Tân Hoa hậu Tây Ban Nha được bỏ khẩu trang vài giây để chụp ảnh

Uyên Hoàng
28/07/2020 - 06:30
Tân Hoa hậu Tây Ban Nha được bỏ khẩu trang vài giây để chụp ảnh
Chung kết cuộc thi Hoa hậu Tây Ban Nha đã diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp. Để giữ an toàn cho tất cả những thí sinh tham gia, ekip và Ban tổ chức, cuộc thi đã tổ chức với hình thức vô cùng độc lạ.

Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha đã diễn ra vào tối 25/7 theo giờ địa phương (sáng ngày 26/7 tại Việt Nam). Cũng như mọi cuộc thi sắc đẹp khác, các thí sinh xuất sắc nhất tại Miss World Tây Ban Nha đã được lần lượt gọi tên.

Tuy nhiên, điều làm dân tình kinh ngạc hơn cả chính là hình thức tổ chức độc đáo của Đêm đăng quang. Theo đó, chính vì cuộc thi diễn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp trên khắp thế giới và tại xứ sở bò tót, BTC đã phải tuân thủ đúng các phương pháp phòng chống dịch nhằm giữ an toàn cho tất cả những người tham gia.

Tại Đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha, khán đài không hề có một khán giả. Thay vào đó, chương trình chỉ gồm thí sinh, Ban giám khảo, MC và nhân viên hậu trường.

Khoác lên mình những chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, nhưng dàn thí sinh đều phải đeo khẩu trang trong suốt các phần thi để đảm bảo an toàn. Ngoài ra, trong phần thi ứng xử, các thí sinh đều được trang bị tấm che giọt bắn riêng.

Không ngoa khi cho rằng đây là điều hiếm thấy từ trước đến nay trong các cuộc thi nhan sắc. Dù người theo dõi thông qua truyền hình không thể chiêm ngưỡng cận cảnh dung nhan xinh đẹp của dàn thí sinh, song giữa diễn biến phức tạp của Covid-19, cách xử lý của BTC dành cho cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ và nhiều lời khen ngợi của fan sắc đẹp trên toàn cầu.

Được biết, Miss World Tây Ban Nha đã tìm được chủ nhân chiếc vương miện danh giá là Ana García, 23 tuổi, cao 1,8m, đến từ Almeria. Á hậu 1 là Elena Cester đến từ Valladolid. Á hậu 2 thuộc về Sabela Alvarez của Barcelona.

Ana García - cô sinh viên luật 23 tuổi vỡ òa hạnh phúc khi giành ngôi Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha trong đêm chung kết được tổ chức có "1-0-2" giữa mùa dịch Covid-19. Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, cô nàng được đánh giá cao bởi lối ứng xử sắc sảo, thông minh và khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát.

Khoảnh khắc đăng quang của Hoa hậu và Á hậu Miss World Tây Ban Nha 2020. Nhìn vào hình ảnh này, có thể nói vui rằng hẳn Tân Hoa hậu đã nhận được một phần thưởng vô cùng giá trị hơn hẳn 2 nàng Á hậu đó chính là được bỏ khẩu trang vài giây để tiếp xúc với truyền thông.

Trong vài giây chụp hình trước truyền thông trong thời khắc đăng quang, top 3 được phép bỏ khẩu trang trong ít phút. Nhờ vậy mà người hâm mộ sắc đẹp được ngắm nhìn kĩ hơn nhan sắc đầy sắc sảo và cuốn hút của cả ba mỹ nhân sáng giá nhất đêm Chung kết.

Cận cảnh nhan sắc tỏa sáng của Ana García - Tân Hoa hậu Tây Ban Nha. Sắp tới, cô sẽ đại diện nước nhà tham gia cuộc thi Miss World 2021

Trong những khoảnh khắc đời thường, Tân Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha được đánh giá cao bởi gương mặt sắc sảo, sống mũi cao vút và khuôn miệng cười rất sang.

Tân Hoa hậu cao 1,8 m, số đo ba vòng 87-61-90. Ngay từ đầu cuộc thi, Ana García đã được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá là ứng cử viên nặng ký. Cô cũng được dự đoán có khả năng tiến xa tại Miss Universe 2021.

Khoe dáng trong những bộ áo tắm, hình thể nuột nà và săn chắc với làn da nâu đặc trưng của Tân Hoa hậu "đốt mắt" mọi ánh nhìn.

Tuy nhiên, đây không phải là cuộc thi Hoa hậu duy nhất tổ chức với hình thức độc đáo trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra từ suốt đầu năm nay. Trước Hoa hậu Thế giới Tây Ban Nha, tại đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Indonesia, các thí sinh cũng được yêu cầu phải đeo khẩu trang khi trình diễn.

Thông điệp ý nghĩa mà cuộc thi sắc đẹp này đưa ra cũng làm người hâm mộ toàn cầu khen ngợi không ngớt. Theo đó, việc đeo khẩu trang vừa là hành động nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng trước dịch bệnh, vừa là căn cứ để Ban giám khảo chấm điểm thí sinh dựa trên sự cuốn hút từ lối catwalk của họ.

Trong đêm trình diễn đầm dạ hội, các thí sinh mặc đầm ánh kim lấp lánh và được trang bị thêm 1 chiếc khẩu trang đồng điệu với trang phục. Cách làm vừa bảo vệ bản thân, cộng đồng trước dịch Covid-19 và vừa nâng cao tính thời trang này của cuộc thi đã làm fan sắc đẹp toàn cầu không khỏi thích thú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm