Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo

Minh Trang
18/11/2022 - 17:14
Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo

Trao quà cho hộ nghèo tại buổi lễ

Trong 2 năm 2021 - 2022, tỉnh Sóc Trăng đã huy động trên 174 tỷ đồng để xây nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Sáng 18/11, tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ tổng kết bàn giao nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2022.

Qua 2 đợt triển khai xây dựng, đến nay đã có 3.496 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở được xây dựng hoàn thành với tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 174 tỷ đồng, đạt 107,9% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch 3.240 căn). Trong đó, Ban Chỉ đạo vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh phân bổ 2.825 căn, ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố vận động thực hiện 671 căn. Từ đó, các hộ nghèo đã có được nhà ở kiên cố, vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ tích cực của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm, Hội đồng hương Sóc Trăng tại TPHCM…

Ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng cho biết,  công tác triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo đảm bảo công khai, có tổ chức họp dân và giám sát thi công.

Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà ở cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng tặng hoa cảm ơn các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh, việc hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng gửi lời tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ, đồng hành cùng với địa phương trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, trân trọng ghi nhận những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ và người dân trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng, thiết thực hỗ trợ người nghèo thông qua Quỹ "Vì người nghèo" các cấp và các chương trình an sinh xã hội.

Đồng thời mong muốn các hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nỗ lực của bản thân, cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng hãy quyết tâm "vươn lên thoát nghèo bền vững".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm