Hành hung vợ, chém nhiều nhát vào mẹ vợ

H.K
23/09/2020 - 08:36
Hành hung vợ, chém nhiều nhát vào mẹ vợ

Bị cáo Nguyễn Hữu Đạo (trái) tại phiên tòa sơ thẩm

Đánh, chửi rồi lôi vợ về nhà ngoại để nói chuyện, tại đây Đạo dùng chân đạp vào bụng vợ, thấy vậy mẹ vợ chạy ra kêu cứu thì bị Đạo dùng dao chém nhiều nhát vào đầu.

Kẻ có hành vi dã man đó là Nguyễn Hữu Đạo (quê ở huyện Mê Linh, Hà Nội) - người vừa bị TAND thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội "Giết người", được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, Đạo và vợ là Phùng Thị Bắc (SN 1978) kết hôn và chung sống với nhau tại xã Thạch Đà (Mê Linh). Sau một thời gian chung sống, 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn.

Tháng 7/2019, chị Bắc bỏ về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Phương (SN 1958, ở cùng xã). Thời gian này, chị Bắc mở cửa hàng bán tạp hóa. Đạo ra sức sang nhà mẹ vợ thuyết phục vợ về nhà nhưng không được vợ đồng ý. Do đó, Đạo bực tức, khó chịu.

Chiều 7/11/2019, Đạo cầm dao nhọn, giấu vào cạp quần, đi bộ tới chỗ cửa hàng tạp hóa của vợ. Anh ta tiếp tục bắt vợ về nhà để giải quyết mâu thuẫn, tuy nhiên chị Bắc đã không đồng ý. Giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Thấy bố mẹ cãi nhau, con gái riêng của Đạo đứng ra can ngăn, khuyên giải nhưng không được. Đạo liền túm tóc chị Bắc kéo về sân nhà mẹ vợ để nói chuyện. Tại đây, Đạo đã dùng chân đạp vào bụng vợ khiến vợ ngã ra sân.

Thấy thế, con gái Đạo đã lao tới ôm bố, còn bà Phương cầm theo chổi từ trong nhà chạy ra cổng gọi người tới cứu giúp.

Để ngăn cản mẹ vợ kêu cứu, Đạo đuổi theo rồi lấy dao chém liên tiếp 5 nhát vào đầu, lưng mẹ vợ khiến nạn nhân bị chảy máu, ngã xuống cổng. Chưa dừng lại, Đạo cầm dao quay lại chỗ vợ đang nằm, đâm 1 nhát vào hông phải.

Bị chồng đâm, chị Bắc vùng bỏ chạy vào trong nhà. Đạo đuổi theo, tiếp tục vung dao chém 1 nhát vào vùng cổ bên phải chị. Nén đau, chị Bắc quay lại, cố gắng chống trả kẻ truy sát mình. Con gái chung của 2 người cũng phụ mẹ giữ tay cầm dao của Đạo.

Vừa lúc đó, hàng xóm biết chuyện sang can ngăn. Đạo bỏ dao tại sân rồi bỏ đi. Sau đó, Đạo trốn khỏi địa phương, đến ngày 15/11/2019 thì ra Công an huyện Mê Linh đầu thú. Về phía chị Bắc và bà Phương do được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, bị tổn hại 56% và 15% sức khỏe.

Tại tòa, Đạo đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định, hành vi của Đạo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trong một lúc đã dùng dao đâm, chém 2 người phụ nữ. Vì vậy, cần có một bản án thích đáng để răn đe, phòng ngừa chung.

Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đạo mức án 15 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm