“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang

Đình Hưng
18/01/2021 - 16:06
“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên thăm hỏi, chúc Tết cô Tư Dựa - Nguyễn Thị Minh Tâm (ngụ TP Chậu Đốc, An Giang). Nguyên Uỷ viên Ban cán sự Đảng Thị uỷ Châu Đốc trước năm 1975.

Trong 2 ngày, 17-18/1, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Bộ đội Biên phòng, các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo và trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại tỉnh An Giang nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đây là hoạt động thực hiện kế hoạch của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam về việc tổ chức "Tết yêu thương" nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đoàn đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh (89 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú), Trần Thị Trương (97 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, An Phú). Thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú).

Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, cho biết: An Giang là một tỉnh có địa bàn biên giới phức tạp, tuy nhiên, lực lượng biên phòng cùng với nhân dân đã giữ được tình hình ổn định. Từ tháng 3/2020, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chủ quyền đất nước, bộ đội biên phòng còn làm thêm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đại tá Phong, Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng với các sở ngành, đơn vị tại địa phương tăng chốt phòng chống dịch, làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ biên giới để người dân an tâm đón Tết cũng như nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên và Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ - Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên, Hội LHPN và Bộ đội Biên phòng có mối quan hệ khăng khít. Hội sẽ tiếp tục có sự chỉ đạo, quan tâm để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 20201, thay mặt lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cũng như chị em phụ nữ cả nước, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên gửi niềm tin yêu, sự trân trọng và gửi lời chúc đến cán bộ, chiến sĩ và gia đình năm mới nhiều sức khoẻ, thành công và hoàn thành xuất sắc nhiệm.

Trong hành trình "Tết yêu thương" tại An Giang, Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng đã thăm, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, các gia đình phụ nữ khó khăn và học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cho biết, giá trị các phần quà Tết tuy rất nhỏ nhưng đó là tình cảm của TƯ Hội LHPN Việt Nam, phụ nữ cả nước dành cho các gia đình chính sách, phụ nhữ khó khăn và các em học sinh vượt khó học giỏi.

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên cũng mong muốn người dân, hội viên phụ nữ không được chủ quan, chủ động phòng chống dịch Covid-19 để được đón một cái Tết cổ truyền an vui, trọn vẹn.

Dưới đây là một số hình ảnh chương trình "Tết yêu thương năm 2021" tại tỉnh An Giang:

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên thăm, chúc Tết, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Anh (89 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú)

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 3.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hội

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 4.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trường, 97 tuổi, ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới cầu Long Bình - Chrey Thom (An Giang)

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 6.

Đoàn công tác TƯ Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc Tết cán bộ - chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang).

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 7.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên thăm chốt biên phòng rạch Cây Gáo, TP Châu Đốc, An Giang.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 8.

Chương trình “Tết yêu thương” năm 2021 đến với phụ nữ, trẻ em An Giang.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 9.

Bà Lê Bích Phượng - Chủ tịch Hội LHPN An Giang tặng quà cho các gia đình chính sách, phụ nữ khó khăn

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 10.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên tặng quà, trao học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

“Tết yêu thương” đến với phụ nữ và trẻ em tỉnh An Giang - Ảnh 11.

Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Thị Ái Nhiên thăm, chúc Tết cô Nguyễn Thị Hường, 91 tuổi ngụ TP Châu Đốc, An Giang.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm