STB bị bán ròng nhiều nhất trong phiên khối ngoại tiếp tục xu hướng rút vốn
Ảnh minh họa
Bên cạnh thanh khoản sụt giảm mạnh, giao dịch của khối ngoại trong phiên 6/11 cũng ảm đạm và tiếp tục xu hướng rút vốn. Xét về giá trị, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) bị bán ròng mạnh nhất.
Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 43,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.880,35 tỷ đồng, giảm 31,8% về khối lượng và 18,66% về giá trị so với phiên liền trước (5/11). Ở chiều ngược lại, khối này bán ra 87,64 triệu cổ phiếu, giá trị 2.943,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,8% về khối lượng và 5,6% về giá trị. Như vậy, khối ngoại đã bán ròng 44,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1.063,1 tỷ đồng, tăng tới 31,6% về giá trị so với phiên trước.
Trong phiên, MWG (Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động) là mã được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 2,23 triệu đơn vị, giá trị 182,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, STB bị bán ròng mạnh nhất về giá trị (179,6 tỷ đồng, tương đương 3,43 triệu cổ phiếu), còn VPB dẫn đầu danh mục bị bán ròng về khối lượng (3,58 triệu cổ phiếu, giá trị 102,4 tỷ đồng).
Trên sàn HNX, khối ngoại mua vào 3,81 triệu cổ phiếu, trị giá 110,13 tỷ đồng, giảm mạnh 45% về lượng và 51,2% về giá trị. Ngược lại, lượng bán ra đạt 6,57 triệu cổ phiếu, tương ứng 177,68 tỷ đồng, gần như đi ngang so với phiên trước. Kết phiên, nhà đầu tư ngoại bán ròng 2,76 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 67,55 tỷ đồng, đảo chiều so với phiên trước khi họ mua ròng nhẹ. Mã SHS được mua ròng mạnh nhất (12,23 tỷ đồng), trong khi CEO bị bán ròng mạnh nhất (56,65 tỷ đồng).

Trên UPCoM, khối ngoại cũng duy trì xu hướng bán ròng khi chỉ mua vào 198.500 cổ phiếu (trị giá 10,37 tỷ đồng), trong khi bán ra 1,38 triệu cổ phiếu, tương ứng 110,3 tỷ đồng. Tổng cộng, họ bán ròng 1,18 triệu đơn vị, giá trị 99,95 tỷ đồng. Trong đó, GCF là mã được mua ròng đáng chú ý nhất với gần 1 tỷ đồng, còn ACV và MCH bị xả mạnh với giá trị lần lượt 50,66 tỷ đồng và 47,15 tỷ đồng.
Tính chung toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 48,24 triệu cổ phiếu, tổng giá trị 1.230,6 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với phiên trước (873,2 tỷ đồng). Xu hướng rút vốn mạnh của nhà đầu tư ngoại tiếp tục gây áp lực lên thị trường, nhất là trong bối cảnh thanh khoản nội địa sụt giảm và tâm lý thận trọng bao trùm.