Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện

PV
17/08/2021 - 11:24
Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện

Quang cảnh hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

11/11 đơn vị Hội LHPN cấp huyện và tương đương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, ngay từ cuối năm 2020, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch, lựa chọn huyện Định Hóa là đơn vị điểm để tổ chức chỉ đạo Đại hội phụ nữ cấp huyện. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều hình thức tổ chức Đại hội linh hoạt, sáng tạo đã được thực hiện.

Ngày 30/6/2021, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Định Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng hình thức trực tuyến. Ngay sau thành công của Đại hội điểm, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội cấp huyện, phổ biến tài liệu, hướng dẫn, lưu ý những vấn đề liên quan đối với các đơn vị còn lại. 

Đến ngày 15/8/2021, 100% Hội LHPN cấp huyện và tương đương đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2021- 2026, đảm bảo dân chủ, hiệu quả, tuân thủ nghiêm các công tác phòng dịch Covid-19.

Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện - Ảnh 1.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Định Hóa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021- 2026 bằng hình thức trực tuyến

Đa dạng hoạt động tuyên truyền cho Đại hội

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được chú trọng trong các buổi họp, sinh hoạt chi hội phụ nữ, trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh, truyền hình và được đẩy mạnh qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện được hội viên, phụ nữ đón nhận, ủng hộ đánh giá cao và thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh.

Việc thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội được thực hiện nghiêm túc, qua nhiều vòng lấy ý kiến. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành chặt chẽ, khách quan, đúng quy trình, được các đại biểu đồng thuận, nhất trí cao. 100% đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín theo chỉ đạo của cấp ủy.

Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện - Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Huyện ủy Phú Lương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Phú Lương khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội phụ nữ cấp huyện bầu được tổng số 236 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, 54 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 11 đồng chí Chủ tịch Hội, 12 đồng chí Phó Chủ tịch Hội và bầu 177 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, đại diện, có sự kế thừa và phát triển, được trẻ hóa và trình độ được nâng cao so với nhiệm kỳ trước. Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh được bầu đúng cơ cấu, số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng nhân sự.

Đại hội đã phát huy được tinh thần đoàn kết, dân chủ, tính liên hiệp, trí tuệ của các tầng lớp phụ nữ, hướng đến tiếp tục xây dựng tổ chức Hội hoạt động hiệu quả. Những kết quả tốt đẹp từ Đại hội phụ nữ cấp huyện là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến tổ chức vào giữa tháng 9/2021.

Thái Nguyên tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đề xuất 2 phương án tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV

Mặc dù Thái Nguyên vẫn đang thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã dự kiến đưa ra 2 phương án tổ chức Đại hội để trình xin Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Trung ương Hội: 

- (1) Tổ chức Đại hội trực tiếp nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, không phát sinh các ca F0 trong cộng đồng; 

- (2) Tổ chức Đại hội trực tuyến kết nối từ tỉnh với 9 điểm cầu Hội LHPN các huyện, thành, thị trong trường hợp tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Với mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững; vì sự phát triển của tổ chức Hội và hạnh phúc của hội viên, phụ nữ, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh dự kiến trình Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới"; tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam và tập trung thực hiện 02 khâu đột phá: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội", "Đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm