Thành công của Chính phủ mang tính kỳ tích là phòng chống dịch Covid-19

PV
29/03/2021 - 11:36
Thành công của Chính phủ mang tính kỳ tích là phòng chống dịch Covid-19

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, phát biểu

Thảo luận tại hội trường sáng 29/3, nhiều đại biểu Quốc hội có chung nhận định, nhiệm kỳ Chính phủ qua, thành công mang tính kỳ tích, kết tinh của một Chính phủ năng động, sáng tạo, quyết liệt, đó là kỳ tích chống dịch COVID-19.

Sáng nay (29/3), tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Trong đó, phần lớn các đại biểu bày tỏ sự ấn tượng với những kết quả mà Chủ tịch nước, Chính phủ đã đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt, là ấn tượng sâu sắc về một nhiệm kỳ thành công của Chính phủ trên tất cả các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội và công tác đối ngoại - của một Chính phủ kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân.

Đại biểu Ngô Trung Thành, đoàn ĐBQH Đắk Lắk, cho rằng: Thành công của Chính phủ rất nhiều, nhưng một thành công mang tính kỳ tích, kết tinh của một Chính phủ năng động, sáng tạo, quyết liệt, đó là kỳ tích chống dịch COVID-19. Khi dịch mới bắt đầu bùng phát trên thế giới, thế giới còn loay hoay thì Chính phủ đã nhận diện tình hình, đề ra các giải pháp hết sức kiên quyết với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, huy động sự vào cuộc, đoàn kết của nhân dân. "

Đồng quan điểm, đại biểu Hà Thị Lan, đoàn ĐBQH Bắc Giang, nhất trí cao với báo cáo của Chính phủ trong nhiệm kỳ vừa qua. Ba đột phá chiến lược được xem là ưu tiên cao của Chính phủ trong nhiệm kỳ, tạo ra nhiều dấu ấn về hoàn thiện thể chế, giải quyết việc làm cho nhân dân... Trong đại dịch COVID-19 đã huy động được sự ủng hộ của người dân, phát huy được sức mạnh nội sinh của dân tộc. Công tác môi trường, phòng chống tham nhũng được quan tâm thường xuyên, an ninh quốc phòng được giữ vững. "Cử tri phấn khởi vì một Chính phủ quyết liệt, vì dân", đại biểu nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, cho rằng: ấn tượng với những quyết định sáng suốt của Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ chẳng hạn như khi người dân băn khoăn về môi trường bị tàn phá thì Thủ tướng đã khẳng định là không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế, Khi nhân dân Tây Nguyên băn khoăn về những cánh rừng bị tàn phá thì Thủ tướng đã chỉ đạo kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên.

Đặc biệt trong bối cảnh vừa qua thì với khẩu hiệu chống dịch như chống giặc quyết tâm thực hiện mục tiêu kép đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và đó là sức mạnh của niềm tin sức mạnh của cả dân tộc và khẳng định sự đúng đắn trong điều hành của Chính phủ…

Thành công của Chính phủ mang tính kỳ tích là phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, phát biểu. Ảnh quochoi.vn

Còn đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương, bày tỏ những trăn trở về nền tảng văn hóa xã hội chưa theo kịp với sự phát triển kinh tế. Xã hội ngày càng có nhiều biểu hiện của việc đạo đức văn hóa xuống cấp. Vấn đề thể hiện rõ nhất và đau xót nhất là sự xuống cấp về đạo đức về văn hóa. Những con số đưa ra trong việc trẻ em bị xâm hại khiến chúng ta không khỏi giật mình, nhưng ngay sau thời gian Quốc hội thực hiện giám sát tối cao thì việc xâm hại trẻ em vẫn tiếp tục xảy ra với những sự việc đau lòng gây phẫn nộ trong nhân dân.

Chuẩn bị mở đầu cho nhiệm kỳ mới, đại biểu đề nghị Chính phủ xem xét có giải pháp tổng thể đồng bộ hiệu quả và quyết liệt hơn nữa để phát triển văn hóa một cách toàn diện. Đặc biệt, qua việc đối mặt với đại dịch Covid – 19 cho thấy cứu cánh hữu hiệu cho con người chính là văn hóa; là sự tương thân, tương ái tinh thần đùm bọc sẻ chia tình đoàn kết dân tộc, nghĩa đồng bào đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, huy động được nguồn lực tài chính, vật chất quan trọng để giúp chúng ta vượt qua được những tình huống khó khăn nhất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm