Tags:

thpt lê quý đôn

Tin đồn thí sinh ngất xỉu trong phòng thi, dương tính với Covid-19 tử vong là sai sự thật

Tin đồn thí sinh ngất xỉu trong phòng thi, dương tính với Covid-19 tử vong là sai sự thật

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, thí sinh F0 ở điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3) hiện tại vẫn khỏe mạnh, đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Nhiều tin đồn thí sinh này tử vong do mắc Covid-19 là sai sự thật.

Một số điểm thi THPT tại TPHCM phát sinh liên quan đến dịch Covid-19

Một số điểm thi THPT tại TPHCM phát sinh liên quan đến dịch Covid-19

Sở GD&ĐT TPHCM vừa có văn bản thông tin về tình hình thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sáng 7/7. Theo đó, môn Ngữ Văn có 88.245 thí sinh đăng kí, 82.978 thí sinh dự thi (chiếm tỷ lệ 94.03%). Đặc biệt, tại một số điểm thi THPT trên địa bàn đã có phát sinh liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái ủng hộ hơn 15.000 khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch

Các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái ủng hộ hơn 15.000 khẩu trang cho người dân phòng, chống dịch

Các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã ủng hộ hơn 15.000 chiếc khẩu trang hỗ trợ người dân chống dịch và vận động ủng hộ một số nhu yếu phẩm cho các chốt phòng dịch tại địa phương.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng tại TPHCM

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh trống khai giảng tại TPHCM

Sáng nay (5/9), các trường trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Đặc biệt, năm nay, các trường không tập trung đông đủ học sinh mà cử đại diện mỗi lớp 10-20 em. Riêng học sinh các khối đầu cấp (lớp 1, 6 và 10) tham dự đủ.

TPHCM: Lễ khai giảng không có báo cáo thành tích

TPHCM: Lễ khai giảng không có báo cáo thành tích

Cùng với học sinh cả nước, ngày 5/9, khoảng 1,7 triệu học sinh TPHCM khai giảng đồng loạt tại tất cả các trường trong không khí tưng bừng và phấn khởi.