Hà Nội: Tan trường, học sinh “túm 5 tụm 3” ngoài cổng

N.Minh
04/05/2020 - 18:58
Hà Nội: Tan trường, học sinh “túm 5 tụm 3” ngoài cổng
Việc giãn cách học sinh ở trong lớp được các trường THCS, THPT ở Hà Nội làm rất tốt theo quy định của Bộ Y tế, Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, ở bên ngoài cổng một số trường, vào giờ tan học chiều 4/5, học sinh vẫn "túm 5 tụm 3".

Theo quy định về giãn cách ở các trường học, lớp học được chia làm 2, mỗi học sinh ngồi một bàn và ngồi so le nhau. Giờ ra chơi, học sinh không được tụ tập, ngồi sát nhau. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh tuân thủ quy định này.

Tan trường, học sinh “túm 5 tụm 3” ngoài cổng  - Ảnh 1.

Các trường thực hiện tốt việc giãn cách học sinh trong các lớp học

Tuy nhiên, ra khỏi cổng trường, việc giãn cách thật khó thực hiện. Theo ghi nhận của PV Báo PNVN, giờ tan học buổi chiều nay (4/5) ở trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội), tiếng loa của nhà trường yêu cầu học sinh về nhà ngay, không tụ tập ngoài cổng trường. Thế nhưng, các em vẫn tụ tập, "túm 5 tụm 3" trêu đùa nhau.

Giờ tan học, việc giãn cách học sinh khó thực hiện

Giờ tan học, việc giãn cách học sinh khó thực hiện

Ngày học đầu tiên quay trở lại trường, một nam sinh lớp 10 trường THPT Trần Nhân Tông cho biết: "Giờ ra chơi, chúng em phải ngồi một chỗ, không được phép xuống sân trường chơi. Đeo khẩu trang cả ngày trong ngày hè nóng nực khiến chúng em cảm thấy rất bức bối. Chúng em đã thích nghi với việc học online ở nhà. Thế nên, việc đi học ở trường kéo dài trong suốt mấy tháng mùa hè, chắc bọn em khó mà chịu nổi. Nếu được, sau khi thi học kỳ xong, chúng em mong muốn được tiếp tục học online".

Học sinh tụ tập trước cổng trường rất đông

Học sinh tụ tập trước cổng trường rất đông

Chị Mai Anh lo lắng con sẽ phải học trong thời tiết nóng nực 38-40 độ của mùa hè

Chị Mai Anh lo lắng con sẽ phải học trong thời tiết nóng nực 38-40 độ C của mùa hè

Đón con tại cổng trường, điều khiến chị Hoàng Mai Anh (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) lo lắng không chỉ là dịch bệnh mà còn thời tiết. "Nhiều ngày qua, Việt Nam không có ca nhiễm trong cộng đồng khiến phụ huynh chúng tôi không quá lo lắng khi cho con đi học. Tuy nhiên, không vì thế mà chúng tôi chủ quan. Tôi vẫn dặn con phải đeo khẩu trang thường xuyên, sát khuẩn tay và không tụ tập đông người. Điều mà tôi lo lắng hơn là các con phải học trong mùa hè nóng bức mà không có máy điều hòa. Tôi chỉ sợ, với thời tiết 38-40 độ C, các con không đủ sức mà chống chọi với nắng nóng", chị Mai Anh chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo PNVN ghi được về việc giãn cách của học sinh

Ban đầu, khi mới tan trường, các học sinh trường THPT Trần Nhân Tông thực hiện quy định giãn cách rất tốt

Ban đầu, khi mới tan trường, các học sinh trường THPT Trần Nhân Tông thực hiện quy định giãn cách rất tốt

Các phụ huynh đón con cũng đứng cách xa nhau đảm bảo sự giãn cách

Các phụ huynh đón con cũng đứng cách xa nhau đảm bảo sự giãn cách

Học sinh ào ạt ra lúc tan trường

Tuy nhiên, sau đó học sinh ào ạt ra về lúc tan trường

Bị nhắc nhở, học sinh mới thôi tụ tập

Khi bị nhắc nhở, một số học sinh mới thôi tụ tập


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm