Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
10/04/2026 - 10:14 (GMT+7)

Thái Nguyên: Phụ nữ Vô Tranh góp phần ngăn chặn tác hại thuốc lá, kiến tạo môi trường trong lành

Trường Hùng
Thái Nguyên: Phụ nữ Vô Tranh góp phần ngăn chặn tác hại thuốc lá, kiến tạo môi trường trong lành

Cán bộ Hội LHPN xã Vô Tranh (Thái Nguyên) tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá tại khu dân cư

Nhận thức rõ tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng, nhất là với phụ nữ và trẻ em, Hội LHPN xã Vô Tranh (Thái Nguyên) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào nhiều hoạt động ở cơ sở. Từ những cách làm gần dân, bền bỉ, tổ chức Hội đang từng bước góp phần xây dựng môi trường sống trong lành hơn từ mỗi gia đình.

Xã Vô Tranh là địa bàn nông nghiệp với hơn 5.000 hội viên phụ nữ. Phần lớn chị em là nông dân, ngoài ra có một bộ phận là cán bộ, công nhân, viên chức và phụ nữ làm kinh doanh nhỏ. Việc đa số hội viên thường xuyên có mặt tại địa phương, gắn bó với sinh hoạt chi hội và đời sống cộng đồng đã tạo điều kiện để công tác tuyên truyền của Hội đi sâu vào từng xóm, từng gia đình.

Phụ nữ bảo vệ gia đình trước khói thuốc

Từ thực tế cơ sở, Hội LHPN xã Vô Tranh nhận thấy tác hại của thuốc lá không chỉ dừng ở người hút mà ảnh hưởng trực tiếp đến những người sống cùng, nhất là phụ nữ và trẻ em. Nhiều gia đình vẫn còn tình trạng nam giới hút thuốc trong nhà, khiến vợ con thường xuyên phải hít khói thuốc thụ động, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày.

Thái Nguyên: Phụ nữ Vô Tranh góp phần ngăn chặn tác hại thuốc lá, kiến tạo môi trường trong lành- Ảnh 1.

Bà Dương Thị Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vô Tranh

"Tác hại của thuốc lá đối với phụ nữ và trẻ em là rất rõ, bởi đây là những người không trực tiếp sử dụng nhưng lại chịu ảnh hưởng nhiều hơn", bà Dương Thị Tịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Vô Tranh, chia sẻ. Theo bà Tịnh, qua thực tế nắm bắt ở địa bàn dân cư, nhất là tại xóm Trung Thành 2, khói thuốc khiến nhiều phụ nữ, trẻ nhỏ bị ho, khó chịu, sức khỏe bị ảnh hưởng. Ngay cả những người trong gia đình không có ai hút thuốc, chỉ cần đứng gần người đang hút, cơ thể cũng có thể phản ứng ngay.

Từ thực trạng đó, Hội LHPN xã xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng. Nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá được lồng ghép vào sinh hoạt Hội, các dịp 8/3, 20/10, sơ kết, tổng kết và trong Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", mô hình "Gia đình 5 có, 3 sạch", gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Qua đó, chị em không chỉ được cung cấp thông tin về tác hại của thuốc lá mà còn được nhắc rõ vai trò của mình trong việc giữ gìn môi trường sống an toàn cho gia đình.

Thái Nguyên: Phụ nữ Vô Tranh góp phần ngăn chặn tác hại thuốc lá, kiến tạo môi trường trong lành- Ảnh 2.

Cán bộ Hội LHPN xã Vô Tranh sử dụng điện thoại thông minh để tuyên truyền trực quan về phòng, chống tác hại của thuốc lá

Một cách làm được Hội duy trì là gặp gỡ, vận động trực tiếp những trường hợp hút thuốc nhiều trong gia đình. Từ sự kiên trì của cán bộ Hội, chi hội và người thân, đã có những nam giới giảm hút, bỏ hút để bảo vệ sức khỏe cho vợ con. Điều đó cho thấy phụ nữ không chỉ là người chịu tác động mà còn là lực lượng quan trọng trong việc thay đổi thói quen, hành vi ngay từ mỗi mái nhà.

Cần ngăn chặn thuốc lá điện tử tiếp cận thanh thiếu niên

Bên cạnh thuốc lá truyền thống, Hội LHPN xã Vô Tranh đặc biệt lo ngại tình trạng thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo bà Dương Thị Tịnh, đây là vấn đề đáng lo không chỉ với tổ chức Hội mà là mối quan tâm chung của cả địa phương, bởi các sản phẩm này đang len lỏi vào giới trẻ, ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và nếp sống của các em. Đáng chú ý, với hình thức bắt mắt, mùi vị dễ gây tò mò, thuốc lá điện tử dễ tiếp cận nhóm trẻ em, học sinh, nhất là ở những trường hợp còn thiếu sự quản lý, giám sát thường xuyên từ gia đình.

Từ thực tế nắm bắt ở cơ sở, Hội nhận thấy thuốc lá điện tử không chỉ gây hại về sức khỏe mà còn dễ tạo hiệu ứng lôi kéo, tụ tập trong nhóm bạn trẻ. "Chúng tôi kiến nghị cần quản lý chặt chẽ hơn đối với thuốc lá điện tử để tránh ảnh hưởng đến cả một thế hệ trẻ tương lai", bà Tịnh nêu. 

Theo bà, cùng với việc siết chặt chế tài quản lý, cần xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, cung cấp sản phẩm độc hại cho giới trẻ. Đồng thời, địa phương cũng cần có những mô hình hỗ trợ giáo dục, giúp thanh thiếu niên đã lỡ sử dụng thuốc lá điện tử có cơ hội điều chỉnh hành vi, ổn định lại cuộc sống và học tập.

Thái Nguyên: Phụ nữ Vô Tranh góp phần ngăn chặn tác hại thuốc lá, kiến tạo môi trường trong lành- Ảnh 3.

Cán bộ Hội cơ sở ở xã Vô Tranh dùng điện thoại thông minh tuyên truyền cho người dân về tác hại của thuốc lá.

Trước thực trạng đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với công an, nhà trường, trạm y tế và các lực lượng ở cơ sở để tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, phòng ngừa từ sớm. Tuy nhiên, để làm tốt công tác này, cơ sở vẫn còn nhiều khó khăn. 

"Khó khăn lớn hiện nay là ở cấp xã còn thiếu nhân lực chuyên trách, trong khi khối lượng công việc nhiều, cán bộ Hội phải kiêm nhiệm nên thời gian bám nắm địa bàn, gặp gỡ từng hộ dân, từng nhóm đối tượng còn hạn chế. Cùng với đó, kinh phí hoạt động còn mỏng, thiếu trang thiết bị truyền thông, thiếu điều kiện mời chuyên gia nên hiệu quả tuyên truyền chưa đạt như mong muốn; bởi chỉ tuyên truyền bằng lời nói nhiều lần thì có người tiếp thu, nhưng cũng có người chưa thực sự thấm", bà Tịnh trăn trở.

Dù vậy, Hội LHPN xã Vô Tranh vẫn xác định phải kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng môi trường sống không khói thuốc. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với công an, nhà trường, y tế và các ban, ngành ở địa phương; đẩy mạnh lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở; đồng thời chủ động tham mưu, huy động thêm nguồn lực để duy trì các hoạt động truyền thông. Từ sự bền bỉ ấy, hành trình bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhất là phụ nữ và trẻ em, sẽ tiếp tục được nối dài từ mỗi gia đình đến toàn xã hội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận