Tạo không gian khởi nghiệp cho lao động trẻ ở nông thôn

PVH
07/06/2022 - 18:37
Tạo không gian khởi nghiệp cho lao động trẻ ở nông thôn

Ảnh minh họa

Trả lời chất vấn của đại biểu về tạo điều kiện khởi nghiệp cho lực lượng lao động quay trở về nông thôn trong đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, có những hướng đi để tạo không gian cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại phiên chất vấn chiều 7/6, đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn ĐQBH Hà Nội, cho rằng: Trong đại dịch Covid-19 vừa qua, một bộ phận lực lượng lao động và đặc biệt là số lao động giản đơn đã không quay trở lại các siêu đô thị. Tương lai cũng sẽ có lực lượng lao động trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng trở về quê lập nghiệp. Đó là một xu hướng mới và sẽ là một cơ hội phát triển, đồng thời cũng là một thách thức vô cùng lớn cho nông nghiệp nông thôn.

Đại biểu này đặt câu hỏi về các giải pháp đột phá gì cho cuộc cách mạng về khởi nghiệp, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp ở nông thôn để có thể tạo việc làm cho người dân và doanh nghiệp? Bên cạnh đó, nông nghiệp vẫn là nền nông nghiệp gia công, chế biến thô với giá trị gia tăng rất thấp. Cần giải pháp gì để người nông dân có thể giàu lên bằng nông nghiệp và kinh tế nông thôn?

Tạo không gian khởi nghiệp cho lao động trẻ ở vùng nông thôn - Ảnh 1.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn ĐQBH Hà Nội, đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: quochoi.vn

Trả lời đại biểu, ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Vấn đề ngành nghề khởi nghiệp nông nghiệp trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19, một dòng người từ đô thị trở về nông thôn, tuy chưa có số liệu rõ ràng nhưng rõ ràng là vùng nông thôn đã có những biến động.

Theo ông Lê Minh Hoàn, trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có một nhóm là phát triển kinh tế nông thôn. Trong đó có nhóm 11 nội dung thành phần như chú trọng phát triển kinh tế nông thôn, bao gồm hợp tác xã, kinh tế tập thể, sản phẩm OCOP, khởi nghiệp nông nghiệp và du lịch nông nghiệp… Qua đó kỳ vọng có nhiều việc làm ở nông thôn hơn, giúp "ly nông mà bất ly hương".

Theo trưởng ngành nông nghiệp, về việc làm ở nông thôn, nhiều quốc gia phát triển cũng đi lên từ những dịch vụ nhỏ ở nông thôn, dịch vụ công nghiệp, thương mại nhỏ ở nông thôn. Qua đó có một không gian để cho các bạn trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

"Chúng tôi đã chưa đưa một đề án về khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; chú trọng doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp nông nghiệp, nhằm tạo ra một giá trị mới ở nông thôn. Khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp không có nghĩa là về quê tiếp tục làm nông nghiệp, mà từ sản phẩm nông nghiệp, tạo ra những giá trị cao hơn thông qua chế biến, thông qua bao bì, thông qua những việc tạo ra giá trị gia tăng cao", ông Lê Minh Hoan nói.

Các bạn trẻ không nhất thiết khởi nghiệp là phải về trồng, phải về nuôi mà chỉ sử dụng những sản phẩm của người dân, thông qua thế hệ trẻ tiếp cận nhanh nhạy với chuyển đổi số, nhanh nhạy với thị trường, tiếp cận với khoa học, kỹ thuật có thể tạo ra giá trị gia tăng.

Theo ông Lê Minh Hoan, chương trình OCOP bắt đầu đã chuyển hóa được từ những nông sản thô sang những nông sản chế biến. Do đó, "tôi cũng mong rằng chúng ta tạo ra nhiều không gian nông nghiệp để bớt đi tình trạng gia công cho nước ngoài; mà chúng ta tạo ra sản phẩm chính từ bàn tay, khối óc của tuổi trẻ của chúng ta", ông Lê Minh Hoan nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm