Thái Nguyên: Khai mạc lớp tập huấn xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu
Tiết mục văn nghệ chào mừng lớp tập huấn
Sáng 5/11/2025, tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, UBND phường Phúc Thuận tổ chức lớp tập huấn xây dựng mô hình giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Sán Dìu trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2025.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, lãnh đạo UBND phường Phúc Thuận cùng hơn 100 học viên là người dân tộc Sán Dìu trên địa bàn.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc lớp tập huấn
Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, nhấn mạnh: Trong sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Việt Nam, Đảng và Nhà nước luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững đất nước. Văn hóa Việt Nam là sự kết tinh đa dạng, phong phú của 54 dân tộc anh em, trong đó mỗi dân tộc đều góp phần tạo nên bản sắc chung. Đối với dân tộc Sán Dìu ở Thái Nguyên, việc giữ gìn tiếng nói, trang phục, phong tục, lễ hội, dân ca, dân vũ… chính là cách gìn giữ "hồn cốt" của dân tộc.
Theo đại diện Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Sán Dìu từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, cùng với mặt trái của cơ chế thị trường, làn sóng hội nhập, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một. Do vậy, việc tổ chức tập huấn lần này nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nhận thức, giúp người dân chủ động tham gia vào công tác gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn mới.
Trong chương trình tập huấn, các học viên được tiếp cận nhiều nội dung quan trọng như: Phương pháp gìn giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng; xây dựng mô hình câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc; kỹ năng tổ chức hoạt động văn hóa ở cơ sở; gắn kết văn hóa truyền thống với phát triển du lịch cộng đồng. Đây đều là những kiến thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của người dân tộc Sán Dìu tại địa phương.

Các học viên là người dân tộc Sán Dìu tham gia lớp tập huấn
Đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh, mục tiêu của lớp tập huấn là tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập; đổi mới phương thức tổ chức hoạt động văn hóa cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, cộng đồng trong xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.
Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức đề nghị học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình học tập. Các giảng viên, nghệ nhân được mời giảng dạy tập trung vào nội dung trọng tâm, kết hợp lý thuyết với thực hành, hướng dẫn học viên cách bảo tồn văn hóa dân tộc gắn với sinh kế bền vững.

Các học viên lớp tập huấn chụp ảnh lưu niệm
Ông Lý Kim Long, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu phường Phúc Thuận, bày tỏ: "Chúng tôi rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của tỉnh và địa phương trong việc tổ chức lớp tập huấn này. Đây là dịp để người Sán Dìu chúng tôi học hỏi, nâng cao hiểu biết, từ đó có thêm động lực để gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc mình".
Cũng trong buổi tập huấn, không khí sôi nổi lan tỏa khắp hội trường. Từ sáng sớm, các học viên, đặc biệt là những thành viên của Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu đã có mặt đầy đủ, trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Họ háo hức được học hỏi, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.

Ông Lý Kim Long, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu phường Phúc Thuận
Bà Trương Thị Đào, người dân tộc Sán Dìu ở Tổ dân phố 12, phường Phúc Thuận, chia sẻ: "Khi nhận được giấy mời, chúng tôi rất vui và hẹn nhau đến lớp từ sớm. Tại đây, chúng tôi được học thêm nhiều kiến thức về cách bảo tồn, truyền dạy văn hóa dân tộc cho con cháu, để nét đẹp văn hóa Sán Dìu luôn được gìn giữ và lan tỏa".
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, việc xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu tại Phúc Thuận sẽ là bước khởi đầu quan trọng, góp phần hình thành mô hình điểm có thể nhân rộng ra các địa phương khác trong tỉnh. Mô hình không chỉ giúp duy trì bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng, giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Lớp tập huấn là dịp để các nghệ nhân, cán bộ văn hóa và người dân giao lưu, chia sẻ, cùng nhau tìm hướng đi phù hợp trong việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu trong thời kỳ hội nhập. Đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm của Nhà nước trong việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa đa sắc màu của tỉnh Thái Nguyên.