Thị trường quà Tết 2024: Sản phẩm “xanh”được ưa chuộng

Vân Anh
19/01/2024 - 09:23
Thị trường quà Tết 2024: Sản phẩm “xanh”được ưa chuộng

Một bộ quà Tết “xanh” được bán trên thị trường

Không còn là một xu hướng, những sản phẩm quà Tết thân thiện với môi trường đang trở thành ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

"Từ cuối năm dương lịch, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm và lựa chọn các món quà Tết để biếu tặng gia đình nội ngoại, bạn bè và người thân. Trên thị trường, bên cạnh những sản phẩm bánh kẹo, mứt, ô mai truyền thống, còn có các loại nông sản sạch, đặc sản vùng miền, những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Những sản phẩm này được giới thiệu là sản phẩm "xanh", điểm nhấn của mùa Tết năm nay", chị Nguyễn Thùy Liên (ở Hà Nội) cho biết.

Theo chị Trần Thanh Huyền, đại diện Liên minh "sống xanh", quà Tết "xanh" không chỉ là những sản phẩm có nguồn gốc thiên thiên, an toàn mà còn phải đáp ứng các tiêu chí "xanh" về chất lượng và mẫu mã, bao gói, thân thiện với môi trường và an toàn cho sức khỏe. Cụ thể, các mặt hàng thực phẩm không chứa chất bảo quản hay các hóa chất độc hại; sản phẩm giảm tác động đến môi trường trong lúc sử dụng, tạo ra ít chất thải, có thể tái sử dụng như: dùng lọ bằng thủy tinh có thể tái sử dụng nhiều lần thay cho lọ bằng nhựa, sản phẩm đựng trong bao bì đựng thực phẩm bằng giấy, hộp kraft thay vì bằng túi nilon chỉ dùng một lần, gây ô nhiễm môi trường…

Thị trường quà Tết 2024: Sản phẩm “xanh”được ưa chuộng- Ảnh 1.

"Từ tháng 10/2023, chúng tôi đã lên ý tưởng cho những giỏ quà Tết. Trong bộ quà tặng có các sản vật vùng miền do phụ nữ địa phương làm ra như chuối sấy, hạt sen ôm long nhãn… Đặc biệt, giỏ đựng quà hoàn toàn được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường như mây tre. Các vật trang trí chúng tôi cũng sử dụng vật liệu tái chế như những bông hoa được làm từ giấy màu… Những chi tiết nhỏ này mang câu chuyện riêng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường", chị Thanh Huyền chia sẻ thêm.

Cũng từ ý tưởng giới thiệu ra thị trường các sản phẩm quà Tết theo tiêu chí "xanh", chị Lê Hồng Vân (ở Bắc Giang) đã kết hợp cùng mạng lưới phụ nữ khởi nghiệp trên toàn quốc giới thiệu một "hệ sinh thái" quà tặng với đủ sản phẩm do phụ nữ khởi nghiệp sản xuất, từ các loại lương thực, thực phẩm sử dụng trong ngày Tết như: gạo, mì gạo, bánh đa nem, bánh phở đến các loại hạt, mứt, trà… với giá trung bình từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng/bộ sản phẩm.

"Những sản phẩm quà Tết xanh đều mang tính hữu dụng, là hàng xuất xứ Việt Nam, có nguồn gốc chất lượng đảm bảo, hình thức mẫu mã đẹp mà giá cả lại hợp lý. Là một người tiêu dùng, tôi cho đây là một sự lựa chọn khá phù hợp để biếu, tặng hay sử dụng trong gia đình vào dịp Tết nguyên đán", chị Trần Hồng Nhung (ở TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ.

Thị trường quà Tết 2024: Sản phẩm “xanh”được ưa chuộng- Ảnh 2.

Một bộ quà Tết được bán trên thị trường

Đa dạng những sản phẩm "xanh"

Theo ghi nhận của phóng viên Báo PNVN, tại một số cửa hàng kinh doanh đặc sản vùng miền, thực phẩm an toàn, tại các siêu thị trên toàn quốc, hiện có đa dạng các sản phẩm quà Tết để lựa chọn như: bộ quà tặng cam - bưởi Cao Phong, bộ quà tặng cam Xã Đoài, cam Canh; bộ quà tặng với các món đồ khô như: thịt trâu gác bếp, măng khô; các loại hạt như macca, sacchi, hạt điều, hạt sen; các loại trà mạn, trà hoa… Đây đều là các sản phẩm được chứng nhận OCOP, sản phẩm được sản xuất từ các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp tại các địa phương. 

Cùng với các loại nông sản, nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng giới thiệu nhiều sản phẩm đồ dùng thiết yếu trong ngày Tết. Tiêu biểu như sản phẩm hương (nhang) an toàn, các loại tinh dầu giúp làm thơm nhà, nước cất mùi già để tẩy trần ngày cuối năm, nước thơm lau ban thờ với các thành phần thảo mộc; các sản phẩm tẩy rửa được lên men vi sinh… Những sản phẩm này được đóng gói thành các bộ quà Tết đáp ứng tiêu chí "xanh", có giá từ 100.000 đồng trở lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm