Tạm thời cách ly bé trai 9 tuổi bị bạo hành khỏi cha và mẹ kế
Cả 2 tay của bé M. đều có các vết đánh bầm đỏ. Ảnh: Hội LHPN Tân Thành cung cấp
UBND phường Tân Thành, TPHCM, đã ra quyết định tạm thời cách ly bé trai N.V.B.M khỏi cha và mẹ kế vì trẻ bị mẹ kế bạo hành thường xuyên nhưng cha không quan tâm.
Tại Quyết định Tạm thời cách ly trẻ em khỏi cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em, UBND phường Tân Thành, TPHCM, cho biết đã tạm thời cách ly đối với cháu N.V.B.M, sinh năm 2015, hiện cư trú tại phường Tân Thành, TPHCM, khỏi cha là ông N.V.N và mẹ kế là bà N.T.H trong thời hạn 15 ngày, từ 29/4 đến 13/5 hoặc cho đến khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.
Hiện, người tiếp nhận, chăm sóc cháu N.V.B.M là bà N.T.U, cư trú tại khu phố 4, phường Tân Thành. Bà U. là cô ruột của cháu N.V.B.M.
Trước đó, vào ngày 9/4/2026, 1 người hàng xóm vì thấy bé N.V.B.M thường xuyên bị mẹ kế đánh đập tại nhà nên đã tới trường báo tin cho cô giáo và nhờ cô chụp hình ảnh các vết thương trên người bé M. để làm bằng chứng. Nhà trường đã chụp các hình ảnh này và gửi tới Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ khu phố.
Sau khi nhận được thông tin từ cơ sở, Hội LHPN phường Tân Thành đã ngay lập tức liên hệ với lãnh đạo phòng văn hóa - xã hội phường, đồng thời trao đổi cùng các cơ quan liên ngành khác, can thiệp bước đầu bảo đảm an toàn cho bé M.
Chị Phan Thị Thu Mỹ, Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Thành, đã trực tiếp điện thoại cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam về trường hợp này để cùng có các bước can thiệp kịp thời. Sau khi nhà trường và chính quyền đã tiếp nhận thông tin, bé N.V.B.M vẫn tiếp tục bị mẹ kế đánh và không cho ăn sáng.

Trên người của bé M. có nhiều vết lằn bị đánh. Ảnh: Hội LHPN Tân Thành cung cấp
Chính vì điều này, phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã gửi các vụ việc đã từng thực hiện để Hội LHPN phường Tân Thành tham khảo, trong đó nhấn mạnh việc cần phải thúc đẩy việc tạm thời cách ly cháu N.V.B.M ra khỏi cha và mẹ kế càng sớm càng tốt.
Chị Phan Thị Thu Mỹ cho biết: "Phòng văn hóa - xã hội đã tham mưu lãnh đạo UBND phường để ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Ban chỉ đạo này đã tiến hành thực hiện các bước can thiệp theo quy trình. Khi các cơ quan liên quan mời cha và mẹ kế của bé N.V.B.M lên làm việc thì họ không đồng ý cách ly. Tuy nhiên đánh giá mức độ, tình trạng bạo hành đối với bé là nghiêm trọng nên UBND phường đã ra quyết định cách ly bé khỏi cha và mẹ kế".
Được biết, bé N.V.B.M mồ côi mẹ từ khi mới 2 tuổi. Sau đó, ba của bé lấy vợ khác, sinh được 2 con chung. Cả gia đình cùng sinh sống trong căn nhà tại phường Tân Thành, TPHCM.