vẫn chưa kịp về", ông Đỗ Mạnh Thành, Hiệu trưởng trường THPT Trung Văn, cho biết. Hướng khắc phục của nhà trường là trong trường hợp không có SGK đầu năm học mới, giáo viên, học sinh có thể sử dụng bản mềm SGK điện tử để trình chiếu hoặc photo phát cho học sinh một số bài học của một vài tuần đầu.

Năm học 2022-2023, học sinh các khối 4, 5 (bậc tiểu học), khối 8, 9 (bậc THCS) và 11, 12 (bậc THPT) tiếp tục học Chương trình Giáo dục phổ thông cũ; còn lại các khối 1, 2, 3, 6, 7 và 10 học Chương trình Giáo dục phổ thông mới, trong đó các khối 3, 7, 10 là năm đầu tiên triển khai chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm