Thế giới thiếu 6 triệu điều dưỡng viên để chống dịch Covid-19

N.A
07/04/2020 - 11:17
Thế giới thiếu 6 triệu điều dưỡng viên để chống dịch Covid-19
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tràn lan, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế (ICN) cho biết, thế giới đang thiếu khoảng 6 triệu điều dưỡng viên để chống chọi với đại dịch này.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, cho rằng điều dưỡng viên đóng vai trò rất quan trọng trong hệ thống y tế của các quốc gia thành viên của WHO: "Họ đang là những người đi tiên phong trong quá trình chống chọi lại dịch bệnh Covid-19. Điều dưỡng viên góp công sức rất lớn để bảo vệ sức khỏe cho mọi người".

Hiện tại, theo thống kê của WHO và ICN, thế giới có khoảng 28 triệu điều dưỡng viên, chiếm khoảng 50% số lượng cán bộ, nhân viên y tế toàn cầu. Trong 5 năm qua, số lượng điều dưỡng đã tăng thêm 4,7 triệu người. Mặc dù vậy, con số này vẫn chưa đủ và thế giới thiếu khoảng 6 triệu điều dưỡng, tập trung chủ yếu ở các nước nghèo tại châu Phi, Đông Nam Á, khu vực Trung Đông và Nam Mỹ.

Ông Howard Catton, Giám đốc điều hành của ICN cho rằng, sự thiếu hụt các điều dưỡng đã khiến tình trạng nhiễm trùng, sai sót y tế và số lượng bệnh nhân tử vong tăng cao. Ông Catton cũng bổ sung thêm, trong bối cảnh Covid-19 tràn lan, số lượng bệnh nhân tăng trong khi số điều dưỡng viên ít đã khiến điều kiện làm việc của các điều dưỡng viên không được đảm bảo.

Tính đến nay, đã có hơn 100 điều dưỡng viên hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, riêng ở Italy đã có 23 trường hợp. Rất nhiều điều dưỡng viên không muốn làm việc bởi họ sợ bị lây nhiễm bệnh tật. Theo thống kê của ICN, tỷ lệ lây nhiễm của điều dưỡng viên ở Italy là 9%, thậm chí ở Tây Ban Nha, tỷ lệ này còn cao hơn với 14%.

WHO đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới xác định rõ phần thiếu hụt trong lực lượng điều dưỡng viên ở mỗi nước và đầu tư nhiều hơn nữa vào ngành nghề này. Hiện nay, lực lượng điều dưỡng viên chủ yếu vẫn là phụ nữ. Philippines và Ấn Độ là những quốc gia hàng đầu trong việc cung cấp điều dưỡng viên trên thế giới. Các chuyên gia của WHO mong sẽ có thêm nhiều quốc gia trên thế giới đào tạo điều dưỡng viên và tuyển dụng cả nam giới để bổ sung vào nguồn nhân sự đang thiếu trầm trọng.

Nguồn: Theo AFP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm