Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể đi lại, gọi điện cho hôn thê

Nhu Thụy
11/04/2020 - 08:29
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có thể đi lại, gọi điện cho hôn thê

Thủ tướng Anh Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symonds

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết, 24 tiếng sau khi rời phòng chăm sóc đặc biệt, ông Boris Johnson đã có thể đi lại những quãng ngắn trong bệnh viện.

"Thủ tướng đã có thể đi được một đoạn ngắn, vừa đi vừa nghỉ ngắt quãng, thể hiện kết quả của sự chăm sóc y tế ông đang nhận được", một phát ngôn viên của số 10 phố Downing ra tuyên bố đêm 10/4. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nói chuyện và gửi lời cảm ơn các y bác sĩ vì "sự chăm sóc kỳ diệu" dành cho ông trong 5 ngày qua. Ông Johnson cũng gọi điện cho vị hôn thê đang mang thai Carrie Symonds để trấn an bà.

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Thủ tướng Anh Boris Johnson

Hiện tình hình sức khỏe của ông Boris Johnson đã tiến triển tốt trong giai đoạn đầu hồi phục tốt và duy trì tâm lý lạc quan. Thủ tướng Anh sẽ quay lại làm việc khi có sự cho phép của chuyên gia y tế trực tiếp điều trị cho ông. Sự vắng mặt lâu dài của ông Johnson sẽ làm dấy lên nỗi sợ về một khoảng trống quyền lực ở của chính phủ. Tuy nhiên, ông Stanley Johnson, cha của Thủ tướng Anh, căn dặn con trai cần thời gian để phục hồi trước khi quay trở lại điều hành chính phủ.

Vợ chưa cưới của ông Johnson, bà Carrie Symonds, hằng ngày đều gửi thư tay động viên ông. Bà Symonds còn gửi phiếu siêu âm thai nhi cho ông. Một nguồn tin chia sẻ với tờ The Sun rằng, đó là khoảng thời gian đầy lo lắng đối với bà Symonds. Bà cầu mong ông Johnson khỏe mạnh để cùng bà chờ đón đứa con chưa chào đời của mình.

Ông Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symonds

Thủ tướng Anh Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symonds

Đây là một tin tức lạc quan đối với nước Anh trong bối cảnh cuộc chiến Covid-19 đang bước vào giai đoạn khốc liệt. Trong ngày 10/4, nước Anh có 980 bệnh nhân thiệt mạng. Đây không chỉ là con số tử vong trong ngày cao nhất tại Anh từ trước đến nay mà còn là con số cao nhất châu Âu từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu lục này, vượt qua cả kỷ lục của Italy hôm 27/3 là 969 nạn nhân thiệt mạng. Tổng số nạn nhân thiệt mạng vì dịch tại nước Anh hiện là 8.958 người, cao thứ 5 trên thế giới. Số ca nhiễm bệnh hiện đã trên 66.000 ca.

Thủ tướng Anh sẽ không thể chủ trì cuộc họp nội các vào đầu tuần sau để ra quyết định có kéo dài lệnh phong tỏa đã được duy trì tại Anh trong 3 tuần qua hay không. Tuy nhiên, theo giới phân tích, việc kéo dài phong tỏa là không thể tránh khỏi trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19 tại Anh đang ngày càng nghiêm trọng. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock tiếp tục kêu gọi người dân Anh tuân thủ tối đa các quy định và chấp nhận hy sinh trong dịp lễ Phục sinh vào cuối tuần này.

Nguồn: Daily Mail, BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm