Thủ tướng làm việc tại Bình Dương: Phải thực hiện "mục tiêu kép" một cách linh hoạt

Đình Hưng
27/06/2021 - 17:40
Thủ tướng làm việc tại Bình Dương: Phải thực hiện "mục tiêu kép" một cách linh hoạt

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại tỉnh Bình Dương - Ảnh: Xuân Mai

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, để thực hiện “mục tiêu kép” rất khó nhưng phải làm. Đồng thời nhấn mạnh, việc thực hiện “mục tiêu kép” phải được thực hiện linh hoạt, thứ tự ưu tiên dựa theo tình hình dịch tễ, tùy vào từng địa bàn.

Sáng 27/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Dương.

Không để lây nhiễm trong bệnh viện

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương công tác phòng chống dịch, công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện nói riêng và đội ngũ y bác sĩ cả nước nói chung đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ sức khỏe người dân.

Thủ tướng lưu ý, rút kinh nghiệm vừa qua, một số bệnh viện chủ quan lơ là mất cảnh giác tại các cơ sở y tế để xảy ra dịch tại bệnh viện là "điểm cuối" chống dịch. Vì vậy, bệnh viện phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt hơn đối với đối tượng điều trị trực tiếp để không để xảy ra lây nhiễm từ trong bệnh viện. Với những người làm nhiệm vụ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19, phải đảm bảo một quy trình nghiêm ngặt.

Thủ tướng làm việc tại Bình Dương: Phải thực hiện "mục tiêu kép" một cách linh hoạt - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương

Bên cạnh nhiệm vụ đặc biệt điều trị bệnh nhân Covid-19, bệnh viện cần phải đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên. Trong lúc làm nhiệm vụ đặc biệt phải có chế độ, quản lý và đối sách đặc biệt; phải kết nối với các trung tâm điều trị khác để trên cơ sở thực tiễn để trao đổi kinh nghiệm, bổ sung cho lý thuyết để từ lý thuyết đến thực tiễn.

Thủ tướng yêu cầu bệnh viện chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, phân cấp, điều động của tỉnh và các cấp chính quyền; phải kết hợp nhuần nhuyễn giữa 4 lĩnh vực khoa học là: khoa học, y học, xã hội học, tâm lý học trong điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghiên cứu thay đổi chiến lực cách ly phù hợp

Theo UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh xuất hiện ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng đầu tiên vào ngày 31/1/2021, đến nay Bình Dương đã có 267 ca lây nhiễm trong cộng đồng, tính riêng trong đợt 4 tỉnh ghi nhận 221 ca mắc trong cộng đồng, phần lớn các ổ dịch xuất hiện trong cộng đồng đã được kiểm soát.

Từ ngày 14/6 đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại một số công ty nằm đan xen với các khu nhà trọ đông công nhân, mức độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đang kiểm soát được tình hình dịch và đang tập trung các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch lây lan vào các khu công nghiệp.

Thủ tướng làm việc tại Bình Dương: Phải thực hiện "mục tiêu kép" một cách linh hoạt - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc tại Nhà máy Sữa Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Khu công nghiệp Mỹ Phước, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Đánh giá về tình hình dịch bệnh sắp tới, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, do là địa phương tiếp giáp với TPHCM và nhiều địa phương khác , có số lượng lớn công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp nên nguy cơ tiềm ẩn, phát sinh dịch bệnh là rất lớn.

Đồng thời, ý thức của người dân trong đợt dịch thứ 4 còn lơ là, chủ quan, đặc biệt là khai báo không trung thực của người dân làm khó truy vết và nhận định, xác định nguồn lây bệnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, với các trường hợp F0 nếu chưa xác định được nguồn lây thì dịch bệnh sẽ có diễn biến phức tạp, khó kiểm soát được tình hình. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bình Dương phải lưu ý phải bám sát, nắm chắc để đưa ra những giải pháp rõ ràng, phù hợp, có tính khả thi, hiệu quả. Nếu không kiểm soát được dịch bệnh sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh Bình Dương không để bùng phát dịch trong các khu công nghiệp. Đồng thời, đảm bảo an sinh xã hội, cuộc sống của người dân. Ổn định chính trị, đảm bảo trât tự an toàn xã hội…

Thủ tướng làm việc tại Bình Dương: Phải thực hiện "mục tiêu kép" một cách linh hoạt - Ảnh 3.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo Bình Dương

Theo Thủ tướng, để thực hiện "mục tiêu kép" rất khó nhưng phải làm. Thứ tự ưu tiên lúc nào cho chống dịch, lúc nào cho phát triển kinh tế thì phải căn cứ vào tình hình thực tế. Việc thực hiện "mục tiêu kép" phải được thực hiện linh hoạt, thứ tự ưu tiên dựa theo tình hình dịch tễ, tùy vào từng địa bàn.

"Phải thực hiện mục tiêu kép nhưng thứ tự ưu tiên, lúc nào, khi nào, ở đâu, địa bàn nào, đối tượng nào thì các đồng chí phải tự quyết định, phải bám sát tình hình và phải chịu trách nhiệm. Nếu chúng ta cực đoan, không bám sát địa bàn, vội vàng, hốt hoảng thì sẽ dẫn đến tác động ngược lại", Thủ tướng nhấn mạnh.

Khi chưa có miễn dịch cộng đồng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Kết hợp hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Quản lý chặt chẽ, đúng quy định các khu cách ly, không để lây lan ở các khu cách ly. Các y bác sĩ phải thực hiện nghiêm các quy trình, quy định.

Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý việc thực hiện phong tỏa, giãn cách phải căn cứ vào tình hình dịch tễ; xác định rõ đối tượng, địa bàn cần phải phong tỏa, cách ly. Khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên. 

Căn cứ vào tình hình dịch cụ thể để nghiên cứu thay đổi chiến lực cách ly phù hợp, thay vì cách ly tập trung thì có thể cách ly tại nhà đối với F0 không có triệu chứng nguy hiểm và F1. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý việc thay đổi chiến lược cách ly này phải được nghiên cứu và tiến hành thận trọng, đúng quy trình, quy định, đúng tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, phối hợp với các tỉnh thành lân cận để phòng chống dịch tốt, đồng thời kết nối giao thông để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Đến kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Nhà máy Sữa Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tại Khu công nghiệp Mỹ Phước (TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành quả mà Vinamilk đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh, Vinamilk là một mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả với nhiều đóng góp hữu ích và thiết thực cho người lao động, địa phương và nhà nước. Theo đó, trong suốt chặng đường hình thành và phát triển của mình, Vinamilk đã đồng hành và thực hiện tốt hai chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là nâng cao sức khỏe và tầm vóc của người Việt.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của Vinamilk, Thủ tướng đã chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát lại và kịp thời có hướng giải quyết, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm