Theo chân quý ông đi "tân trang nhan sắc"

Linh Trần
13/01/2020 - 09:40
Theo chân quý ông đi "tân trang nhan sắc"
Làm đẹp là quyền của mỗi người và nam giới cũng vậy. Hơn nữa, nhiều quý ông muốn tự tin hơn nên đã quyết định lựa chọn thẩm mỹ viện.  

Mới đây, một nam giới đã tử vong khi thực hiện hút mỡ bụng tại một thẩm mỹ viện ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) khiến dư luận dậy sóng. Có ý kiến cho rằng, chỉ nữ giới mới cần phẫu thuật, thẩm mỹ, còn nam giới thì không nên. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, làm đẹp là quyền của mỗi người và nam giới cũng vậy.

Thực tế hiện nay, các các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép, hầu hết đều thực hiện dịch vụ cho cả nữ giới và nam. Lượng khách nam giới tuy không lớn, nhưng đóng góp từ 15-20% khách hàng của cơ sở.

Anh T.L.H. (47 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, cách đây hơn 1 năm đã đi căng da mặt tại một BV chuyên khoa thẩm mỹ ở Hà Nội. Anh bảo, khi qua tuổi 40 thấy da có dấu hiệu lão hóa, nhăn nheo trong khi thường xuyên phải tiếp xúc với khách hàng, nhất là phái đẹp nên cũng muốn mình "bảnh" hơn. Bản thân anh ý thức được việc đó nên đã hạn chế hút thuốc lá, sử dụng mỹ phẩm,… Tuy nhiên, những phương pháp trên chỉ mang lại hiệu quả sau một thời gian dài áp dụng. Hơn nữa, các biện pháp tự nhiên chỉ cải thiện được phần nào chứ không mang lại hiệu quả như mong muốn. Sau khi tham khảo, anh quyết định thực hiện căng da mặt.

Lý giải nguyên nhân nam giới cũng đi "thẩm mỹ" - Ảnh 1.

Nam giới đi thẩm mỹ để "tự tin" hơn

Tại cơ sở thẩm mỹ, bác sĩ cho biết, có 2 phương pháp căng da mặt. Đó là căng da mặt bằng chỉ và căng da mặt bằng công nghệ 3D. Sau khi tham khảo, anh quết định thực hiện căng da mặt bằng chỉ. Theo đó, trước khi phẫu thuật, anh sẽ được các bác sĩ thăng khám, tư vấn phương pháp cụ thể, hiệu quả, phù hợp với thể trạng rồi bước vào quá trình căng da mặt.

Theo đó, các bác sĩ tiến hành kiểm tra độ chùng của da ở từng vị trí cụ thể như da mặt, da giữa hai mắt, da trán… để xác định lượng chỉ cần sử dụng và phương pháp thích hợp. Sau đó, bác sĩ bắt đầu định hình các vùng cần căng da để xác định lượng da thừa cần kéo căng. Anh được yêu cầu thể hiện biểu cảm của mình như nói, cười,… để bác sĩ đo đạc chính các vùng cần can thiệp phẫu thuật.

Bước thứ ba bác sĩ sẽ gây tê cục bộ vùng điều trị để và anh không cảm thấy đau hay khó chịu trong quá trình thực hiện. Sau đó, bác sĩ tiến hành căng da mặt bằng chỉ. Cụ thể, bác sĩ tiến hành đính chỉ vào mô dưới da, kéo căng vùng da bị chảy xệ làm căng vùng da bị chảy xệ và xóa đi các vết chân chim, vết nhăn. Trong quá trình thực hiện, bác sĩ cân chỉnh sợi chỉ vào vị trí thích hợp để hiệu quả căng da được phát huy mạnh mẽ.

Cũng theo anh H. toàn bộ chi phí ca phẫu căng da mặt là 60 triệu đồng. Tuy nhiên, do đúng đợt cơ sở giảm giá nên chi phí của anh còn là 48 triệu đồng. "Sau khi căng da mặt, tôi thấy mình khác hẳn, tự tin hơn", anh H. chia sẻ.

Cũng như anh H. sau khi nắn cằm, chỉnh răng, anh V.L.K. (22 tuổi, ở quận Hoàng Mai Hà Nội) tự tin hơn. Anh K. cho biết, trước khi làm đẹp, anh bị hẹp cung hàm dưới, răng mọc lệch, khuôn mặt bị lẹm cằm nhìn rất "khó ưa". Cũng vì thế, anh rất ngại ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với mọi người vì ngoại hình của mình. Sau khi tham khảo, được bác sĩ tại một BV chuyên khoa thẩm mỹ tư vấn, anh uyết định làm lại cằm, nắn chỉnh răng. Sau phẫu thuật, anh đã có khuôn mặt cân đối, ưa nhìn. Hiện tại, anh rất tự tin, không còn ngại va chạm, tiếp xúc với người khác nữa.

Theo tìm hiểu của PNVN, các loại hình thẩm mỹ được nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 40 lựa chọn nhiều nhất là nâng mũi, cấy tóc, tắm nâu, gọt hàm, hút mỡ, tạo hình body. Những người ở độ tuổi trung niên có xu hướng tìm đến các công nghệ xóa nếp nhăn, làm căng da mặt,...giá cả mỗi dịch vụ tại mỗi cơ sở thẩm mỹ cũng khác nhau, dao dộng từ vài triệu đồng đến vài chục, thậm chí cả trăm triệu đồng. Giá cả như thế nào tùy thuộc vào độ "hót" của bác sĩ thực hiện hay danh tiếng của cơ sở. Nhìn chung, giá các dịch vụ ở cơ sở y tế công lập thấp hơn cơ sở y tế tư nhân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm