Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi

Trường Hùng
Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi

Chị Dương Thị Trà (xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, Thái Nguyên) phát triển mô hình trồng rau sạch sau khi tiếp cận thông tin thị trường và nguồn vốn vay thông qua CLB phụ nữ phát triển kinh tế và nhóm zalo của Hội.

Trước thực trạng nghèo thông tin cản trở phụ nữ tiếp cận vốn vay, Hội LHPN xã Dân Tiến (Thái Nguyên) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp số hóa thiết thực. Những mô hình sáng tạo này không chỉ khơi thông nguồn lực mà còn giúp hội viên dân tộc thiểu số tự tin vươn lên thoát nghèo bền vững.

Bà Phạm Thị Nhị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến (Thái Nguyên) chia sẻ về nỗ lực của Hội trong việc xóa bỏ rào cản thiếu hụt thông tin cho hội viên nghèo. Bằng cách đa dạng hóa kênh tuyên truyền, Hội đã trở thành điểm tựa giúp phụ nữ tiếp cận hiệu quả nguồn vốn chính sách để phát triển kinh tế.

Đổi mới phương thức truyền thông giúp hội viên dễ dàng tiếp cận vốn vay

- Thưa bà, từ thực tiễn xã Dân Tiến, bà đánh giá như thế nào về tình hình nghèo đa chiều của hội viên phụ nữ hiện nay, đặc biệt là tình trạng "nghèo thông tin" về chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn, khởi nghiệp và phát triển kinh tế?

Bà Phạm Thị Nhị: Trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hệ thống MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đời sống của hội viên phụ nữ xã Dân Tiến có nhiều chuyển biến tích cực.

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Nhị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến (Thái Nguyên),

Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng nghèo đa chiều trong hội viên vẫn còn, chủ yếu tập trung ở các chiều thiếu hụt về thu nhập, việc làm bền vững, tiếp cận dịch vụ xã hội và đặc biệt là "nghèo thông tin".

Tại xã Dân Tiến, nghèo đa chiều trong hội viên phụ nữ vẫn còn, chủ yếu ở các chiều thiếu hụt về thu nhập, việc làm và tiếp cận dịch vụ xã hội. Đáng chú ý, tình trạng "nghèo thông tin" vẫn khá phổ biến, nhất là ở phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ làm nông nghiệp. Nhiều chị em chưa kịp thời nắm bắt các chủ trương, chính sách hỗ trợ vay vốn, khởi nghiệp hay chuyển giao kỹ thuật.

Điều này cho thấy bên cạnh hỗ trợ nguồn lực, việc cung cấp thông tin đầy đủ, dễ hiểu và kịp thời là yếu tố rất quan trọng giúp phụ nữ chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững.

- Hội LHPN xã Dân Tiến hiện đang tổ chức những mô hình, kênh thông tin cụ thể nào (tổ vay vốn - tiết kiệm NHCSXH, câu lạc bộ, nhóm Zalo/Facebook, "bình dân học vụ số"…), để giúp hội viên tiếp cận kịp thời thông tin về các nguồn vốn ưu đãi, kỹ thuật sản xuất - kinh doanh, chuyển đổi số trong nông nghiệp và dịch vụ?

Bà Phạm Thị Nhị: Hiện nay, Hội LHPN xã Dân Tiến đang duy trì nhiều mô hình và kênh thông tin thiết thực để hỗ trợ hội viên tiếp cận chủ trương, chính sách và các nguồn lực phát triển kinh tế. Nổi bật là các tổ vay vốn - tiết kiệm ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), giúp chị em nắm được kịp thời các chương trình cho vay ưu đãi.

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi- Ảnh 2.

Hội LHPN xã Dân Tiến phối hợp NHCSXH tư vấn, hướng dẫn hội viên tiếp cận các chương trình vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế

Hội duy trì các Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ phát triển kinh tế, tổ liên kết sản xuất, sinh hoạt định kỳ để tuyên truyền kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và các mô hình kinh doanh nhỏ.

Về chuyển đổi số, chúng tôi xây dựng các nhóm zalo, facebook và mô hình "Bình dân học vụ số" để cập nhật thông tin thị trường, kỹ thuật sản xuất, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công và hỗ trợ bán hàng online. Nhờ đó, thông tin đến với hội viên nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn.

Cán bộ Hội "dẫn đường" thông tin, tiếp sức phụ nữ vươn lên

- Quy trình hỗ trợ một hội viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp từ lúc có nhu cầu đến khi tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi ở địa phương được Hội triển khai ra sao?

Bà Phạm Thị Nhị: Khi hội viên nghèo, cận nghèo hoặc có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình có nhu cầu vay vốn, cán bộ chi hội sẽ nắm bắt thông tin, tư vấn chương trình vay phù hợp và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ được bình xét công khai tại tổ vay vốn rồi chuyển sang NHCSXH để giải quyết.

Trong quy trình này, cán bộ Hội giữ vai trò 'cầu nối thông tin': Chủ động tuyên truyền chính sách, giải thích điều kiện - thủ tục, hỗ trợ chị em làm hồ sơ và theo dõi quá trình sử dụng vốn. Nhờ vậy, hội viên tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi thuận lợi và tự tin hơn trong phát triển kinh tế.

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi- Ảnh 3.

Cán bộ Hội LHPN đến thăm mô hình chăn nuôi bò của phụ nữ dân tộc thiểu số, ghi nhận việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sinh kế.

- Trong quá trình hỗ trợ phụ nữ vay vốn và "giảm nghèo thông tin", bà và Hội LHPN xã gặp những khó khăn, rào cản lớn nhất nào (về hạ tầng công nghệ, trình độ số, tâm lý e ngại, thủ tục hành chính, tín dụng đen…)?

Bà Phạm Thị Nhị: Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là trình độ tiếp cận công nghệ của nhiều hội viên còn hạn chế, hạ tầng mạng ở một số xóm chưa ổn định và tâm lý e ngại khi tiếp cận thủ tục vay vốn. Một số chị em thiếu thông tin nên dễ bị tác động bởi tín dụng đen.

Theo tôi, "điểm nghẽn" của "nghèo thông tin" nằm ở việc hội viên không biết tìm thông tin ở đâu, hoặc biết nhưng không hiểu rõ để mạnh dạn tiếp cận. Vì vậy, Hội phải làm tốt vai trò truyền đạt thông tin kịp thời, dễ hiểu và phù hợp với từng nhóm phụ nữ.

- Từ thực tiễn xã Dân Tiến, bà có thể chia sẻ một vài mô hình, câu chuyện điển hình về hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, khởi nghiệp thành công nhờ được Hội cung cấp, "dẫn đường" thông tin kịp thời và hỗ trợ vay vốn ưu đãi?

Bà Phạm Thị Nhị: Tại xã Dân Tiến, có nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên thoát nghèo và khởi nghiệp thành công nhờ Hội 'dẫn đường' thông tin và hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Ví dụ, chị Hoàng Thị Nga ở xóm Hiên Bình, trước đây thuộc hộ cận nghèo, nhờ tham gia tổ vay vốn ủy thác NHCSXH, được cán bộ Hội hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và cập nhật kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn, trồng ớt ngọt nay đã có thu nhập ổn định, cải thiện đời sống gia đình.

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi- Ảnh 4.

Chị Hoàng Thị Nga (xóm Hiên Bình) vươn lên thoát cận nghèo nhờ tham gia tổ vay vốn ủy thác NHCSXH.

Hay chị Dương thị Trà, nhờ tham gia câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế và nhóm zalo của Hội, đã tiếp cận thông tin thị trường, vay vốn khởi nghiệp trồng rau sạch cung cấp ra thị trường trong xã và các xã lân cận.

Bài học rút ra là việc cung cấp thông tin kịp thời, dễ hiểu, kết hợp hỗ trợ vốn và kỹ thuật là chìa khóa giúp phụ nữ chủ động vươn lên. Khi hội viên nắm thông tin đầy đủ và được đồng hành, họ sẽ tự tin đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới, từ đó nhân rộng mô hình phát triển kinh tế bền vững trong cộng đồng.

- Thời gian tới, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã, bà sẽ ưu tiên giải pháp nào để giảm nghèo thông tin, gắn với hỗ trợ vay vốn và khởi nghiệp cho phụ nữ?

Bà Phạm Thị Nhị: Trong thời gian tới, trên cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Hội LHPN xã Dân Tiến, tôi sẽ tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá. Trước hết, tăng cường phối hợp với NHCSXH để kịp thời cập nhật, tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn.

Thái Nguyên: Hội LHPN xã Dân Tiến đồng hành xóa “nghèo thông tin” khơi thông nguồn vốn ưu đãi- Ảnh 5.

NHCSXH giải ngân vốn vay ưu đãi, Hội LHPN xã Dân Tiến hỗ trợ hội viên hoàn thiện hồ sơ và theo dõi sử dụng vốn hiệu quả

Bên cạnh đó, xây dựng "điểm truy cập thông tin" tại cơ sở và tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hỗ trợ phụ nữ dễ dàng tìm hiểu chính sách, nắm bắt kỹ thuật sản xuất - kinh doanh và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh số hóa dữ liệu hội viên, nhất là nhóm phụ nữ nghèo, cận nghèo hoặc có ý tưởng khởi nghiệp, nhằm theo dõi nhu cầu và hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả.

Chúng tôi tin rằng, khi triển khai đồng bộ các giải pháp "thông tin - vốn - kỹ thuật", phụ nữ sẽ chủ động vươn lên, góp phần nâng cao hiệu quả giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

- Xin trân trọng cám ơn bà!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận