Thu lãi 120 triệu đồng/năm từ trồng hoa hồng môn

An Khê
15/08/2021 - 12:02
Thu lãi 120 triệu đồng/năm từ trồng hoa hồng môn

Chị Trần Thị Ngần, chủ trang trại hoa hồng môn

Luôn đau đáu theo đuổi các dự án nhân giống và trồng hoa hồng môn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, chị Trần Thị Ngần (sinh năm 1978) đã quyết tâm khởi nghiệp từ loại cây này.
Hiện thực hoá ước mơ lập trang trại công nghệ cao

Chị Trần Thị Ngần sinh ra ở Hà Nội. Vì cuộc sống khó khăn, gia đình chị vào Bảo Lộc (Lâm Đồng) lập nghiệp. Chị mơ ước lập trang trại trồng những loại hoa, cây cảnh mà mình yêu thích. Chính vì vậy, khi học hết trung học phổ thông, chị chọn học chuyên ngành sinh lý thực vật (trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM).

Tốt nghiệp đại học, chị Ngần tìm được công việc yêu thích, đúng chuyên ngành. Tại Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm Nông Lâm nghiệp Lâm Đồng, chị được tiếp cận với cây hoa hồng môn, tham gia đề tài nghiên cứu và sản xuất giống hoa hồng môn cắt cành có giá trị kinh tế cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Càng ngày càng say mê với loài hoa này, chị đã đặt trọn niềm đam mê của mình vào từng gốc hoa để nghiên cứu, chăm sóc và cải tiến. Cùng với đó, chị cũng mong muốn được bảo tồn giống hoa tượng trưng cho lòng hiếu khách này.

Thu lãi 120 triệu đồng/năm từ trồng hoa hồng môn - Ảnh 1.

Chị Trần Thị Ngần, chủ trang trại hoa hồng môn

"Việc xây dựng và phát triển các dự án nhân giống, kinh doanh hoa hồng môn theo hướng nông nghiệp công nghệ cao vừa góp phần bảo tồn và phát triển các giống hoa, vừa giải quyết được việc làm cho lao động nữ tại địa phương, tăng thêm thu nhập của gia đình", chị Ngần cho biết.

Vượt qua những khó khăn về vốn, đất, đầu ra của sản phẩm, chị Ngần đã thực hiện trồng hoa hồng môn theo hướng công nghệ cao trên diện tích 1.500m2 với hơn 7.000 cây hoa cắt cành. Chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc hồng môn, chị Ngần cho biết: "Cây hồng môn có thể trồng trên luống rộng 1,2m hoặc trồng bằng chậu. Giá để trồng hoa làm bằng trấu hun, xơ dừa... Chăm sóc hoa cần tưới nước đủ ẩm, phun phân bón lá và thuốc phòng nấm bệnh mỗi tuần một lần. Cây con trồng sau 8 tháng bắt đầu thu bói, sang năm thứ 2 bắt đầu mang lại doanh thu".

Theo chị Ngần, khi hoa được thu hoạch sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm, tùy theo kích cỡ của hoa mà có giá khác nhau, dao động từ 1.000 đến 7.000 đồng/bông. Riêng trang trại nhà chị Ngần, mỗi năm cho thu lãi khoảng 120 triệu đồng.

Hướng tới thị trường ngoại tỉnh
Thu lãi 120 triệu đồng/năm từ trồng hoa hồng môn - Ảnh 1.

Vườn hồng môn được chăm sóc cẩn thận

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hai năm qua, tình hình sản xuất và tiêu thụ hồng môn của chị Trần Thị Ngần gặp nhiều khó khăn, doanh thu giảm, nhiều gốc hoa phải cắt bỏ do không tiêu thụ được. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, chị Ngần vẫn không bỏ cuộc, dành trọn tâm huyết để duy trì trang trại. Chị hy vọng năm nay dịch bệnh sẽ được kiểm soát để hồng môn lại được khoe sắc.

Chị cho biết, chị có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất và trồng thêm hoa chậu. Cùng với đó là thay đổi hình thức kinh doanh, bán hàng thân thiện, giao hàng tận nơi và hướng dẫn chăm sóc hồng môn để khách hàng có thể tự nuôi dưỡng niềm đam mê với loài hoa này. "Tôi cũng sẽ hướng tới khách hàng là những cửa hàng hoa tươi, cửa hàng kinh doanh cây cảnh, hướng tới thị trường ngoại tỉnh", chị Ngần cho biết.

Mô hình trồng hoa hồng môn công nghệ cao của chị đã giúp được nhiều chị em phụ nữ có việc làm ổn định, tăng thu nhập.

Bạn đọc có nhu cầu mua cây, có thể liên hệ chị Trần Thị Ngần, Cơ sở sản xuất cây giống cấy mô Hồng Môn, ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Số điện thoại 0899.508244.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm