Trước khi nhập viện 1 tiếng, bệnh nhi xuất hiện tình trạng co giật, giảm ý thức. Ngay lập tức, gia đình đưa bệnh nhi đến BV cấp cứu. Do tình trạng nặng, các bác sĩ quyết định dùng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy cứu bệnh nhi.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, liệt nửa người trái trước vào viện khoảng 1 tiếng. Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch khoảng 40 phút, bệnh nhân tỉnh, vận động được cải thiện, có thể cử động tay và chân trái.
Trong thời gian gần đây, tỷ lệ người đột quỵ trong phòng tập thể thao có xu hướng tăng nhanh. Đột quỵ cũng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và là nỗi lo lắng của nhiều người.
Khi người cao tuổi phải nằm lâu ngày một chỗ nên khả năng vận động giảm sẽ gây ra các vết loét ngoài da. Vậy đâu là cách chữa vết loét cho người già hiệu quả?
Bộ Y tế vừa thông tin về 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Đây là trường hợp thứ 85 và 86 liên quan đến Covid-19 kể từ khi dịch xuất hiện tại Việt Nam.
"Căng chỉ, cấy chỉ có nhiều lợi ích với 4 nhóm bệnh lý về miễn dịch, thần kinh, bệnh lý về đau và rối loạn cơ thể".
Theo GS.TS.Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam, mặc dù COVID-19 cũng do chủng coronavirus gây nên nhưng hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với các dịch bệnh do SARS và MERS trước đây. Dịch COVID-19 là yếu tố làm gia tăng tình trạng stress và bệnh tim mạch.
Trong thai kỳ, thai phụ có thể đối mặt nguy cơ mắc tiền sản giật với hậu quả rất lớn cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên, hầu hết thai phụ chủ quan, chỉ kiểm tra tình trạng sức khỏe thai nhi mà quên sàng lọc sức khỏe của chính mình.
Sau khi tự ý sử dụng thuốc kháng sinh, bệnh nhân sốt cao 40 độ C, ho đờm xanh, tím tái, hôn mê, thể trạng suy kiệt nên gia đình đưa đến BV cấp cứu.
Hôm nay (11/9), Bộ Y tế ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong khi đó, có 9 bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại các cơ sở y tế trong nước đã được chữa khỏi.