pnvnonline@phunuvietnam.vn
Tăng cường năng lực cơ sở: Đòn bẩy bình đẳng giới trong cộng đồng dân tộc thiểu số

Chị Hồ Thị Thư (trưởng bản Đá Chát, xã Trường Sơn, Quảng Ninh) tham gia lớp tập huấn dành cho các tổ truyền thông cộng đồng tại TP. Đồng Hới.
Quảng Bình – Đội ngũ nhân lực, đặc biệt là ở cấp cơ sở, đóng vai trò then chốt trong việc triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.
Nhận thức rõ tầm quan trọng này, việc tăng cường các lớp tập huấn và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đã và đang được đẩy mạnh, trở thành một giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia dự án.
Các lớp tập huấn đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Điển hình là trường hợp chị Hồ Thị Thư (người Bru-Vân Kiều, Trưởng bản Đá Chát và Tổ trưởng tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) của xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh).
Cuối tháng 11/2024, chị Thư đã không ngại đường sá xa xôi từ bản Đá Chát về TP. Đồng Hới để tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên các tổ TTCĐ do Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức.
Với chị Thư, đây không phải là lớp tập huấn đầu tiên. Từ khi Dự án 8 được triển khai, chị đã tích cực tham gia nhiều lớp bồi dưỡng cấp tỉnh, huyện và cơ sở. Đặc biệt, năm 2024, chị còn vinh dự tham gia hội nghị tổng kết chỉ đạo điểm Dự án 8 và giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tại Hà Nội.
"Mệt nhưng vẫn háo hức lắm, bởi được tập huấn sẽ biết thêm nhiều điều, về bản tôi có thêm kiến thức để truyền đạt lại cho bà con", chị Thư chia sẻ.
Thể hiện tinh thần học hỏi không ngừng để đóng góp vào sự phát triển của bản. Chị cũng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều lớp tập huấn được mở ngay tại xã, tại bản, với hình thức "bắt tay chỉ việc, lý thuyết kèm thực tiễn".
Tương tự, chị Cao Thị Vân (Trưởng bản Kè, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa) cũng thường xuyên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng liên quan đến Dự án 8.
Chị Vân cho biết, các lớp tập huấn đã giúp chị học hỏi thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, đặc biệt là về bình đẳng giới, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình. Nhờ cách truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ và sự trao đổi gần gũi của báo cáo viên, chị Vân và các học viên không gặp khó khăn trong việc tiếp thu và thuận lợi hơn khi truyền đạt lại cho bà con dân bản. Các lớp tập huấn cũng giúp chị ngày càng tự tin và mạnh dạn hơn trong giao tiếp và công việc.

Một lớp tập huấn của Hội LHPN tỉnh Quảng Bình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho thành viên các tổ truyền thông cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Theo bà Nguyễn Thị Minh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, tính đến cuối năm 2024, các cấp hội đã tổ chức 88 lớp tập huấn và truyền thông về nhiều nội dung chuyên sâu như vận hành mô hình, nâng cao năng lực, bình đẳng giới, đối thoại chính sách, hướng dẫn ứng dụng công nghệ 4.0 và kiểm tra giám sát.
Các lớp tập huấn được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, với nội dung cụ thể phù hợp từng đối tượng và cấp độ. Đội ngũ giảng viên đều là những người có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn, cùng với cách thức truyền đạt sáng tạo, hiệu quả, đã nhận được đánh giá cao từ đông đảo học viên.
Đặc biệt, ngay sau khi các tổ TTCĐ được thành lập, Trung ương Hội và Hội LHPN tỉnh Quảng Bình đã nhanh chóng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách dự án từ tỉnh, huyện đến xã.
Hội LHPN tỉnh Quảng Bình cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng năng lực cho các thành viên của tổ TTCĐ, giúp họ làm việc nhóm, cùng nhau lập kế hoạch truyền thông và lựa chọn hình thức truyền thông phù hợp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động.
Hàng năm, Hội LHPN cấp tỉnh, cấp huyện cũng chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản và người có uy tín trong cộng đồng.
Nội dung tập huấn tập trung vào năng lực và kỹ năng thực hiện đối thoại chính sách, tuyên truyền vận động, xử lý tình huống, cùng việc trang bị kiến thức về giới, lồng ghép giới và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới.
Năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã mời chuyên gia về truyền đạt kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới cho lãnh đạo, cán bộ cấp tỉnh, huyện. Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam cũng tổ chức tập huấn về nội dung này tại TP. Đồng Hới cho lãnh đạo, cán bộ cấp huyện, tỉnh.
Theo bà Minh, trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng và cập nhật kiến thức liên quan đến triển khai Dự án 8 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Hội đặc biệt chú trọng hình thức tập huấn "cầm tay chỉ việc", kết hợp với việc quan sát các mô hình thành công trong cộng đồng để từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức và cách làm của người tham gia.
Với những nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đặc biệt là ở cấp cơ sở, Dự án 8 tại Quảng Bình hứa hẹn sẽ đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.