Tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam

Ngự Bình
16/10/2020 - 20:13
Tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (áo dài tím), bà Elisa Fernandez (áo dài xanh) và cán bộ UN Women tại Việt Nam

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga và bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam - cam kết sẽ tiếp tục hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, sinh kế và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, di cư lao động an toàn và bình đẳng…

Ngày 16/10, Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga đã tiếp bà Elisa Fernandez, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam.

Tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPNVN Hà Thị Nga (trái) và bà Elisa Fernandez - Trưởng Đại diện UN Women tại Việt Nam

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn UN Women đã có thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN. Chủ tịch cũng chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Liên hợp quốc và 10 năm thành lập UN Women.

Chủ tịch Hà Thị Nga chia sẻ trọng tâm của Hội thời gian tới: Chuẩn bị Đại hội phụ nữ các cấp và Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào năm 2021: giới thiệu  quy hoạch, tham gia đào tạo nâng cao năng lực nguồn nữ cấp ủy, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam - Ảnh 2.

Chủ tịch Hà Thị Nga (trái) trao đổi tại buổi làm việc

Chủ tịch khẳng định 2 tổ chức có quan hệ từ lâu, đang nâng tầm và phát huy hiệu quả hợp tác giữa 2 tổ chức. Hội đánh giá cao UNWomen đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả và hỗ trợ Hội trong vận động chính sách, đặc biệt là đóng góp cho Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Về vấn đề phụ nữ dân tộc thiểu số, Hội đã hoàn thành dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 8 do Hội đầu mối "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em" giai đoạn 2021-2025 gửi cơ quan chủ trì tổng hợp trình Chính phủ. Hội phối hợp xây dựng tài liệu thúc đẩy lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Hội tiếp tục khuyến nghị bộ, ngành chủ trì thực hiện lồng ghép giới trong các dự án, tiểu dự án.

Về chính sách cho lao động nữ di cư, đặc biệt là dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), Hội đã vận động, phản biện xã hội các mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030…

Tăng cường hợp tác thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam - Ảnh 3.

Bà Elisa Fernandez đã trân trọng tặng Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam bó hoa tươi thắm và bánh gato có in hình logo kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPNVN

Về phần mình, bà Elisa Fernandez đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong 90 năm qua. Bà khẳng định Hội là đối tác đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới thực chất, trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục hợp tác về vấn đề sinh kế và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, di cư lao động an toàn và bình đẳng; lồng ghép giới trong Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo trực tuyến… Hai bên sẽ xây dựng để năm 2021 có thể ra ấn phẩm truyền thông về quan hệ chiến lược hai bên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm