Thanh Hóa: 100% giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại trường

D.Hà
20/04/2020 - 12:37
Thanh Hóa: 100% giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại trường
Sau tỉnh Thái Bình, ngày mai (21/4), trường học cấp THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp… ở tỉnh Thanh Hóa chính thức mở cửa trở lại đón học sinh. Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị để đón học sinh đi học sau thời gian dài nghỉ tránh dịch Covid-19 đều đã sẵn sàng.

Trao đổi sáng 20/4, ông Chu Anh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) - cho biết, trong hôm nay nhà trường tổ chức dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học, phun thuốc diệt khuẩn, kiểm tra lại lần cuối các thiết bị, vật dụng phòng dịch… để đón học sinh trở lại trường vào ngày mai.

"Trong quá trình học sinh nghỉ tránh dịch, nhà trường vẫn duy trì việc giữ gìn vệ sinh, thầy cô vẫn thực hiện mọi công tác chuyên môn, trong đó có việc dạy học trực tuyến" – ông Tuấn thông tin.

Để phòng dịch tốt nhất, thực hiện mọi biện pháp theo yêu cầu của tỉnh, trường THPT Chuyên Lam Sơn sẽ triển khai một số nội dung như: Thầy cô và học sinh đến trường bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%, sử dụng máy đo thân nhiệt để kiểm tra sức khỏe trước khi vào lớp.

Trường cũng lắp hàng chục vòi rửa tay kèm xà phòng sát khuẩn ở quanh sân trường. Trong mỗi lớp học đều có nước sát khuẩn sử dụng khi ra vào lớp.

Mọi hoạt động tập thể sẽ không diễn ra, học sinh không ra sân chơi trong giờ giải lao, không tự ý ra khỏi lớp học, không tụ tập thành nhóm. Sĩ số học sinh của trường là 35 em/lớp học nên theo ông Tuấn, số lượng này vẫn đảm bảo được khoảng cách trong lớp học, chưa cần tính đến việc chia đôi ca học theo yêu cầu giãn cách xã hội.

"Tâm tư của phụ huynh và học sinh là việc ở nhà và học từ xa chỉ là biện pháp tình thế, vì vậy khi quay trở lại trường thì cả thầy và trò đều phấn khởi. Phấn khởi trong sự dè dặt, vừa học vừa triển khai các cách phòng dịch, vừa nghe ngóng tình hình để có thể chủ động ứng phó với mọi tình huống" - ông Chu Anh Tuấn nói.

Thanh Hóa: 100% giáo viên, học sinh phải đeo khẩu trang khi quay lại trường - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/4 về việc cho học sinh đi học trở lại vào ngày 21/4, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn các trường học về nội dung này.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT yêu cầu các trường có trách nhiệm vệ sinh trường, lớp học, và thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của ngành Y tế, ngành giáo dục như khử khuẩn phòng học, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn,... Học sinh tiểu học và mầm non tiếp tục nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Sở đặc biệt lưu ý: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhất thiết phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp, trong giờ giải lao không tụ tập đông ở sân trường…

Như vậy, cùng với một số tỉnh thành khác, Thanh Hóa là một trong những địa phương cho học sinh đi học trở lại ngay trong tháng 4/2020. Nhằm giảm tải việc ôn tập và thi cử, kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh này cũng quyết định bỏ thi môn thi thứ tư như mọi năm, theo đó chỉ tổ chức thi ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đồng ý cho phép các tuyến vận tải hành khách cố định, xe hợp đồng, xe du lịch nội tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh hoạt động trở lại từ 0h ngày 20/4/2020 nhưng các phương tiện phải được khử trùng sau mỗi lần đón, trả khách, không chở quá 50% số ghế quy định (đối với xe dưới 40 chỗ ngồi) và không được chở quá 20 khách đối với xe trên 40 chỗ ngồi. Tiếp tục ngừng hoạt động các tuyến vận tải khách liên tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

Cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ cắt tóc, gội đầu với điều kiện tại một cơ sở và tại một thời điểm phục vụ không quá 2 khách nhưng phải thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế (như: phải ghi chép đầy đủ thông tin cá nhân của khách, thường xuyên khử khuẩn cơ sở thực hiện dịch vụ,...).

Dù là địa phương thuộc nhóm nguy cơ thấp nhưng Thanh Hóa vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 30/4/2020.

Người dân được yêu cầu chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; thường xuyên đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; thực hiện giãn cách trên 2m khi tiếp xúc giữa người với người tại nơi công cộng. Ngoài ra các hoạt động động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi, xe điện 4 bánh cũng đều phải tạm dừng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm