Thu giữ 47.500 bao thuốc lá giả thương hiệu Việt, khởi tố 5 đối tượng
Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam, với tổng trị giá tang vật hơn 500 triệu đồng, có nguồn gốc sản xuất tại Campuchia.
Ngày 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam hoạt động xuyên biên giới.
Trước đó, vào ngày 18/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện hai xe ô tô đang dừng đỗ, bốc dỡ hàng hóa tại địa bàn huyện Can Lộc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định: một xe ô tô do tài xế V.T.N. điều khiển đang vận chuyển 20 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả mạo nhãn hiệu Việt Nam; xe còn lại do Nguyễn Đức Thọ điều khiển, vận chuyển 55 thùng thuốc lá giả cùng loại.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Đức Thọ (khoanh đỏ) khai nhận số thuốc lá trên được mua để đưa về tiêu thụ tại địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ tổng cộng 75 thùng thuốc lá giả, tương đương khoảng 37.500 bao. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Nguyễn Đức Thọ khai nhận số thuốc lá trên được mua để đưa về tiêu thụ tại địa bàn Hà Tĩnh.
Mở rộng điều tra, Công an tiếp tục thu giữ thêm tang vật liên quan, nâng tổng số thuốc lá giả bị thu giữ lên 95 thùng, tương đương khoảng 47.500 bao, với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố các bị can gồm: Lương Trần Thùy Trang, Bùi Thị Búp, Lãnh Văn Long, Nguyễn Hải Chiều và Nguyễn Đức Thọ về hành vi buôn bán hàng giả theo quy định của pháp luật.

Từ trái qua phải, 5 đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc lá giả gồm: Bùi Thị Búp, Lương Trần Thùy Trang, Nguyễn Hải Chiều, Lãnh Văn Long, Nguyễn Đức Thọ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh
Kết quả điều tra xác định, số thuốc lá giả trên được sản xuất tại Campuchia, sau đó đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Các bị can trong đường dây hoạt động có sự cấu kết, tham gia vào các khâu mua bán, vận chuyển và phân phối sản phẩm giả.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.