TPHCM: Lập tức cách ly học sinh THPT có thân nhiệt cao khi đến trường

Bài, ảnh: Minh Tuấn
04/05/2020 - 12:37
TPHCM: Lập tức cách ly học sinh THPT có thân nhiệt cao khi đến trường

Các học sinh bày tỏ niềm vui khi được đến trường trở lại

100% học sinh được kiểm tra đeo khẩu trang và rửa thay trước khi vào lớp. Mỗi lớp được chia thành 2 phòng để đảm bảo giãn cách, giáo viên chủ nhiệm sẽ lần lượt phát khẩu trang và sinh hoạt với học sinh về công tác phòng chống dịch và lịch học sắp tới. Báo PNVN ghi nhận ngày đầu tiên học sinh khối lớp 12 đi học trở lại tại trường THPT Nguyễn An Ninh (Q.10, TPHCM).
Công tác chuẩn bị phòng chống dịch được triển khai sớm trước khi học sinh có mặt tại trường

Công tác chuẩn bị phòng chống dịch được triển khai sớm trước khi học sinh có mặt tại trường

Sáng sớm 4/5, công tác chuẩn bị đón học sinh được nhanh chóng triển khai. Từ 6h30, học sinh vào trường được xếp thành 4 hàng, mỗi hàng đều được thầy cô lần lượt cho các em rửa tay và đo thân nhiệt tại sảnh trước khi vào lớp. Trước ngày học sinh bắt đầu đi học, vấn đề lo lắng của hầu hết các phụ huynh vẫn là công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trong sáng nay, nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm. 

Một phụ huynh dặn dò con tại cổng trường trong ngày đầu đi học trở lại

Một phụ huynh dặn dò con tại cổng trường trong ngày đầu đi học trở lại

Chị Lan, phụ huynh em Nguyễn Bảo Trâm, cho biết: "Ngày đầu đưa con đi học, thấy nhà trường tổ chức phòng dịch như vậy, chúng tôi cũng yên tâm. Trước đó, chúng tôi cũng được nhà trường nhắn tin dặn dò, hướng dẫn nên đã sẵn sàng cho con trở lại trường dù chưa hết dịch".

Nói về công tác phòng chống dịch trong ngày đầu đi học, thầy Hiệu trưởng Tống Phước Lộc cho biết: "Việc triển khai công tác phòng chống dịch cho các em trong ngày đầu đi học khá thuận lợi vì kế hoạch chi tiết, chúng tôi đã có từ tháng 3, sau khi Sở GD&ĐT hoãn lịch đi học lại thì chúng tôi vẫn giữ nguyên. Vừa rồi, chúng tôi chỉ tập huấn lại 1 ngày để mọi người nắm kỹ quy trình. Hôm nay chúng tôi chia mỗi lớp thành 2 phòng là theo kịch bản khi còn yêu cầu của Sở GD &ĐT là các em ngồi cách xa 2m. Cho đến giờ, chỉ quy định giãn cách 1m, tại trường Nguyễn An Ninh phòng học có diện tích 58m2, tận dụng tối đa không gian thì cũng đủ để chúng tôi sắp xếp 42 học sinh/lớp đáp ứng yêu cầu mới trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, tôi có phần lo là khi cả 3 khối lớp đi học thì diện tích sân chơi lại hơi nhỏ, sợ các em bị tập trung khoảng cách gần trong giờ ra chơi. Sắp tới chúng tôi phải tính toán sao cho linh hoạt".

Các học sinh bắt đầu được yêu cầu rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Các học sinh được yêu cầu rửa tay và đo thân nhiệt trước khi vào lớp

Đo thân nhiệt là khâu sàn lọc quan trọng trong phòng chống dịch ở trường học

Đo thân nhiệt là khâu sàng lọc quan trọng trong phòng chống dịch ở trường học

Theo ghi nhận của PV, tâm lý các em trong ngày đầu đi học lại khá thoải mái khi được gặp bạn bè, tuy nhiên cũng có một vài em tỏ vẻ rụt rè, ngồi cách xa khi chờ ở sảnh nhà trường. Hôm nay các em chủ yếu được giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn về phòng chống dịch. Mỗi em được phát 9 chiếc khẩu trang vải cùng với danh mục "Những việc học sinh cần làm tại trường - để phòng tránh mắc bệnh COVID-19". Ngày đầu tiên đi học lại, các em cũng thực hiện khai báo y tế trong vòng 1 tháng qua (từ 5/4 đến 3/5). 

Có học sinh vẫn còn e dè, ngồi chờ cách xa các bạn khác

Có học sinh vẫn e dè, ngồi cách xa các bạn khác

Các thầy cô cũng được đo thân nhiệt trước khi vào cổng trường. Học sinh quên mang khẩu trang được nhà trường phát và bắt buộc mang vào

Các thầy cô cũng được đo thân nhiệt trước khi vào cổng trường. Học sinh quên mang khẩu trang được nhà trường phát và bắt buộc đeo vào

Em Đoàn Bạch Vân, lớp 12A5, chia sẻ: "Tối qua em trằn trọc không ngủ được trông cho tới sáng để đi học. Được đi học cũng vừa vui, vừa lo vì mấy tháng nay em chỉ ở nhà, không dám ra ngoài trong mùa dịch. Nhưng cũng rất mong đi học lại vì sợ bài vở bị dồn, thời gian qua học online cũng không hiểu bài nhiều như ở trên lớp".

Còn bạn cùng lớp của Vân là Tống Tấn Tài thì mong đi học lại vì lý do: "Em mong được đi học lại sớm để nhanh chóng hoàn tất lớp 12 rồi đi làm phụ gia đình, vì nhà em cũng khó khăn".

Thành viên ban giám hiệu cũng tham gia điều động, liên tục nhắc nhở các em giãn cách khi xếp hàng đo thân nhiệt

Thành viên Ban giám hiệu trực tiếp tham gia điều động, liên tục nhắc nhở các em giãn cách khi xếp hàng đo thân nhiệt

Sáng nay, tại trường THPT Nguyễn An Ninh đã ghi nhận 1 trường hợp đo thân nhiệt 38 độ C, vượt ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, sau khi cách ly theo dõi, thân nhiệt của học sinh đó đã trở lại bình thường và được cho vào lớp. Cô Trần Thị Tú Hằng, nhân viên y tế của trường, cho biết có lẽ vì em đó vội vã chạy đến trường do sợ trễ giờ nên thân nhiệt tăng nhất thời. Nếu trường hợp học sinh có thân nhiệt vẫn cao hoặc có biểu hiện ho sốt thì sẽ được đưa tới y tế phường để kiểm tra và xử lý. Cô Hằng cho biết thêm, ngoài lực lượng thầy cô đo thân nhiệt học sinh trước khi vào trường thì cô còn được phân công lên kế hoạch đo thân nhiệt cho các em vào giữa giờ và liên tục cập nhật tình hình sức khỏe các em trong suốt thời gian đi học lại, đảm bảo an toàn trong mùa dịch.

Một trường học sinh có thân nhiệt cao được lập tức cách ly để kiểm tra lại

Một học sinh có thân nhiệt cao được lập tức cách ly để kiểm tra lại

Các học sinh đều vui vẻ, thoải mái với các yêu cầu phòng chống dịch

Các học sinh đều vui vẻ, thoải mái với các yêu cầu phòng chống dịch

Cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10 cho biết khá lo cho tiến độ học tập của các em, vì thời gian hoàn tất năm cuối cấp rút ngắn chỉ còn phân nửa. Các giáo viên sẽ nỗ lực bằng cách kết hợp thêm lịch học online tại nhà cho các em.

Cô Nguyễn Thị Lý, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A10, cho biết khá lo cho tiến độ học tập của các em, vì thời gian hoàn tất năm cuối cấp rút ngắn chỉ còn phân nửa. Các giáo viên sẽ nỗ lực bằng cách kết hợp thêm lịch học online tại nhà cho các em.

Mỗi học sinh được phát 9 khẩu trang vải trong ngày đầu tiên đi học

Mỗi học sinh được phát 9 chiếc khẩu trang vải trong ngày đầu tiên đi học

Học sinh khai báo y tế trong vòng 1 tháng qua

Học sinh khai báo y tế trong vòng 1 tháng qua

Pano hướng dẫn phòng chống dịch được nhà trường in to đặt trước sảnh

Pano hướng dẫn phòng chống dịch được nhà trường in to đặt trước sảnh

Các học sinh ra về trong này đầu tiên trở lại trường

Các học sinh ra về trong ngày đầu tiên trở lại trường


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm