Tặng quà 1/6 cho con em y, bác sĩ tình nguyện chi viện phòng chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang

Trường Hùng
31/05/2021 - 21:02
Tặng quà 1/6 cho con em y, bác sĩ tình nguyện chi viện phòng chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang

Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng Vũ Thị Kim Liên động viên, an ủi cháu Lưu Trần Gia Linh (6 tuổi)

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, chiều 31/5, Đoàn Công tác Hội LHPN TP Hải Phòng đã tới thăm hỏi, tặng quà các cháu bé là con em y, bác sĩ ĐH Y Dược Hải Phòng đang tình nguyện chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Tại đây, bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng, đã động viên, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà, bố mẹ. "Các cháu là niềm tự hào không chỉ của riêng gia đình mà còn là niềm tự hào của thành phố. Mong các cháu tiếp tục noi gương bố mẹ trở thành công dân có ích cho đất nước", bà Vũ Thị Kim Liên cho biết.

Tặng quà 1/6 cho con em y, bác sĩ tình nguyện chi viện phòng chống dịch Covid-19 ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Đoàn Công tác Hội LHPN TP Hải Phòng tặng quà 1/6 cho các con của bác sĩ Mạnh (trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng)

Cháu Lưu Trần Gia Linh (6 tuổi) là con đầu của bác sĩ Trần Thị Phương Hạnh (30 tuổi), 1 trong 2 nữ bác sĩ tình nguyện xung phong vào "tâm dịch" Bắc Giang. Hôm bác sĩ Hạnh đi tình nguyện chống dịch (27/5) cũng là ngày sinh nhật của Gia Linh. "Đây là lần đâu tiên mẹ cháu vắng nhà trong ngày sinh nhật con và trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi tơi đây", anh Lưu Tuấn Nghĩa (31 tuổi, trú tại quận Ngô Quyền) - chồng của bác sĩ Hạnh - chia sẻ.

Được biết, vợ chồng bác sĩ Hạnh - anh Nghĩa có 2 người con, sau cháu Gia Linh là cháu thứ hai mới 4 tuổi. Những ngày này, khi vợ vắng nhà, anh Nghĩa phải luân phiên gửi các con đến nhà ông bà nội ngoại để chăm sóc. Công việc của anh ở cảng bận bịu nên chỉ tối anh mới đón các con về nhà, chăm lo cho bọn trẻ để vợ yên tâm chống dịch.

Tặng quà con em y bác sĩ tình nguyện chi viện phòng chống dịch Covid-19 tại Bắc Giang - Ảnh 2.

Gia đình bác sĩ Trần Thị Phương Hạnh nhận quà từ Hội LHPN TP Hải Phòng

Nhận món quà và sự sẻ chia của Hội LHPN TP Hải Phòng, anh Nghĩa bày tỏ: "Tôi cảm ơn các tổ chức đã động viên gia đình, lo cho các cháu có ngày Tết Thiếu nhi, chia sẻ để các cháu vơi đi nỗi nhớ mẹ. Gia đình tôi rất cảm động trước tấm lòng của mọi người!".

Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi trợ giúp Bắc Giang chống dịch Covid-19, Đoàn Công tác của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng gồm 83 người (12 cán bộ, y bác sĩ và 71 sinh viên) đã tình nguyện lên đường chi viện. Trong số đó, nhiều y, bác sĩ có con nhỏ đã phải gửi các cháu lại cho người thân chăm sóc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm