pnvnonline@phunuvietnam.vn
"Sống khỏe" bằng nghề làm chổi đót
Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại, người làm chổi đã có nhiều cải tiến để sản phẩm dễ sử dụng và bảo quản hơn. Từ đó, nhiều hộ gia đình có thể "sống khỏe" bằng nghề này, trong đó có những hộ làm chổi đót tại xã Thông Hội, huyện Củ Chi (cũ), TPHCM.

Đót khô sau khi se đọt, phần bông sau khi được tách sẽ được người thợ bó lại thành những bó nhỏ rồi bện thành chổi. Công đoạn này tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và thao tác nhanh.

Tại xã Thông Hội, cách làm chổi đót có cải tiến với phần đế nhựa chắc chắn. Ông Sáu (65 tuổi), một người làm chổi lâu năm tại xã, đang hơ lửa các phần thừa sau khi bện xong. Ông Sáu, cho biết một người thợ lành nghề có thể làm được 20-30 cây mỗi ngày. Sau khi trừ đi chi phí, số tiền thu được cũng đủ cho người làm chi trả tiền chợ hằng ngày.

Nguồn nguyên liệu đót được các hộ làm nghề tại xã Thông Hội lấy từ các tỉnh miền Trung, sau đó được vận chuyển về và đem phơi khô. Đây là một công đoạn quan trọng, quyết định độ bền của cây chổi.

Chổi đót trong cuộc sống hiện đại đã được mang diện mạo mới, với nhiều cải tiến như sử dụng cán nhựa, đế nhựa, thiết kế đầu chổi có thể tháo rời, thuận tiện cho việc thay thế…