Singapore dự kiến viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho một số quốc gia theo sáng kiến Covax

N.A
23/07/2021 - 14:20
Singapore dự kiến viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho một số quốc gia theo sáng kiến Covax

Singapore dự kiến viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho một số quốc gia theo sáng kiến Covax. Ảnh: Getty Images

Mới đây, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, Singapore dự kiến viện trợ vaccine ngừa Covid-19 cho một số quốc gia thông qua sáng kiến vaccine toàn cầu Covax (sáng kiến nhằm tăng cường bình đẳng trong tiếp cận vaccine ngừa Covid-19).

Vừa qua, tại cuộc họp không chính thức các nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á – Thái Bình Dương về đại dịch Covid-19, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, các quốc gia đang có chương trình tiêm chủng với tiến độ vượt trội nên chia sẻ nguồn vaccine chưa được sử dụng cho các quốc gia còn lại.

Cuộc họp trực tuyến được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Trong phạm vi khu vực, các nền kinh tế thuộc thành viên APEC nên hỗ trợ lẫn nhau trong và sau dịch bệnh. Đơn cử như việc hỗ trợ về kỹ thuật để tăng cường năng lực y tế cộng đồng cho quốc gia, yếu tố được xem như chốt chặn cuối cùng mỗi đất nước", Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết.

Mới đây, Bộ Y tế Singapore công bố chương trình tiêm chủng quốc gia đã tiêm hơn 6,57 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong đó có hơn 2,54 triệu công dân đã hoàn thành kế hoạch tiêm chủng hai liều. Mặc dù vậy, tình hình dịch bệnh tại "đảo quốc Sư Tử" hiện nay vẫn rất phức tạp.

Từ ngày 22/7, Singapore buộc phải tái áp đặt các quy định hạn chế phòng ngừa Covid-19 sau khi chính quyền nới lỏng nhiều biện pháp giãn cách hồi tuần trước. Quyết định được đưa ra sau khi Singapore phải đối mặt với các ổ dịch mới liên quan đến hoạt động của quán karaoke và cảng cá Lâm Thố (Jurong).

Theo giới chức thuộc lực lượng đặc trách chống Covid-19 Singapore, các hoạt động ăn uống tại nhà hàng cũng bị cấm. Tụ tập xã hội, trong đó có việc viếng thăm hộ gia đình, bị hạn chế chỉ còn hai người. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc đối với các hoạt động thể thao trong nhà.

Lệnh hạn chế mới sẽ có hiệu lực ít nhất cho tới ngày 18/8. Hoạt động diễu binh nhân ngày Quốc khánh (9/8) sẽ vẫn được thực hiện, nhưng quy mô có thể sẽ được xem xét theo hướng thu hẹp lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm