Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/12/2025 - 22:30 (GMT+7)

Thái Nguyên: Lồng ghép giới trong giảm nghèo bền vững

Ngọc Ánh
Thái Nguyên: Lồng ghép giới trong giảm nghèo bền vững

Cơ sở may mặc của chị Nguyễn Thị Ngọc (trái) ở Võ Nhai, Thái Nguyên, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đến đầu năm 2025, toàn tỉnh còn 23.061 hộ nghèo (chiếm 5,46%) và 15.482 hộ cận nghèo (3,67%). Đáng chú ý, trong số hộ nghèo có tới 19.354 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 83,93%.

Trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững của Thái Nguyên được phân bổ tổng nguồn vốn hơn 1.167 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.113 tỷ đồng và ngân sách địa phương hơn 53 tỷ đồng. Cùng với nguồn lực tài chính, tỉnh đã ban hành 136 văn bản chỉ đạo, kế hoạch, nghị quyết để tổ chức thực hiện. Việc lồng ghép giới trong các hoạt động giảm nghèo được quan tâm thực hiện, tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nghề, việc làm và tham gia các mô hình phát triển kinh tế.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn tỉnh đã giảm từ 10,29% vào đầu năm 2022 xuống còn 5,46% cuối năm 2024, bình quân mỗi năm giảm 1,61%, vượt kế hoạch đề ra.  Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước giảm còn 4,65%. 

Trong thời gian triển khai Chương trình, toàn tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 642 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, thu hút 13.330 hộ tham gia. Nhiều mô hình nông - lâm nghiệp phù hợp với điều kiện từng vùng đã giúp người dân, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, có cơ hội sinh kế, phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập.

Thái Nguyên: Lồng ghép giới trong giảm nghèo bền vững- Ảnh 1.

Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đồng hành cùng phụ nữ trong xây dựng các mô hình kinh tế tập thể

Song song với hỗ trợ sinh kế, tỉnh Thái Nguyên cũng chú trọng giải quyết việc thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó việc làm. Ước tính đến cuối năm 2025, Thái Nguyên hỗ trợ kết nối việc làm cho khoảng 8.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; khoảng 2.000 lao động ở địa bàn khó khăn được đào tạo nghề, trong đó 1.800 người chuẩn bị đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong các chương trình này, lao động nữ luôn là nhóm được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp cận nghề nghiệp phù hợp, tăng thu nhập.

Tham gia thực hiện công tác giảm nghèo ở địa phương, các cấp Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Các cấp Hội trong thời gian qua đã quản lý nguồn vốn hơn 3.500 tỷ đồng, hỗ trợ gần 45.000 lượt phụ nữ vay phát triển kinh tế; tổ chức 90 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho hơn 8.500 lượt hội viên; đào tạo nghề cho gần 9.000 lao động nữ, trong đó hơn 7.500 người có việc làm sau đào tạo.

Không dừng lại ở hỗ trợ vốn và đào tạo nghề, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên còn đồng hành cùng phụ nữ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Cụ thể, Hội đã hỗ trợ thành lập 30 hợp tác xã, duy trì 117 tổ hợp tác, 45 tổ liên kết sản xuất và 66 nhóm sở thích; tổ chức cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp" nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của phụ nữ. Các hoạt động này giúp chị em tăng thu nhập, làm chủ cuộc sống, tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận