Mạng lưới tuyên truyền viên giúp phụ nữ Nghiên Loan thoát “nghèo thông tin”
Hộ chăn nuôi ở xã Nghiên Loan (Thái Nguyên) thoát nghèo bền vững nhờ mạng lưới tuyên truyền viên hỗ trợ thông tin vay vốn ưu đãi
Ở xã Nghiên Loan (Thái Nguyên) hiện có 5.484 phụ nữ, chiếm gần nửa dân số, trong đó 1.611 người là hội viên, sống rải rác ở vùng núi, thôn bản xa trung tâm, khó tiếp cận thông tin. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã lập mạng lưới tuyên truyền viên tại 28 chi hội, tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ hàng trăm hộ giảm “nghèo thông tin”.
Bà Ma Thị Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghiên Loan (Thái Nguyên), chia sẻ về quá trình xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên nòng cốt làm công tác tuyên truyền tại các chi hội.
Những khoảng trống thông tin
- Thưa bà, từ thực trạng "nghèo thông tin" của phụ nữ Nghiên Loan, vì sao Ban Chấp hành Hội LHPN xã quyết định xây dựng mạng lưới 28 tuyên truyền viên ở các chi hội?
Bà Ma Thị Lưu: Bản thân tôi và các chị em trong Ban Chấp hành nhận thấy phụ nữ Nghiên Loan đang thiếu thông tin, ít được tiếp cận các nguồn tin chính thống về pháp luật, sức khỏe, bình đẳng giới và các chủ trương của địa phương. Lý do là nhiều chị em bận rộn công việc gia đình, nhà xa trung tâm, đường đi lại khó khăn nên khi có các cuộc tuyên truyền không tham gia được đều, bởi vậy thông tin đến chậm và không đầy đủ.

Bà Ma Thị Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghiên Loan (Thái Nguyên)
Trong khi đó, toàn xã hiện có 5.484 phụ nữ, chiếm 49,7% dân số, trong đó có 1.611 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt Hội. Nếu không có "cầu nối" ở từng chi hội thì rất khó để chủ trương, chính sách đến được với từng nhóm phụ nữ, đặc biệt là chị em vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số.
Vì vậy, để khắc phục tình trạng "nghèo thông tin" này, bản thân cá nhân tôi và Ban Chấp hành quyết định thành lập mạng lưới 28 tuyên truyền viên phụ nữ ở 28 chi hội, với nhiệm vụ đưa thông tin nhanh, đúng, gần gũi và dễ hiểu hơn đến với chị em.
Nhờ có mạng lưới này, những năm qua, gần 96,9% hội viên (1.564/1.611 chị em) được tuyên truyền nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nội dung công tác Hội hằng năm, tức là "khoảng trống thông tin" dần dần được thu hẹp.
- Trong số 58 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt, tọa đàm… Hội đã tổ chức, bà có thể kể cụ thể một kỳ/cuộc điển hình, để thấy chị em thiếu thông tin về vấn đề gì và người tuyên truyền đã giúp "gỡ" khoảng trống đó như thế nào?
Bà Ma Thị Lưu: Tôi còn nhớ tại một buổi sinh hoạt, nhiều chị em chia sẻ rằng họ không biết phải làm gì khi diễn ra bạo lực gia đình, cũng không rõ có nơi nào để nhờ hỗ trợ. Sau đó, chị chi hội trưởng là tuyên truyền viên đã kể một trường hợp gần gũi trong bản, rồi giải thích rõ quyền của phụ nữ, các hành vi bị coi là bạo lực, và hướng dẫn số điện thoại, địa chỉ hỗ trợ.
Chị em nghe xong hiểu ra và mạnh dạn hỏi thêm. Hôm ấy, khoảng trống thông tin được tháo gỡ rất rõ rệt, từ chỗ "mơ hồ, cam chịu" sang chỗ biết mình có quyền được bảo vệ và biết đi những đâu, gặp ai để được giúp đỡ.

Trong các hoạt động của Hội LHPN xã Nghiên Loan, 28 tuyên truyền viên chi hội làm nòng cốt, “đo” đúng khoảng trống thông tin và truyền tải kiến thức gần gũi, dễ hiểu tới phụ nữ
Những buổi như vậy không phải là cá biệt. Tính riêng nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã tổ chức 58 cuộc tuyên truyền, sinh hoạt, tọa đàm, hội thi… với hơn 2.300 lượt hội viên tham gia, xoay quanh các chủ đề như: Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con khoa học, tuyên truyền pháp luật,…
Trong các hoạt động đó, 28 tuyên truyền viên ở các chi hội chính là lực lượng nòng cốt, luôn nắm bắt tâm tư và "đo" đúng khoảng trống thông tin của từng nhóm phụ nữ. Từ đó, họ thiết kế nội dung, cách nói và ví dụ minh họa sao cho gần gũi, dễ hiểu với chị em.
Giảm nghèo kinh tế để giảm "nghèo thông tin" cho phụ nữ
- Trong quá trình triển khai, nhóm phụ nữ nào theo bà đang "nghèo thông tin" nhất (phụ nữ đơn thân, phụ nữ DTTS, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ có đạo…)? Mạng lưới tuyên truyền viên đã phải điều chỉnh cách tiếp cận riêng với từng nhóm đó như thế nào?
Bà Ma Thị Lưu: Trong quá trình công tác tại địa phương, tôi nhận thấy hội viên phụ nữ ở thôn Khuổi Xỏm nói riêng và bà con trong thôn nói chung là nhóm "nghèo thông tin" nhất. Đây là thôn toàn đồng bào Mông, dân cư sống không tập trung, đường đi lại khó khăn, trình độ học vấn còn hạn chế. Nhiều lần Hội cũng như các ban, ngành, đoàn thể xã đã đến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhưng do các hộ ở xa nhà văn hóa nên số người tham gia rất ít.
Thực tế, Nghiên Loan là xã miền núi, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sống bằng nghề nông - lâm nghiệp, điều kiện phát triển chưa đồng đều. Đường sá đi lại vất vả, một bộ phận chị em đi làm ăn xa hoặc làm công nhân tại các khu công nghiệp nên càng khó trực tiếp tham gia sinh hoạt chi hội, nghe tuyên truyền.

Phụ nữ xã miền núi Nghiên Loan sống chủ yếu bằng nông lâm nghiệp, đường sá cách trở nên nhiều chị em khó tham gia sinh hoạt Hội
Vì vậy, với những nhóm phụ nữ "nghèo thông tin" này, mạng lưới 28 tuyên truyền viên phải đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng nhóm nhỏ, tranh thủ lúc bà con rảnh sau giờ làm nương, làm rẫy để lồng ghép nội dung tuyên truyền trong họp thôn, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt tôn giáo… Chúng tôi luôn cố gắng nói chậm, nói kỹ, nhắc đi nhắc lại bằng những ví dụ gần gũi với cuộc sống hằng ngày để chị em dễ hiểu, dễ nhớ và mạnh dạn áp dụng.
- Trong nhiệm kỳ mới, nếu phải chọn một việc ưu tiên để mạng lưới tuyên truyền viên thực sự trở thành "cầu nối thông tin" cho phụ nữ Nghiên Loan, bà sẽ làm gì trước?
Bà Ma Thị Lưu: Nếu phải chọn một việc làm ngay trong nhiệm kỳ mới, tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ xoá đói giảm nghèo cho hội viên trước. Thực tế cho thấy nhiều chị em còn khó khăn nên ít có điều kiện tiếp cận thông tin, tham gia sinh hoạt hay học hỏi thêm. Khi đời sống ổn định hơn, họ sẽ chủ động tiếp nhận thông tin và mạnh dạn tham gia hoạt động của Hội.
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các chi hội và triển khai nhiều hình thức hỗ trợ sinh kế rất thiết thực như: Cho vay vốn không tính lãi từ quỹ tiết kiệm, hỗ trợ làm nhà ở, hỗ trợ cây con giống, thức ăn chăn nuôi, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, tặng vật dụng thiết yếu, cho mượn đất sản xuất, giúp ngày công lao động, tư vấn học nghề, kết nối đầu ra sản phẩm… Kết quả là đã giúp 300 hộ gia đình hội viên nghèo, cận nghèo; trong đó có 85 hộ thoát nghèo bền vững.

Hội viên, phụ nữ xã Nghiên Loan chăm sóc đàn lợn đen từ nguồn vốn ưu đãi do mạng lưới tuyên truyền viên giới thiệu, vươn lên thoát nghèo.
Song song, chúng tôi cũng quản lý tốt các nguồn vốn: Hơn 30,7 tỷ đồng vốn Ngân hàng CSXH, trên 1,54 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển…, giúp nhiều hộ phụ nữ xây dựng mô hình kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đạt thu nhập 85-120 triệu đồng/năm.
Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đã đề ra chỉ tiêu mỗi năm giúp 56 hộ nghèo, cận nghèo có hội viên phụ nữ, trong đó ít nhất 28 hộ thoát nghèo, đồng thời thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã, gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.
Khi "cái bụng no, cái nhà yên", chị em không chỉ bớt lo miếng cơm manh áo mà còn tự tin hơn trong việc tiếp cận thông tin mới, từ kỹ năng số, kiến thức pháp luật, bình đẳng giới đến kỹ thuật sản xuất, khởi nghiệp. Lúc đó, chúng tôi mới tính đến việc nâng cao kỹ năng, chuẩn hoá tài liệu cho tuyên truyền viên, phát triển thêm các mô hình "tổ phụ nữ kinh doanh số", "chợ số - nông thôn số", để mạng lưới tuyên truyền viên thực sự trở thành "cầu nối thông tin" vững chắc, đi cùng chị em trên cả hai mặt: giảm nghèo kinh tế và giảm nghèo thông tin.
- Xin trân trọng cám ơn bà!