Tăng cường truyền thông chống lại “sự hấp dẫn giả tạo” từ thuốc lá thế hệ mới

Văn Long
03/08/2025 - 14:04
Tăng cường truyền thông chống lại “sự hấp dẫn giả tạo” từ thuốc lá thế hệ mới

Ảnh minh họa.

Với chủ đề “Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo”, tỉnh Quảng Trị tập trung truyền thông cảnh báo thuốc lá điện tử – sản phẩm được ngụy trang dưới vỏ bọc “an toàn”, đang len lỏi trong giới trẻ với vỏ bọc "ít độc hại" đầy ngụy biện.

Sau cao điểm hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá vừa qua, tỉnh Quảng Trị tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử – sản phẩm đang âm thầm len lỏi trong giới trẻ với vỏ bọc "ít độc hại".

Với chủ đề truyền thông năm 2025 là "Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về các chiến lược tinh vi mà các tập đoàn thuốc lá sử dụng để đánh lừa người tiêu dùng – từ quảng cáo sai sự thật cho tới việc gắn mác "thuốc lá thế hệ mới" nhằm thu hút lớp trẻ.

Tại Việt Nam, thuốc lá vẫn đang là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong sớm với hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Quảng Trị, những con số thực tế cũng cho thấy mức độ đáng lo ngại: tỷ lệ hút thuốc chung là 20%, trong đó nam giới chiếm 36,7%, nữ giới 3,3%. 51% người từ 15 tuổi trở lên bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động tại nhà, trong khi tỷ lệ người từng sử dụng thuốc lá điện tử là 1,5% và đang sử dụng là 0,5% – chủ yếu rơi vào nhóm thanh thiếu niên.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động hưởng ứng. Trong đó, cần xây dựng kế hoạch Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2030, lồng ghép chỉ tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các hoạt động truyền thông cần được tổ chức sáng tạo và phù hợp với điều kiện thực tế, bao gồm: treo băng rôn, khẩu hiệu; mít tinh, diễu hành, hội nghị; tổ chức các buổi truyền thông trực tiếp tại cộng đồng dân cư, trường học, cơ quan, doanh nghiệp… 

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông đại chúng trong tỉnh cần tăng cường phát sóng, đăng tải các nội dung về tác hại của các sản phẩm thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá thế hệ mới như điện tử, nung nóng, shisha.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại nơi công cộng như cơ sở y tế, trường học, trụ sở làm việc, nhà hàng, khách sạn… Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo quy định tại Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội.

Một điểm nhấn mới trong chỉ đạo lần này là yêu cầu các địa phương lồng ghép nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… qua đó tạo môi trường không khói thuốc bền vững và toàn diện.

Tại Nghị định 117/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ ngày 15/11/2020. Theo đó, tại Điều 25 "vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá": Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Không có chữ hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật; không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút thuốc lá: Không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; không có dụng cụ chứa mẩu, tàn thuốc lá; không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát; không có thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời, tại Nghị định 117/NĐ-CP cũng quy định về mức phạt tiền đối với hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000đồng đối với một trong các hành vi bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.

Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, việc in cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích và màu sắc theo quy định của pháp luật… cũng bị phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000đồng.

Bên cạnh đó, việc không có nơi dành riêng cho hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của pháp luật… cũng bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng; Nghị định cũng quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em; cung cấp thông tin không có cơ sở khoa học, không chính xác về thuốc lá và tác hại của thuốc lá; không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ; không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh theo quy định của pháp luật…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm