Thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới trong khu vực công ở Việt Nam
Toàn cảnh Hội thảo
Sáng 18/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Đại sứ quán Úc tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Công bố kết quả nghiên cứu thí điểm Bộ chỉ số bình đẳng giới khu vực công ở Việt Nam”. Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ và hiện thực hóa Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Với 10 chỉ số cốt lõi cùng một số chỉ số bổ trợ, Bộ chỉ số nhằm đo lường mức độ bình đẳng giới trên toàn hệ thống phát triển nhân lực, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến nâng cao năng lực lãnh đạo và bổ nhiệm.
Bộ chỉ số được thiết kế để hỗ trợ các cơ quan công lập nhận diện được những vấn đề còn tồn tại, theo dõi tiến độ thực hiện và triển khai các hành động dựa trên bằng chứng, qua đó tăng cường sự tham gia và vai trò lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp.

Các đại biểu tham dự Hội thảo
Trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 11/2025, Bộ chỉ số Bình đẳng giới đã được thí điểm tại hai cơ quan Trung ương là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (HVCTQGHCM) và Bộ Ngoại giao, và tại hai tỉnh Cần Thơ và Phú Thọ.
Chương trình thí điểm được đồng thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Giới và Quyền phụ nữ (GWR) thuộc HVCTQGHCM và Đại học Griffith, với nguồn tài trợ từ Chính phủ Úc thông qua Trung tâm Việt-Úc, tập trung vào việc hoàn thiện khung định tính và định lượng của Bộ chỉ số, cũng như nâng cao hiệu quả của công tác thu thập dữ liệu.
Bộ chỉ số hướng tới việc thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình tái cơ cấu bộ máy hành chính đang diễn ra tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ việc hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Một phát hiện đáng chú ý từ chương trình thí điểm là mặc dù phụ nữ chiếm hơn 45% tổng số cán bộ đang làm việc tại các cơ quan tham gia thí điểm, song các rào cản về mặt cấu trúc đang hạn chế khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với các vị trí quản lý cấp cao.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc HVCTQGHCM, phát biểu tại Hội thảo
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc HVCTQGHCM, nhấn mạnh: "Nghiên cứu thí điểm Khung thu thập dữ liệu cho Bộ chỉ số bình đẳng giới trong khu vực công là một sáng kiến ở quy mô tổ chức, trong đó đề xuất việc coi bình đẳng giới là phần không thể tách rời của một nền quản trị công hiện đại, hiệu quả và bền vững. Trải qua quá trình kiểm nghiệm trong nhiều loại hình quản lý nhà nước khác nhau, từ các tổ chức nghiên cứu chiến lược, cơ sở đào tạo, cơ quan ngoại giao đến cho chính quyền địa phương, nghiên cứu này đã góp phần nâng cao khả năng ứng dụng và nhân rộng của Bộ chỉ số trong tương lai".

Bà Renee Deschamps, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo
Bà Renee Deschamps, Phó Đại sứ Úc tại Việt Nam, chia sẻ thêm: "Việc thúc đẩy sự tham gia, tiếng nói và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong các tổ chức công không chỉ là điều cần làm, mà còn là nền tảng cho quản lý nhà nước hiệu quả, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu đầy tham vọng của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, trong đó kêu gọi việc xây dựng thể chế vững mạnh và mô hình lãnh đạo theo hướng hòa nhập".
Bộ chỉ số là thành quả của quá trình hợp tác nghiên cứu kéo dài nhiều năm giữa GWR và ba trường đại học của Úc. Chương trình thí điểm đánh dấu bước tiến mới của hoạt động nghiên cứu, cung cấp dữ liệu và thông tin có giá trị về trải nghiệm thực tế cũng như tiến trình phát triển của phụ nữ trong khu vực công. Chương trình cũng chỉ ra những khoảng trống dữ liệu, những thách thức trong công tác thu thập thông tin cần thiết để hoàn thiện Bộ chỉ số, cũng như phương pháp để tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.