Diện gì để đón Tết? Nếu biết khéo léo sắp xếp và tận dụng lại tủ quần áo của mình, bạn không mất thêm chi phí, mà vẫn có những set đồ “chất” để chơi xuân.
Mong muốn, lì xì hạt giống có thể trở thành một lựa chọn khác cho truyền thống lì xì bằng tiền và hái lộc đầu xuân, Lương Ngọc Đức dành hết nỗ lực cho dự án này với hy vọng mỗi năm Việt Nam sẽ có thêm nhiều hạt giống được gieo trồng, truyền cảm hứng yêu thiên nhiên, sống xanh đến cộng đồng.
Black Friday năm nay hãy mua những gì bạn rất cần, đừng mua chỉ vì giá rất rẻ! Cần lựa chọn hợp lý để Black Friday xanh hơn và cùng hướng tới một cuộc sống thân thiện, bền vững!
Bên cạnh hoa tươi, mỹ phẩm, trang phục… năm nay nhiều phụ huynh, học sinh đang có xu hướng chọn các giỏ quà sản phẩm xanh, các sản phẩm thân thiện với môi trường để tặng thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Sau khi sử dụng, những chiếc vỏ mì tôm vô tri vô giác được cô Vũ Thị Thảo và học trò của mình tái chế thành những đồ vật thân thuộc trong được sống, đem đến cho rác thải một cuộc sống mới ý nghĩa hơn và có ích cho cộng đồng.
Bộ sản phẩm Cô Cà Chua (nước rửa tay, rửa chén, giặt giũ, cọ rửa…) đang đồng hành với chị em phụ nữ theo đuổi lối Sống Xanh, hạn chế thải ra các chất gây hại đối với môi trường.
Từ cuộc vận động “Chống rác thải nhựa”, nhiều cách làm hay đã được chị em phụ nữ các cấp Hội đưa ra, qua đó nâng cao ý thức sống xanh, góp phần bảo vệ môi trường. Trong đó phải kể đến chương trình “Đổi rác lấy cây xanh” của Hội LHPN phường Bình Thọ (Q.Thủ Đức, TPHCM).
Tận dụng những sợi dây nhựa, ống hút nhựa hay chai lọ bỏ đi, các chị em hội viên phụ nữ phường Thắng Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã “hô biến” chúng thành túi xách, hoa nhựa, quạt điều hòa “tái chế” một cách hữu ích và đầy ấn tượng.
Hưởng ứng trào lưu sống xanh, nhiều người đã lựa chọn các sản phẩm hoa khô, hoa sáp, hoa vĩnh cửu hay các loại thực phẩm, mỹ phẩm từ hoa để giảm thiểu rác thải ra môi trường làm quà tặng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
Vốn là một người yêu thiên nhiên, chị Nguyễn Ngọc, 26 tuổi sống tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa không nằm ngoài xu hướng “sống xanh” của giới trẻ, chị vẫn duy trì lối sống tích cực ấy từng ngày bằng sự thay đổi từ những thói quen nhỏ bé.