Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ

Lê Hoa
08/03/2022 - 21:10
Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ

Chương trình giúp các chị em xây dựng và phát triển khả năng của bản thân, đặc biệt tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.

Nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, tự tin tham gia và làm chủ kinh tế đã được TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với các đơn vị triển khai để nâng cao quyền năng phụ nữ .

Hội thảo trực tuyến "Khai mở cơ hội, tạo dựng môi trường để phụ nữ phát triển" do Unilever Việt Nam, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ tại Việt Nam (UN Women), TƯ Hội LHPN Việt Nam và các đơn vị tổ chức đúng dịp 8/3, nhằm chúc mừng những bước tiến về nâng cao quyền năng phụ nữ tại Việt Nam. Đồng thời truyền cảm hứng để tiếp tục các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển, tự tin tham gia và làm chủ kinh tế.

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ  - Ảnh 1.

Năm 2021, chương trình “Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế” do Unilever Việt Nam, nhãn hàng Sunlight và TƯ Hội LHPN Việt Nam tổ chức đã đào tạo gần 45.000 phụ nữ thông qua các khóa học trực tuyến và trực tiếp

Những bước tiến tạo thêm động lực

Trong những năm qua, phụ nữ Việt đã liên tục nỗ lực và khẳng định được vai trò và vị thế của mình trong gia đình, xã hội và cả trong nền kinh tế. Theo một báo cáo, toàn quốc có gần 285,7 nghìn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Đồng thời, qua khảo sát trên 10 nghìn doanh nghiệp tại 63 tỉnh thành, tỷ lệ có lãi ở nhóm doanh nghiệp do nữ làm chủ lên đến 64%. Trong thời gian đại dịch Covid-19 gây khó khăn cho nền kinh tế, các doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo vẫn đạt thành tích nhất định nhờ khả năng sáng tạo, thích nghi nhanh cùng ưu thế về tính mềm dẻo, biết lắng nghe và thuyết phục.

Mới đây, theo Báo cáo Phụ nữ, Doanh nghiệp và Pháp luật năm 2022 của World Bank, Việt Nam được xếp hạng 58/190 quốc gia trong chỉ số trao cơ hội kinh tế cho phụ nữ, vượt cả Singapore và Philippines.

Tất cả những thành tựu kể trên đã tạo nguồn động lực để các doanh nghiệp, tổ chức và Chính phủ tại Việt Nam tiếp tục nâng cao quyền năng phụ nữ, hướng đến bình đẳng giới.

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ  - Ảnh 2.

Chương trình giúp các chị em xây dựng và phát triển khả năng của bản thân, đặc biệt tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.

Mang đến thêm nhiều cơ hội cho phụ nữ 

Buổi hội thảo trực tuyến "Khai mở cơ hội, tạo dựng môi trường để phụ nữ phát triển" hướng đến tôn vinh những giá trị của phụ nữ Việt, chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chúc mừng những bước tiến trên chặng đường nâng cao quyền năng phụ nữ thông qua những câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực và thành công trong sự nghiệp và làm kinh doanh của phụ nữ. Qua đó mong muốn các doanh nghiệp và tổ chức có cùng hoài bão sẽ chung tay để cùng tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khai phóng năng lực bản thân, tự tin theo đuổi đam mê và xây dựng sự nghiệp, từ đó tự chủ kinh tế.

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ  - Ảnh 3.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tại hội thảo, các khách mời là các đại diện từ những tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp đầu ngành đã cùng thảo luận và đưa ra các giải pháp và hành động thực tiễn như: Tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ; xây dựng môi trường làm việc hòa nhập, bình đẳng, đồng thời có những chính sách để hỗ trợ phụ nữ có thể vừa chu toàn chăm sóc gia đình, vừa hoàn thành công việc cũng như học tập, trau dồi và thăng tiến, khẳng định năng lực bản thân; hỗ trợ gia tăng cơ hội được đào tạo - tập huấn, tiếp cận tài chính và nền tảng công nghệ số để phụ nữ được trang bị các kỹ năng, kiến thức làm kinh tế, có thêm nguồn lực khởi sự kinh doanh, cải thiện sinh kế, đồng thời học tập và kinh doanh trực tuyến.

"Ngay lúc này đây, khi Việt Nam và toàn cầu đang dần hồi phục trong thời kỳ 'bình thường mới' sau những ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, chính là lúc chúng ta thực sự cần khai mở thêm nhiều cơ hội và thúc đẩy tạo dựng môi trường để tạo điều kiện tối đa cho phụ nữ phát triển và khẳng định vị thế trên nền kinh tế và trong toàn xã hội. Phụ nữ thực sự là nguồn nhân lực quan trọng, nền tảng tiến tới bình đẳng giới, qua đó đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước", chị Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam chia sẻ tại hội thảo.

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ  - Ảnh 4.

Chị Nguyễn Thị Bích Vân, Chủ tịch Unilever Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy tạo dựng môi trường để tạo điều kiện tối đa cho phụ nữ phát triển

Tại hội thảo, Trưởng Ban Gia đình và Xã hội – TƯ Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Thu Thủy đánh giá: "Mặc dù chịu tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu và đại dịch COVID-19, phụ nữ Việt Nam đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, truyền thống vẻ vang, phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, hăng hái thi đua tích cực học tập, lao động sản xuất, công tác; đảm đang chăm lo gia đình, đóng góp xứng đáng vào thành tựu đổi mới và phát triển đất nước. Để thực hiện được các giải pháp nâng cao quyền năng phụ nữ cũng như để tạo được sự bình đẳng giới, mang lại hạnh phúc, đời sống kinh tế, đời sống tinh thần cho phụ nữ Việt Nam, những hành động mạnh mẽ, quyết liệt luôn là tiêu chí mà TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ đề ra. Đồng hành với Hội không thể thiếu vắng các tổ chức Chính phủ, phi chính phủ, các đối tác chiến lược, điển hình như Unilever Việt Nam, đã gắn kết lâu dài hỗ trợ Hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn đánh giá cao và ghi nhận trách nhiệm xã hội của các đơn vị với hội viên phụ nữ và cộng đồng".

Tạo thêm cơ hội nghề nghiệp, xây dựng môi trường phát triển cho phụ nữ  - Ảnh 5.

Trưởng Ban Gia đình và Xã hội - TƯ Hội LHPN Việt Nam Trương Thị Thu Thủy chia sẻ tại hội thảo

Từ năm 2007 đến nay, Unilever Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với TƯ Hội LHPN Việt Nam triển khai chương trình chiến lược dài hạn "Nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ thông qua phát triển kinh doanh và giáo dục sức khỏe", nhằm giúp các chị em xây dựng và phát triển khả năng của bản thân, đặc biệt tập trung vào mục tiêu nâng cao năng lực tự chủ kinh tế.

Trong suốt 15 năm triển khai, chương trình đã giúp 3,7 triệu phụ nữ Việt Nam cải thiện sức khỏe, điều kiện vệ sinh và an sinh xã hội. Tổng ngân sách dành cho các hoạt động thúc đẩy quyền năng phụ nữ, hỗ trợ sinh kế, giáo dục... đến nay là 242 tỷ đồng.

Riêng năm 2021, chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" đã đào tạo gần 45.000 phụ nữ thông qua các khóa đào tạo trực tuyến và trực tiếp; đạt hơn 10 triệu lượt tiếp cận thông qua các chương trình truyền thông nhằm truyền cảm hứng cho chị em phụ nữ tự tin làm kinh tế, theo đuổi đam mê.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm