Việt Nam và Australia tăng cường trao đổi, hợp tác toàn diện thúc đẩy bình đẳng giới
Các đại biểu hưởng ứng Tháng bình đẳng giới năm 2025 do Hội LHPN Việt Nam phát động
Chiều 4/12, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương đã tiếp bà Michelle O'Byrne, Đại sứ Toàn cầu về Bình đẳng giới của Australia, cùng đoàn công tác tới thăm và làm việc tại Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
Ngày 4/12, tại Hà Nội, bà Michelle O'Byrne, Đại sứ Toàn cầu về Bình đẳng giới của Australia, cùng đoàn công tác đã có chuyến thăm Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tại buổi gặp, 2 bên đã trao đổi về những cam kết chung giữa 2 bên trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam đạt được các mục tiêu về bình đẳng giới.
Tiếp đón đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương trân trọng cảm ơn những hỗ trợ thiết thực và hợp tác hiệu quả của Chính phủ Australia dành cho Việt Nam, trong đó có Hội LHPN và phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của chính phủ hai nước.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 4 từ phải sang); bà Michelle O’Byrne, Đại sứ Toàn cầu về Bình đẳng giới của Australia (thứ 4 từ trái sang) và các đại biểu tham gia buổi làm việc
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cũng giới thiệu một số tiến bộ trong lĩnh vực bình đẳng giới tại Việt Nam và những kết quả Hội LHPN Việt Nam đã đạt được trong bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.
Thông qua mạng lưới từ Trung ương đến cơ sở và khoảng 20 triệu hội viên, Hội LHPN Việt Nam đã nắm bắt nhu cầu, tiếng nói của phụ nữ để phản ánh với Đảng, Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền. Qua đó lồng ghép giới vào nhiều chương trình, chính sách.
Hợp tác, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội
Đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam nói chung và Hội LHPN Việt Nam nói riêng trong lĩnh vực bình đẳng giới, bà Michelle O'Byrne, Đại sứ Toàn cầu về Bình đẳng giới của Australia, cho biết, Chính phủ Australia đã công bố Chiến lược Bình đẳng giới quốc tế, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của mình trong việc thúc đẩy quyền của phụ nữ, trẻ em gái, và các nhóm yếu thế trên toàn cầu.
Tại Việt Nam, Chính phủ Australia đã hỗ trợ xây dựng Chiến lược Bình đẳng giới giai đoạn 2022-2027, nhằm hướng tới một xã hội công bằng và hòa nhập; xây dựng một môi trường nơi mọi người đều được sống, làm việc, và phát triển với sự tôn trọng và phẩm giá.
Việc Việt Nam đạt được nhiều thành tựu trong bình đẳng giới cho thấy, bình đẳng giới đang chiếm vai trò quan trọng trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, trong đó có vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ Việt Nam.
Đặc biệt trong thời gian tới, trong bối cảnh toàn cầu hợp tác quốc tế có nhiều thay đổi và Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế với nhiều tham vọng, không thể thiếu nguồn lực quan trọng của phụ nữ.

Quang cảnh buổi làm việc
Bà Michelle O'Byrne cũng chia sẻ thêm, trong nhiệm kỳ làm việc của mình, bà sẽ tập trung vào bình đẳng giới tại các nước Đông Nam Á và phụ nữ. Đồng thời, bày tỏ sự quan tâm tới những ưu tiên, thách thức, cơ hội của Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm tới; những nhiệm vụ Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng giao cho các cấp Hội, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới sau sáp nhập.
Giải đáp những vấn đề bà Michelle O'Byrne quan tâm, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam trong khối Mặt trận Tổ quốc; các mục tiêu, định hướng trong phòng trào phụ nữ và công tác Hội; khẳng định Hội LHPN Việt Nam tiếp tục thực hiện mục tiêu chiến lược, tiên phong vì bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ như cam kết.
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cũng chia sẻ 5 nhiệm vụ Hội LHPN Việt Nam tập trung trong 5 năm tới, đó là: Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên mới, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; Vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới vì sự phát triển của phụ nữ; Tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tham gia quản lý nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phát triển hội viên và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát huy vai trò tích cực, chủ động của tổ chức Hội và phụ nữ trong công tác đối ngoại nhân dân.
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương cũng nhấn mạnh đến các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, chuyển đổi số trong các cấp Hội. Từ đó, đề xuất một số nội dung hợp tác với Australia về việc hỗ trợ kỹ thuật cho Hội trong việc lồng ghép giới trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, đề nghị tiếp tục đưa bình đẳng giới và nâng cao quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái là một trong những mục tiêu chính của Chiến lược bình đẳng của Australia tại Việt Nam giai đoạn tiếp theo…
Tại buổi làm việc, bà Phạm Thị Hương Giang, Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, TƯ Hội LHPN Việt Nam, chia sẻ thêm các vấn đề phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; đào tạo, nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ Hội; về các hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ...

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương và bà Michelle O’Byrne, Đại sứ Toàn cầu về Bình đẳng giới của Australia trao tặng những món quà lưu niệm
Các đại biểu cũng được nghe bà Cathy McWilliam, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia; bà Thân Thị Thiên Hương, chuyên gia về Giới, Đại sứ quán Australia, chia sẻ các nội dung về kinh nghiệm của Australia trong xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; Triển khai các sáng kiến về thúc đẩy bình đẳng giới trên không gian mạng, bình đẳng giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bình đẳng giới trong kinh tế…