Thanh niên bày tỏ kế hoạch “Xây dựng tương lai mà mình mong muốn”

Ngự Bình
24/05/2020 - 11:46
Thanh niên bày tỏ kế hoạch “Xây dựng tương lai mà mình mong muốn”
Các vấn đề về phát triển then chốt trong tương lai của thanh niên là biến đổi khí hậu và môi trường; xây dựng xã hội bình đẳng và công bằng; giáo dục hòa nhập cho các nhóm dễ bị tổn thương; việc làm tốt, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe bao gồm sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động liên quan đến người dân.

Hàng trăm bạn trẻ Việt Nam trên khắp mọi miền của đất nước đã tham gia Diễn đàn Thanh niên trực tuyến nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc (UN75) để cùng nhau thảo luận về tương lai mà họ mong muốn. Đây là một trong những chủ đề chính của các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Diễn đàn kết nối thanh niên trên khắp các vùng miền tại Việt Nam và lắng nghe suy nghĩ của họ về một thế giới lý tưởng cũng như vai trò của Liên hợp quốc trong tương lai.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Kamal Malhotra nhấn mạnh: "Diễn đàn thanh niên UN75 là sự kiện do chính thanh niên thiết kế dành cho thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Đây là cơ hội cho các bạn trẻ tham gia đối thoại toàn cầu để nói lên những mong ước, nguyện vọng của mình. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng các bạn sẽ tận dụng cơ hội này để lên tiếng".

Khát vọng “Xây dựng tương lai mà mình mong muốn” của thanh niên - Ảnh 1.

Bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam

Còn bà Naomi Kitahara - Trưởng đại diện của UNFPA tại Việt Nam, trưởng nhóm Nhóm Hành động vì thanh niên và Nhóm Truyền thông của Liên hợp quốc - cho biết: "Tôi muốn khẳng định rằng quan điểm, ý tưởng và suy nghĩ của các bạn là vô cùng quan trọng. Các bạn cần hiểu rằng các bạn không phải là lãnh đạo của tương lai mà là lãnh đạo của chính hôm nay. Đó là lý do vì sao tại Diễn đàn này, các bạn sẽ khám phá tương lai mà mình mong muốn cho đất nước của mình, để Việt Nam có thể đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030".

Theo bà Naomi, các vấn đề về phát triển then chốt trong tương lai của thanh niên là biến đổi khí hậu và môi trường; xây dựng xã hội bình đẳng và công bằng; giáo dục hòa nhập cho các nhóm dễ bị tổn thương; việc làm tốt, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe bao gồm sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục và sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động liên quan đến người dân.

Sự kiện này lần đầu tiên được truyền trực tuyến trên trang mạng xã hội của Liên hợp quốc tạo cơ hội để các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện cá nhân và cùng thảo luận về việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, nơi không ai bị bỏ lại phía sau. Biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là những mối quan tâm lớn trên toàn cầu, tại mỗi khu vực và mỗi quốc gia. Thanh niên là chìa khóa, là sức mạnh chung để bảo vệ môi trường, để tạo nên những đồng cỏ xanh, những cánh rừng xanh… Đây là lúc các bạn trẻ cần phải hành động để xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn cho thế hệ mai sau.

Khát vọng “Xây dựng tương lai mà mình mong muốn” của thanh niên - Ảnh 2.

Bạn Nguyễn Quỳnh Duyên chia sẻ quan điểm tại diễn đàn

Bạn Nguyễn Quỳnh Duyên (28 tuổi) đến từ Hà Nội cho biết: "Dù tham gia bất cứ hoạt động nào, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đếm sự phát triển của phụ nữ, trẻ em, sự tham gia của tham gia của thanh niên và sự bền vững của môi trường. Thế hệ tương lai của chúng ta sẽ lên án chính chúng ta vì đã để lại cho họ một thế giới không được bảo vệ nếu như chúng ta không hành động ngay từ bây giờ. Hôm nay, tôi được truyền cảm hứng sau khi tham gia thảo luận về những giải pháp của thanh niên liên quan đến các vấn đề về khí hậu cũng như vai trò của thanh niên trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Tôi mong rằng những ý kiến của thanh niên sẽ sớm được kết hợp với các kế hoạch hỗ trợ Việt Nam của Liên hợp quốc. Tôi cũng mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều diễn đàn tương tự dành cho thanh niên sẽ được tổ chức".

Khát vọng “Xây dựng tương lai mà mình mong muốn” của thanh niên - Ảnh 3.

Các bạn trẻ khuyết tật mong muốn có cơ hội làm việc bình đẳng

Những ý tưởng và trải nghiệm của các bạn trẻ Việt Nam sẽ góp phần tạo ra những thảo luận và hành động mang tính dài hạn hơn, đó sẽ là những bài học cho Liên hợp quốc trong các chương trình hợp tác toàn cầu và là nguồn tư liệu để đưa ra những kiến nghị, giải pháp cho những thách thức mà chúng ta hiện đang phải đối mặt.

Diễn đàn thanh niên UN75 cũng thảo luận về "Sức mạnh của âm nhạc". Trong phần này, nhạc sĩ Quốc Trung - Đạo diễn, người sáng lập "Lễ hội âm nhạc quốc tế Gió mùa" và ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Thái Vũ - người được Billboard mệnh danh là "Hoàng tử của dòng Nhạc Indie của Việt Nam" - đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của âm nhạc trong việc kết nối và đoàn kết mọi người trên trái đất này. Đáng chú ý, người điều hành phiên thảo luận này chính là nhân vật đã đồng hành cùng UNESCO trong chiến dịch "Nghệ thuật kiên cường - ResiliArt", Lil' Kani, 1 trong 4 nữ rapper thế hệ đầu được rất nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm