Thủ tướng Đức Merkel hoảng hốt vì quên đeo khẩu trang

N.A
20/02/2021 - 20:57
Thủ tướng Đức Merkel hoảng hốt vì quên đeo khẩu trang
Thủ tướng Đức Angela Merkel đã hoảng hốt sau khi phát hiện mình bỏ quên khẩu trang trên bục phát biểu tại phiên họp của quốc hội.

Ngày 20/2, hãng Reuters (Anh) đưa tin, Thủ tướng Merkel có bài phát biểu dài 22 phút về vấn đề phòng ngừa Covid-19 trong một phiên tranh luận ở quốc hội tại Berlin. Sau khi quay về chỗ ngồi vài giây, Thủ tướng Merkel giật mình khi phát hiện ra mình đã để quên chiếc khẩu trang trắng tại bục phát biểu. Bà nhanh chóng quay lại bục, nơi một nhân viên quốc hội đang cầm chiếc khẩu trang của bà trong khi khử trùng bục phát biểu. Bà Merkel đã lấy lại khẩu trang và đeo lên khi về chỗ ngồi.

Mặc dù sự việc này diễn ra vào ngày 11/2, nhưng video Thủ tướng Đức quên đeo khẩu trang đã gây sốt trong vài ngày gần đây. Rất nhiều người đã ca ngợi bà Merkel là lãnh đạo có trách nhiệm. Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Sean Kelly viết trên Twitter: "Đây có thể là lần duy nhất bà ấy hốt hoảng trong thời gian làm Thủ tướng Đức".

Thủ tướng Đức Merkel hoảng hốt vì quên đeo khẩu trang

Theo quy định của quốc hội Đức, các nghị sĩ và quan chức nước này phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian làm việc, trừ lúc lên bục phát biểu.

Cho đến nay, Đức là vùng dịch lớn thứ 10 thế giới với hơn 68.000 người tử vong và hơn 2,3 triệu người mắc Covid-19.

Nguồn: Theo Reuters
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm