Tags:

thế chấp sổ đỏ

Có nên tiếc người chồng gia trưởng, vũ phu và cờ bạc?

Có nên tiếc người chồng gia trưởng, vũ phu và cờ bạc?

Khi món nợ cuối cùng trả xong, ngay hôm ấy, khi em phải hoàn thành công việc quyết toán ở cơ quan nửa đêm mới về, chồng em lại hùng hục chạy từ trên tầng xuống đạp đổ xe, chửi mắng em thậm tệ. Cuộc sống với người chồng gia trưởng, vũ phu và nợ cờ bạc như chúa chổm lại bắt đầu những ngày tăm tối...

Chủ đầu tư không chịu làm sổ hồng cho cư dân có bị phạt?

Chủ đầu tư không chịu làm sổ hồng cho cư dân có bị phạt?

Luật Nhà ở năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành qui định chủ đầu tư phải có trách nhiệm làm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người mua, nếu chậm trễ sẽ bị phạt hành chính.

Hoãn xử để triệu tập Trưởng Văn phòng công chứng

Hoãn xử để triệu tập Trưởng Văn phòng công chứng

Dù được HĐXX triệu tập nhưng Trưởng Văn phòng Công chứng Xuân Phúc (TP. Điện Biên Phủ) đã xin vắng mặt. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng việc có mặt của Trưởng văn phòng này là rất cần thiết cho quá trình xét xử, nên đã hoãn phiên tòa để triệu tập tiếp.

Ngày mai phúc thẩm vụ án ‘em vay nợ, anh chị mất nhà’

Ngày mai phúc thẩm vụ án ‘em vay nợ, anh chị mất nhà’

Báo PNVN đã có nhiều bài viết về những khuất tất trong vụ án tranh chấp nhà đất tại TP. Điện Biên Phủ. Dự kiến ngày mai (14/9), TAND tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm. Hy vọng, những khuất tất của vụ án sẽ được làm sáng tỏ.

Cùng vụ án, tòa sơ thẩm ra 2 phán quyết ngược nhau

Cùng vụ án, tòa sơ thẩm ra 2 phán quyết ngược nhau

Đang có “yêu cầu thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nhà đất”, ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1963, trú ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm) đã chuyển yêu cầu khởi kiện thành “đòi tài sản”. Điều đáng nói là TAND quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra 2 bản án trái ngược nhau về vụ án này.

Tạm đình chỉ vụ án 'em vay nợ, anh chị mất nhà'

Tạm đình chỉ vụ án 'em vay nợ, anh chị mất nhà'

Ngày 30/3, TAND tỉnh Điện Biên đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án liên quan đến việc "em vay nợ, anh chị mất nhà". Sau gần một ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên đã tạm đình chỉ vụ án để chờ các chứng cứ khác.

Em vay nợ, anh chị mất nhà?

Em vay nợ, anh chị mất nhà?

Dù đương sự không chứng minh được quyền sở hữu nhà ở, nhưng công chứng viên vẫn công chứng việc mua bán. Ngoài ra, đương sự không yêu cầu đính chính sổ đỏ, nhưng cơ quan chức năng vẫn đính chính để giúp cho một người khác làm thủ tục “mua bán” trót lọt.