Singapore xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi vào năm tới

N.A
27/08/2021 - 17:21
Singapore xem xét tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi vào năm tới

Ảnh minh họa

Singapore hiện đang xem xét khả năng tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 và tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi vào năm 2022.

Mới đây, Lực lượng Đặc nhiệm Liên bộ ứng phó với đại dịch Covid-19 của Singapore cho biết, việc tiêm nhắc lại vaccine ngừa Covid-19 đang được nghiên cứu, trong khi liều tiêm thứ 3 đang được xem xét cho các đối tượng có hệ miễn dịch bị suy giảm nghiêm trọng. Trẻ em dưới 12 tuổi cũng có thể bắt đầu được tiêm chủng vào đầu năm tới, sau khi các yếu tố an toàn và hiệu quả đã được kiểm nghiệm.

Ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, đồng chủ trì Lực lượng Đặc nhiệm Liên bộ, cho biết: "Rất có thể chúng ta sẽ phải tiến hành tiêm nhắc lại. Các quốc gia khác đã thực hiện tiêm chủng sớm hơn Singapore, vì vậy chúng ta có lợi thế từ việc quan sát và học hỏi kinh nghiệm từ họ".

Bộ trưởng Ong Ye Kung nói thêm rằng, Ủy ban Chuyên gia về vaccine ngừa Covid-19 của Singapore hiện đang tích cực bàn thảo về chương trình tiêm nhắc lại, đồng thời nghiên cứu kết quả đạt được từ các quốc gia khác trước khi đưa ra phương án cuối cùng.

Ông Ong Ye Kung lưu ý rằng, Israel đã bắt đầu triển khai tiêm nhắc lại cho nhóm người cao tuổi và những người dễ bị lây nhiễm. Anh, Đức và Pháp cũng đã thông báo rằng, họ sẽ sớm tiến hành tiêm nhắc lại trong tháng 9/2021. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã ra khuyến nghị về việc tiêm nhắc lại sau 8 tháng kể từ liều tiêm thứ 2.

Ông Ong Ye Kung cho biết, Ủy ban chuyên gia đã đồng tình và khuyến nghị Singapore tiến hành tiêm liều thứ 3 cho các bệnh nhân có hệ miễn dịch suy giảm nghiêm trọng sau khi hoàn thành 2 liều tiêm đầu tiên. Nhóm đối tượng này bao gồm các bệnh nhân cấy ghép tạng, đang trong liệu trình ức chế miễn dịch, điều trị ung thư và người bệnh thận giai đoạn cuối đang phải chạy thận nhân tạo.

Ngoài khả năng tiêm vaccine nhắc lại, Ủy ban Chuyên gia về vaccine ngừa Covid-19 của Singapore cũng đang xem xét việc sử dụng vaccine cùng hay khác loại. Một số bằng chứng khoa học cho thấy việc sử dụng loại vaccine khác có thể tăng cường khả năng bảo vệ. Vương quốc Anh cũng đang thực hiện chiến lược này và Ủy ban chuyên gia sẽ theo dõi sát sao kết quả đạt được.

Ông Ong Ye Kung cho biết tổng số liều tiêm cũng đã giảm xuống còn khoảng 20.000 liều/ngày, chỉ bằng 1/4 con số đỉnh điểm 80.000 liều/ngày.

Bộ trưởng Ong Ye Kung chia sẻ thêm: "Sau khi chúng tôi đã nghiên cứu kỹ về mức độ an toàn và tính hiệu quả, trẻ em dưới 12 tuổi có thể được tiêm chủng vào thời điểm đầu năm 2022".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm