Trẻ em Tây Ban Nha ra ngoài vui chơi sau 6 tuần bị cách ly vì Covid-19

N.A
27/04/2020 - 15:16
Trẻ em Tây Ban Nha ra ngoài vui chơi sau 6 tuần bị cách ly vì Covid-19
Trẻ em Tây Ban Nha đã được ra ngoài vui chơi sau 6 tuần bị cách ly ở trong nhà vì Covid-19.

Hugo và Abel Sanchez là hai trong số nhiều trẻ em ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã được ra ngoài vui chơi sau 6 tuần phải ở trong nhà cách ly vì Covid-19. Kể từ ngày 14/3/2020 đến nay, đây là lần đầu tiên, trẻ em được ra ngoài nơi công cộng vui chơi. Hugo Sanchez chia sẻ: "Cháu rất vui khi được ra ngoài chơi. Khi chính quyền áp dụng việc giãn cách xã hội, chúng cháu phải ở trong nhà và quả thật, ở nhà thật buồn chán và ngột ngạt".

Trẻ em Tây Ban Nha ra ngoài vui chơi sau 6 tuần bị cách ly vì Covid-19 - Ảnh 1.

Hugo Sanchez rất vui khi được ra ngoài vui chơi

Hiện tại, chính phủ Tây Ban Nha quy định, trẻ em dưới 14 tuổi sẽ được ra khỏi nhà và vui chơi ở nơi công cộng trong thời gian 1 tiếng đồng hồ trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 21 giờ. Tuy nhiên, trẻ em chỉ được cách xa nhà của mình trong bán kính 1 km và phải có người lớn theo kèm. Mỗi hộ gia đình chỉ được phép tối đa cho 3 trẻ em ra ngoài cùng một lúc và trẻ em phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ y tế cũng như giãn cách xã hội.

Trẻ em Tây Ban Nha ra ngoài vui chơi sau 6 tuần bị cách ly vì Covid-19

Quyết định nới phong tỏa được đưa ra khi Tây Ban Nha dường như đã qua đỉnh dịch, với 288 ca tử vong mới hôm qua, thấp nhất kể từ ngày 20/3. Tất cả người dân sẽ được phép ra ngoài tập thể dục và đi bộ từ cuối tuần tới. Chính phủ Tây Ban Nha chuẩn bị công bố kế hoạch tiếp tục nới lỏng lệnh phong tỏa được triển khai vào nửa sau của tháng 5/2020.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm